Doanh nhân siêu giàu sáng cửa làm Phó chủ tịch tài chính VFF: Kết hôn với hoa hậu, "xoay" dễ trăm tỷ trả lương thầy Park

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 16:49 25/06/2019

Ngày 3/7, cuộc họp của những lãnh đạo chủ chốt thuộc LĐBĐ Việt Nam (VFF) về vấn đề lựa chọn tân Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ mới diễn ra. Thế nhưng, trước đó, một cái tên đã được nhắc đến nhiều nhất.

Đó là ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam, người sở hữu đội bóng Sarajevo đang cách vòng bảng UEFA Champions League 2019/2020 đúng 2 trận đấu. Quan trọng hơn, ông Nam chính là người được khẳng định sẽ đem về ít nhất 200 tỷ đồng tiền tài trợ một năm cho VFF nếu ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Ông Nguyễn Hoài Nam (ảnh 1 bìa trái) được đề cử thay thế ông Cấn Văn Nghĩa cho chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài và vận động tài trợ. Ảnh: Facebook nhân vật, VFF.

"Phát súng" của bầu Đức

Ngày 21/6, bầu Đức là người "nổ phát súng" đầu tiên về vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Bầu Đức khẳng định người kế nhiệm là ông Cấn Văn Nghĩa nếu không lo được lương cho HLV Park Hang-seo thì nên nghỉ. Đồng thời, ông tiến cử doanh nhân Nguyễn Hoài Nam vào vị trí này với cam đoan có 200 tỷ đồng/năm tiền tài trợ.

"Tôi chịu trách nhiệm về việc tiến cử này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử. Đó là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam – người thất cử ở Đại hội VFF khóa VIII vừa qua (cuối năm 2018", ông bầu của HAGL chia sẻ.

Vậy ông Nguyễn Hoài Nam là ai?

Doanh nhân sinh năm 1978 này được đánh giá là nhà lãnh đạo trẻ đang lên của Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, theo học khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Southerb California.

Giai đoạn 1992 – 2006, ông Nguyễn Hoài Nam làm giám đốc 2 công ty tài chính rồi Tổng giám đốc công ty Viet Au Investment. Cuối cùng, ông dừng chân là Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam – đối tác duy nhất của Vietlott trong dự án triển khai kinh doanh xổ số tự chọn tại Việt Nam trong 18 năm.

Doanh nhân siêu giàu sáng cửa làm Phó chủ tịch tài chính VFF: Kết hôn với hoa hậu, xoay dễ trăm tỷ trả lương thầy Park - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Nam là Chủ tịch CLB Sarajevo (Bosnia & Herzegovina).

Chưa dừng lại ở đó, ông còn làm Chủ tịch công ty Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, có cổ phần lớn sở hữu khách sạn 5 sao ở Hà Nội như Intercontinental, Sheraton,… và hàng loạt dự án bất động sản khác trên cả nước.

Vị doanh nhân này cũng có kinh nghiệm trong quản lý thể thao khi tham gia Hội đồng quản trị CLB KV.Kortrijk (Bỉ) và Chủ tịch FC Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), đội bóng đang chuẩn bị cho trận đấu ở vòng sơ loại UEFA Champions League với Celtic (Scotland), giành vé tham dự vòng bảng giải đấu danh giá nhất cấp CLB trên thế giới.

Chính điều này giúp ông Nguyễn Hoài Nam tự tin ứng cử vào vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ tại Đại hội lần thứ VIII vào cuối năm 2018. Ông thất cử trước ông Cấn Văn Nghĩa. Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng, bầu Đức, báo chí và dư luận 1 lần nữa phải nhắc đến tên ông.

Người đề xuất mức lương 2,3 tỷ đồng/tháng cho HLV Park Hang-seo

Nói về đề cử của bầu Đức dành cho mình, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam khẳng định: "Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Thứ nhất, phải tôn trọng , bởi họ vẫn đang làm việc. Và chúng ta chưa thể biết VFF có làm được việc hay không đâu? Thứ hai, là người kinh doanh, chuyện lương lậu là chuyện tế nhị, không nên bàn nhiều có khi ảnh hưởng tới cảm xúc của HLV Park Hang-seo".

Thế nhưng, trước đó, ông còn đưa ra quan điểm như sau trên Facebook cá nhân: "Ông Park có lương 20.000 USD/tháng (khoảng 460 triệu đồng) và VFF đang lên kế hoạch đàm phán mức lương mới. Những gì đang xảy ra với sự chèo kèo của một số nước khác, theo ý kiến cá nhân của tôi lương ông Park sẽ phải nằm ở mức 70.000 – 100.000 USD/tháng (khoảng 1,5 tỷ - 2,3 tỷ đồng)…".

Doanh nhân siêu giàu sáng cửa làm Phó chủ tịch tài chính VFF: Kết hôn với hoa hậu, xoay dễ trăm tỷ trả lương thầy Park - Ảnh 3.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam từng bàn về hợp đồng của HLV Park Hang-seo.

