"Độc cô cầu bại" Mayweather tuyên bố tái đấu với Pacquiao chỉ để sướng mồm?

TIẾN THÀNH (SPORT5), Theo Sport5.vn 19:59 30/09/2018

Những gì diễn ra trong thời gian qua cho thấy khả năng Floyd Mayweather thượng đài vào cuối năm 2018 là khá thấp.

Hôm 15/9, "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather đã gây sốc với tuyên bố sẽ trở lại tái đấu với Manny Pacquiao trong tương lai gần mà đích đến sẽ là tháng 12/2018. "Tôi sẽ tái đấu Pacquiao trong năm nay. Đó sẽ là một trận đánh với khoản thưởng lên tới 9 con số", tay đấm 41 tuổi dõng dạc cho hay.

Tuy nhiên, khi thời hạn trong lời hứa hẹn của bản thân chỉ còn hai tháng nữa, người ta vẫn thấy võ sĩ người Mỹ vui chơi từ hết chỗ này đến chốn khác, đồng thời liên tục đăng những bức ảnh về hộp đêm lên tài khoản cá nhân. Với một người đã không thường xuyên tập luyện trong hơn một năm, nếu muốn trở lại, địa điểm Mayweather có mặt hàng ngày lúc này phải là phòng gym thay vì các tụ điểm chơi bời.

Minh chứng rõ nhất là McGregor, đối thủ gần nhất của "Độc cô cầu bại". Để quay lại lồng bát giác đối đầu cùng Khabib Nurmagomedov trong một trận đấu dự kiến kéo dài 5 hiệp vào ngày 6/10, "gã điên" đã quay lại tập luyện từ hồi đầu năm và tăng dần cường độ theo thời gian.

Độc cô cầu bại Mayweather tuyên bố tái đấu với Pacquiao chỉ để sướng mồm? - Ảnh 1.

Mayweather đã đánh bại Conor McGregor trong lần thượng đài gần nhất.

Thái độ rong chơi của Mayweather khiến người hâm mộ có quyền đặt dấu hỏi về sự nghiêm túc trong ý định trở lại của võ sĩ đang sở hữu chuỗi 50 trận toàn thắng. Thực tế, thời gian gần đây, "Độc cô cầu bại" đã nhiều lần tuyên bố chỉ để sướng mồm. Mới nhất là vào tháng 2, thời điểm Mayweather đăng tải video ghi lại cảnh bước chân vào lồng bát giác.

Để mọi thứ có thêm cơ sở, ít ngày sau, Mayweather cho biết sẽ chuyển hướng sang MMA và cần khoảng 6-8 tháng để trở thành võ sĩ hàng đầu. Màn chào hàng này lập tức gây sốt. Đến mức, nhà vô địch hạng bán trung UFC Tyron Woodley từng bày tỏ nguyện vọng muốn trở thành HLV của Mayweather.

Dù vậy, diễn biến tiếp theo đã quá rõ. Mayweather để lời hứa MMA chìm nghỉm trước khi xuất hiện vào ngày 15/9 và thông báo tái đấu boxing cùng Manny Pacquiao.

Lời tuyên bố mới nhất của "Độc cô cầu bại" mang lại hoài nghi không kém. Mayweather đưa ra thông báo chỉ một ngày trước màn tái đấu được cả làng quyền Anh chờ đợi giữa Gennady Golovkin và Canelo Alvarez.

"Dù cách xa khoảng 5.500 dặm và lệch khoảng 8 múi giờ so với sự kiện boxing tại T-Mobile, Mayweather vẫn rất khôn ngoan và biết cách thu hút sự chú ý của truyền thông. Anh ta cho thấy bản thân là bậc thầy trong việc này", cây viết Brian Campbell nhận định trên tờ CBS.

Mayweather tuyên bố tái đấu với Pacquiao trong năm 2018

Giữa năm ngoái, khi truyền thông đang nỗ lực quảng bá để màn gặp gỡ đầu tiên giữa Golovkin - Canelo trở thành trận boxing lớn nhất năm, Mayweather cũng phá hỏng tất cả với thông báo sẽ lên đài cùng McGregor.

Cuộc đối đầu giữa "Độc cô cầu bại" và nhà cựu vô địch hai hạng cân UFC sau đó trở thành trận võ đối kháng thu về khoản trả tiền qua truyền hình cao thứ hai lịch sử. Màn so tài này diễn ra chỉ ba tuần trước trận Golovkin vs Canelo I.

Phải chăng lần này lời thông báo trở lại chỉ là một cách để Mayweather đánh bóng tên tuổi và gia tăng giá trị trước truyền thông sau thời gian dài im tiếng?

Hôm 17/9, Pacquiao khẳng định hứng thú với việc đàm phán cùng Mayweather. Nhưng chỉ vài tháng là quá khó để thỏa thuận thành công cho một trận superfight cỡ Mayweather vs Pacquiao II, đặc biệt trong bối cảnh "Pac Man" đã không còn cộng tác cùng huyền thoại môi giới Bob Arum. Trong quá khứ, Mayweather vs Pacquiao I rồi Mayweather vs McGregor, thời gian từ khi xuất hiện tin đồn đến thực tế thượng đài đều tính theo năm.

"Mayweather vẫn chưa xác định đối thủ sắp tới là ai. Anh ta còn chưa biết bản thân muốn đánh MMA hay boxing trong lần tái xuất", TMZ dẫn một nguồn tin thân với Mayweather.

Sau những động thái trong thời gian gần đây, kịch bản về một trận tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao trong năm 2018 sẽ rất khó xảy ra. Và người hâm mộ nên tạm tin lời thông báo cách đây ít lâu của "Độc cô cầu bại" là một câu nói đùa thay vì nóng lòng trông ngóng.

Độc cô cầu bại Mayweather tuyên bố tái đấu với Pacquiao chỉ để sướng mồm? - Ảnh 3.

Trận tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao khả năng cao sẽ không diễn ra trong năm 2018.