Diệp Đồng: "Bạn giường" màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều

Ni Áo, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 22/03/2021

Nhờ vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, Diệp Đồng đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong ánh hào quang làng giải trí, nhưng rồi cũng lụi tàn khi ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong sụp đổ.

Diệp Đồng tên thật là Lý Tư Tư, sinh năm 1963 trong một gia đình bình thường ở Hong Kong. Vì yêu thích công việc người mẫu nên năm 16 tuổi, Diệp Đồng đã mạnh dạn đăng ký tham gia lớp đào tạo chuyên nghiệp. Sở hữu ngoại hình cao ráo và xinh xắn nên Diệp Đồng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Trong quá trình quay quảng cáo, cô đã quen một trợ lý đạo diễn tên là Trần Quốc Hi. Sự trưởng thành và lãng mạn của anh đã khiến cô gái 16 tuổi Diệp Đồng không khỏi bị rung động và yêu say đắm. Sau khi bước chân vào làng giải trí, Diệp Đồng mới chính thức sử dụng nghệ danh này. Với sự giúp đỡ của bạn trai Trần Quốc Hi, cô đã gặp được quý nhân của đời mình là Đàm Gia Minh.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Khi đó, Đàm Gia Minh chưa sáng tác A Phi Chính Truyện cũng như chưa quay tác phẩm Đông Tà Tây Độc nhưng anh đã giao vai chính trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân Rực Lửa cho Diệp Đồng. Đây là tác phẩm gây bão thời điểm đó và được mệnh danh là "Làn sóng mới của điện ảnh Hong Kong", đem đến cho Diệp Đồng sự nổi tiếng nhanh chóng và trở thành "một cú hit" khi cô chỉ mới 19 tuổi. Nữ diễn viên được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 2 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim.

Trong phim, Diệp Đồng có cơ hội hợp tác cùng Trương Quốc Vinh, hai người đã có cảnh quay giường chiếu vô cùng nóng bỏng. Khi đạo diễn hô cắt, Trương Quốc Vinh không những không rời đi mà ngược lại còn ôm chặt lấy Diệp Đồng và dùng thân mình để chặn tầm nhìn của người khác.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 3.

Lần đầu đóng phim đã đối mặt với những cảnh quay nhạy cảm khiến Diệp Đồng không khỏi bị hoang mang. Để tránh cho cô cảm thấy bối rối, Trương Quốc Vinh đã liên tục trò chuyện với cô về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống và đã thành công giúp Diệp Đồng vượt qua khó khăn này.

"Nếu như tôi làm đạo diễn, Diệp Đồng nhất định phải được diễn vở kịch đầu tiên. Diễn xuất của cô ấy tự nhiên và thoải mái, cô ấy sinh ra để giành cho giới giải trí, đơn giản vì cô ấy là thiên tài!", Trương Quốc Vinh nhận xét về Diệp Đồng trong một cuộc phỏng vấn.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 4.

Đây có thể nói là một khởi đầu tuyệt với với một diễn viên 19 tuổi như Diệp Đồng. Năm 1983, cô tiếp tục có bộ phim thứ hai là Let's Make Laugh. Ngay sau khi bộ phim tình cảm lãng mạn này được phát hành đã nhận được một cú đúp hiệu ứng truyền thông cũng như doanh thu phòng vé.

Nhờ vào màn thể hiện tuyệt vời của mình trong Let's Make Laugh, Diệp Đồng cuối cùng đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất xứ Cảng thơm lúc bấy giờ.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 5.

Năm 1988, Diệp Đồng và Trần Quốc Hi kết hôn sau 8 năm hẹn hò. Mọi thứ giờ đây đối với cô dường như trở nên viên mãn hơn bao giờ hết, khi tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa. Năm 1993, việc hợp tác cùng Triệu Nhã Chi trong bộ phim truyền hình kinh điển Bạch Nương Tử Truyền Kỳ đã giúp Diệp Đồng ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trong nước.

Bạch Nương Tử Truyền Kỳ không chỉ đứng đầu rating của Trung Quốc năm đó mà còn đứng đầu trong "Top 10 bộ phim truyền hình kinh điển". Diệp Đồng cũng nhờ vai diễn Hứa Tiên này được khán giả Trung Quốc biết đến rộng rãi, và từ đó cô đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 6.
Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 7.
Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 8.

Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng bộ phim truyền hình từng làm nên vinh quang cho Diệp Đồng này cũng chính là khởi đầu cho sự suy tàn của cô. Năm 1995, để thay đổi hình tượng trong diễn xuất, Diệp Đồng và Châu Nhuận Phát đã hợp tác trong bộ phim kinh điển Nhà Hàng Hoà Bình. Vào thời điểm Hong Kong đang phải đối mặt với sự thay đổi lớn, ngành công nghiệp điện ảnh cũng thay đổi theo. Nhà Hàng Hòa Bình được ví như tượng đài cuối cùng của điện ảnh Hong Kong, chứng kiến sự rời đi của Châu Nhuận Phát và sự sụp đổ của thị trường.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 9.

Kể từ đó, Diệp Đồng không còn tác phẩm kinh điển nào nữa và sự nghiệp của cô cũng xuống dốc nhanh chóng như lúc cô thành danh. Nhờ vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, Diệp Đồng đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong ánh hào quang làng giải trí, nhưng rồi cũng lụi tàn khi ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong sụp đổ.

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 10.
Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 11.
Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 12.
Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 13.

Những năm gần đây, giới truyền thông nhiều lần bắt gặp nữ diễn viên xuất hiện tại nơi công cộng với ngoại hình già nua xuống sắc. Ngôi sao Bạch Nương Tử Truyền Kỳ ăn mặc tuềnh toàng và gương mặt trông rất hốc hác, lộ rõ sự mệt mỏi. Ngoại hình thay đổi quá nhiều của Diệp Đồng khiến công chúng không khỏi bị sốc. Nhiều cư dân mạng để lại nhận xét: "Nếu không nói trước, tôi không nghĩ đây là Diệp Đồng".

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Diệp Đồng: Bạn giường màn ảnh của Trương Quốc Vinh lụi tàn nhan sắc ở tuổi xế chiều - Ảnh 14.