Khoản tiền này được cho là điên rồ nếu ông Cấn Văn Nghĩa vẫn ngồi ghế Phó chủ tịch tài chính nhưng với ông Nguyễn Hoài Nam điều này không quá khó khăn. Ông từng chia sẻ như sau về khả năng kêu gọi tài trợ của bản thân: "Đặc thù của vị trí Phó chủ tịch tài chính là có khả năng kêu gọi tài trợ, tìm được nguồn thu lớn, ổn định, dài hạn cho liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Với gần 15 năm làm công tác quản trị của một tập đoàn tài chính đa quốc gia, trải qua rất nhiều thử thách, tôi tin mình đủ sự chín chắn và nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, khi mục đích sự ủng hộ đó là cùng nhau xây dựng giấc mơ Việt Nam, giấc mơ World Cup".

Kết hôn với hoa hậu và từng gây sốt với hành động giúp đỡ "tài xế cứu người"

Ông Nguyễn Hoài Nam là đại gia và như một mô-típ kinh điển, bên cạnh ông sẽ là một chân dài. Vợ ông là hoa khôi thể thao Việt Nam Thu Hương nhưng cũng đồng thời là một doanh nhân có tiếng trong giới làm truyền thông.

Cả hai vợ chồng cùng thành lập riêng một Công ty truyền thông có tên Nam Hương và có được vị thế nhất định trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Hoài Nam từng gây sốt khi nói "đừng coi vợ như một thứ có sẵn trong nhà".

"Mình phải học được cách suy nghĩ hiện đại, tôn trọng vợ như bạn mình vậy. Biết cảm ơn và biết xin lỗi, biết áy náy khi không đúng giờ, biết mời đi ăn khi thể hiện tình cảm lãng mạn", ông giãi bày.

Thành đạt và có vợ là hoa hậu xinh đẹp, cũng theo nghiệp kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đang có cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc và trọn vẹn.

Bên cạnh đó, vào năm 2018, ông Nam gây sốt trong dư luận sau khi tuyên bố ủng hộ 240 triệu đồng cho một tài xế xe tải phải đền bù thiệt hại vì cứu người. Trước đó, người dùng mạng xã hội cùng nhau chia sẻ một clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải vì tránh hai cô gái ngã trên đường mà bị lật đổ làm hư hại chiếc xe tải của công ty và một số phương tiện xung quanh.

Sau khi xem xong đoạn video, ông Nam viết lên Facebook cá nhân: "Nếu anh lái xe bẻ lái cứu hai cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu đồng và giam bằng lái, tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho anh tới khi được trả lại bằng. Tôi chỉ muốn nói "Cảm ơn anh vì phản xạ tuyệt vời đã cứu 2 mạng người. Các anh lái xe hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh".

Đoạn kết có hậu này chính là điều khiến ông Nguyễn Hoài Nam được chú ý khá nhiều trong đợt tranh cử chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ vào năm ngoài.

Doanh nhân siêu giàu sáng cửa làm Phó chủ tịch tài chính VFF: Kết hôn với hoa hậu, xoay dễ trăm tỷ trả lương thầy Park - Ảnh 5.

Lời từ chối khéo của doanh nhân

Mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam vướng vào lùm xùm "nợ lương cầu thủ" của CLB Sarajevo. Lên báo cải chính, ông khẳng định có chuyện đó nhưng chỉ là do "việc làm thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài mất từ 3-6 tháng dẫn đến sự chậm trễ mà thôi".

Cũng ở cuộc chia sẻ, ông từ chối khéo lời đề cử của bầu Đức: "Sau câu nói mới đây của bầu Đức nhiều người đã hiểu sai. Sau khi ứng cử không thành công tôi đâu có tham gia nữa đâu. Anh Đức thương tôi nên nói vậy thôi, tôi còn công việc kinh doanh của mình nữa. Tôi rất quý và trân trọng vì anh Đức đã giới thiệu.

Nhưng cuộc sống là vậy, lúc vui lúc buồn. Tôi sẽ có thông tin chính thức trên trang cá nhân của mình. Đó là những lời chia sẻ chân thành của tôi".

Đây là động thái đầu tiên của ông Nguyễn Hoài Nam về việc không ngồi vào vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ đang bị khuyết. Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Được biệt, bầu Đức vẫn đang tích cực tiến cử ông Nguyễn Hoài Nam cho VFF.

Với Liên đoàn, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cùng các thành viên Ban Thường trực sẽ có cuộc nhóm họp vào ngày 3/7 về vấn đề này. Quyết định bổ nhiệm một Phó chủ tịch mới hay không nhiều khả năng sẽ được định đoạt vào ngày này.

5 ứng viên từng tranh cử chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khóa VIII (2018):

1. Ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Ca Cao VN - VinaCacao

2. Ông Cấn Văn Nghĩa - Nguyên Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình

3. Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Động Lực; Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam; Uỷ viên BCH LĐBĐVN khóa VII

4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán HBBS; Thành viên HĐQT Công ty liên doanh Berjaya Hồ Tây

5. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam; Chủ tịch LĐBĐ TPHCM; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày