Đoạn vỉa hè rực sáng này là cách người Hàn Quốc chống lại đại dịch "Zombie thời hiện đại" đang bùng nổ khắp thế giới

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 31/10/2020

Zombie thời hiện đại là như thế nào? Nó đáng sợ chẳng kém gì Zombie trong phim đâu.

Halloween - lễ hội ma quỷ của phương Tây, nhưng thực ra là một sự kiện được mong chờ của cả thế giới. Một dịp lễ nơi... ma quỷ lên ngôi (dĩ nhiên là hóa trang thôi), từ phù thủy, bí ngô, ác quỷ, xác ướp cho đến... tội phạm giết người cũng có thể được cosplay. Và kinh điển nhất có lẽ phải kể đến Zombie - xác sống.

Zombie thì chắc bạn biết rồi, là những thây ma vô hồn, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai đánh động chúng. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một sản phẩm hư cấu thôi. Chỉ là con người hiện đại ngày nay còn tồn tại một đại dịch khác, được đánh giá giống như "Zombie thời hiện đại" mà có lẽ bạn sẽ thấy nó rất quen thuộc.

Những đoạn vỉa hè rực sáng tại Hàn Quốc

Nếu đến Hàn Quốc vào thời điểm này, bạn sẽ thấy những đoạn vỉa hè được lắp đặt đèn LED sáng choang trên đường phố, hay chính xác hơn là gần cột điện và dải kẻ sang đường.

Đoạn vỉa hè rực sáng này là cách người Hàn Quốc chống lại đại dịch Zombie thời hiện đại đang bùng nổ khắp thế giới - Ảnh 1.

Đó là giải pháp được chính phủ Hàn Quốc đưa ra để giải quyết một vấn nạn đang gây nhức nhối tại quốc gia này. Đó là "Smombie" - những Zombie của thời hiện đại.

Hàn Quốc sẽ nằm trong top "nghiện" smartphone nhiều nhất thế giới

Smombie chính xác là một thuật ngữ của thời hiện đại. Nó là cụm từ ghép giữa smartphone và zombie (xác sống), để chỉ những người có thói quen cúi đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại khi đang đi bộ, trông như những con zombie trong phim vậy.

Đoạn vỉa hè rực sáng này là cách người Hàn Quốc chống lại đại dịch Zombie thời hiện đại đang bùng nổ khắp thế giới - Ảnh 2.

Hàn Quốc trong nhiều năm đã luôn nằm trong top "nghiện" smartphone nhất thế giới. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew vào năm 2017, có đến 94% người trưởng thành tại Hàn Quốc đang sở hữu ít nhất 1 smartphone. Trong khi đó, con số tại Mỹ chỉ là 77%, và ở Nhật Bản là 59%.

Hiển nhiên, lực lượng "smombie" tại Hàn cũng đông đảo không kém. Vấn đề nằm ở chỗ các smombie dùng điện thoại ngay cả khi sang đường hoặc lái xe, từ đó dẫn đến những nguy hiểm thực sự về tính mạng con người.

Trên thực tế thì "smombie" đã là một bài toán gây đau đầu cho xã hội Hàn Quốc từ rất lâu. Họ đã thí điểm vẽ biển báo ngay trên bề mặt vỉa hè để cảnh báo người đi bộ trên 5 khu vực đông nhất Seoul. Dự án tiêu tốn khoảng 33.000 USD, nhưng không mang lại hiệu quả tích cực.

Đoạn vỉa hè rực sáng này là cách người Hàn Quốc chống lại đại dịch Zombie thời hiện đại đang bùng nổ khắp thế giới - Ảnh 3.

Những biển báo này tỏ ra không mấy hiệu quả

Trước tình trạng ấy, chính phủ Hàn Quốc đã nghĩ ra giải pháp mới là lắp đặt đèn LED tại các ngã tư và điểm giao cắt trên đường phố. Đèn được gắn thẳng nền đường, phát ra tín hiệu đánh động cho các "smombie" phải nhìn lên, và từ đó giúp họ qua đường an toàn hơn.

Một số vỉa hè còn được trang bị thêm đèn laser để tăng tính cảnh báo. Ngoài ra còn có bộ cảm biến gửi tín hiệu đến cho điện thoại thông qua một ứng dụng, giúp người đi bộ thoát khỏi tình trạng smombie mà qua đường cho cẩn thận.

Theo lời chính phủ Hàn Quốc, đây là giải pháp chứa đựng hy vọng giảm bớt những vụ tai nạn liên quan đến điện thoại di động. Theo thống kê của TAAS (Hệ thống phân tích tai nạn giao thông của Hàn Quốc), năm 2017 có hơn 1600 người đi bộ đã thiệt mạng do bất cẩn sử dụng điện thoại trên đường phố, chiếm 40% tổng số vụ tai nạn gây chết người tại Hàn Quốc.

Nguồn: Korea Bizware, RTE