Đỉnh dịch Covid-19 tại thủ đô Washington (Mỹ) có thể rơi vào tháng 6

CTV Mỹ Linh, Theo VOV 15:46 13/04/2020

Hôm qua (12/04), Thị trưởng thủ đô Washington, Mỹ, bà Muriel Bowser cho biết, nhiều khả năng “đỉnh dịch” Covid-19 tại đây sẽ xảy ra vào tháng 6.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News vào hôm qua (12/4), Thị trưởng thủ đô Washington cho biết, Chính quyền tất cả các thành phố và tiểu bang tại Mỹ đang tìm hiểu và nghiên cứu sự phát triển của virus để có thể đưa ra dự đoán chính xác về thời điểm “đỉnh dịch” Covid-19, nhằm xây dựng các kế hoạch ứng phó phù hợp với từng giai đoạn. Trước những kết quả nghiên cứu cho đến thời điểm này, bà cho rằng “đỉnh dịch” Covid-19 tại thủ đô này nhiều khả năng sẽ xảy ra vào tháng 6/2020.

Đỉnh dịch Covid-19 tại thủ đô Washington (Mỹ) có thể rơi vào tháng 6 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân COVID-19 lên xe cấp cứu tại bang Washington, Mỹ ngày 29/2. Ảnh: AFP.

Ngoài ra, Thị trưởng Muriel Bowser cũng quan tâm đến sự khác biệt về chủng tộc trong sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Mỹ. Trong đó, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những người Mỹ gốc Phi sẽ có nguy cơ nhiễm virus cao hơn và mắc bệnh thể nặng hơn những người khác. Theo một phân tích gần đây, có gần 3.300 trường hợp, tương đương khoảng 42% trong số 13.000 ca tử vong Covid-19 tại Mỹ cho đến nay là người gốc Phi.

Tính đến nay, Mỹ đã xác nhận tổng cộng hơn 560.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 22.000 người tử vong. Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật thuộc Đại học Johns Hopkins, thủ đô Washington có 1.875 trường hợp nhiễm virus với 50 người tử vong./.

Theo Tân Hoa xã