Chính thức: Cấm thi đấu 5 tháng đối với hàng loạt cầu thủ nữ đánh nhau như phim chưởng ở giải VĐQG

Giang Nguyễn, Theo Sport5.vn 21:37 14/10/2018

VFF đã đưa ra những án phạt rất nặng dành cho các bên liên quan đến vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất, trong khuôn khổ bán kết giải Vô địch Quốc gia nữ 2018.

Tối nay (14/10), sau khi mổ băng và xem xét, VFF đã công bố án phạt dành cho các cá nhân và tập thể liên quan đến vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất ở bán kết 2 giải VĐQG nữ vừa qua. Theo đó, các nữ cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu (đội TP HCM I), Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng (Than KSVN) đều bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 tháng do có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội bạn. 

Cùng với đó, đội TP. HCM I và đội Than KSVN bị phạt 30 triệu đồng do không kiềm chế được những cái đầu nóng và để xảy ra tình trạng hỗn loạn sau trận đấu. Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất (đơn vị đăng cai tổ chức trận đấu) bị phạt mười triệu đồng vì để CĐV tràn xuống sân. 

Cầu thủ nữ TP HCM I và Than KSVN lao vào đánh nhau dã man

Trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 diễn ra tối 12/10, CLB TPHCM I giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở phút bù giờ cuối cùng, va chạm giữa cầu thủ hai đội lên đến đỉnh điểm. Khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc cũng là lúc cầu thủ hai đội lao vào nhau với những nắm đấm, cú đạp.

Ngay lập tức, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Tổ trọng tài không thể kiểm soát được tình hình. BHL hai đội cũng vào sân để can ngăn nhưng bất thành. Một số nhân chứng tại SVĐ Thống Nhất kể lại rằng sau đó có một vài CĐV xuống sân tham gia vào cuộc ẩu đả.

Chính thức: Cấm thi đấu 5 tháng đối với hàng loạt cầu thủ nữ đánh nhau như phim chưởng ở giải VĐQG - Ảnh 2.

Hoàng Quỳnh (Số 8) là một trong những người tham gia vụ ẩu đả.

 Phản ánh từ một số CĐV có mặt tại SVĐ Thống Nhất cũng cho biết không hề thấy lực lượng an ninh có mặt để kịp thời can thiệp. Khoảng 3 phút sau, cuộc ẩu đả mới được vãn hồi.

HLV Kim Chi của CLB TPHCM I sau trận cho biết mong BTC giải, Ban kỷ luật VFF xem xét tình huống, giảm nhẹ án phạt nếu không đội sẽ không còn người thi đấu. Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung thẳng thắn nói: "Sự việc này đáng tiếc nhưng vẫn phải làm đến nơi đến chốn vì chúng ta đang làm ở V.League rồi. Sự việc xảy ra ở giải nữ cũng phải cương quyết, ai sai đến đâu phạt đến đó".