Điền tên trung vệ cao 1m87, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sửa chữa được "tử huyệt" dưới thời ông Troussier?

MISA, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 21:42 01/04/2024

Hàng phòng ngự là ưu tiên lớn của HLV Hoàng Anh Tuấn trong quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á 2024.

"Tử huyệt" khiến HLV Troussier khốn đốn

Một trong những thất bại đau đớn nhất của HLV Troussier khi dẫn dắt U23 Việt Nam là trước U23 Indonesia tại bán kết SEA Games 32. Trận đấu đó, hàng thủ đoàn quân áo đỏ tỏ ra vô cùng bị động trước các tình huống bóng bổng và nhận tới 2 bàn thua bắt nguồn từ pha ném biên của đội bạn.

Theo tính toán, chiều cao trung bình hàng thủ U23 Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ là 174,5cm, thua kém đáng kể so với tại SEA Games 31 (176,4 cm) và SEA Games 30 (178,5cm).

Điền tên trung vệ cao 1m87, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sửa chữa được tử huyệt dưới thời ông Troussier? - Ảnh 1.

Chiều cao hàng thủ là vấn đề lớn của U23 Việt Nam tại SEA Games 32.

Riêng ở trận gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam xuất phát với hàng thủ không có ai cao hơn 1m80 (không tính thủ môn). Ba trung vệ là Tuấn Tài (1m77), Quang Thịnh (1m79) và Ngọc Thắng (1m75), hai hậu vệ biên: Văn Cường cao 1m67, Minh Trọng cao 1m70.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam cũng nhận 1 bàn thua từ bóng bổng khi gặp U23 Singapore với pha phản lưới của Hữu Nam.

Muốn xây dựng triết lý kiểm soát bóng, HLV Troussier thường lựa chọn những hậu vệ có khả năng chuyền bóng, phối hợp để triển khai lối chơi từ phần sân nhà. Tuy nhiên, những phương án của nhà cầm quân người Pháp lại chưa đảm bảo được sự ổn định trong nhiệm vụ chính là phòng ngự.

Vấn đề này xuất hiện cả ở cấp ĐTQG và là một trong những nguyên nhân khiến nhiệm kỳ của ông Troussier phải kết thúc sớm.

Sự thay đổi dưới bàn tay HLV Hoàng Anh Tuấn

Hướng đến VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 10 hậu vệ trong danh sách sơ bộ. Chiều cao trung bình của các hậu vệ là 177,2 cm, nhỉnh hơn khá nhiều so với SEA Games 32. Ngoài ra, ông Tuấn đã dùng "quyền trợ giúp" để bổ sung trung vệ cao 1m87 Nguyễn Thành Khải.

Trước đó, cầu thủ đang khoác áo CLB Đà Nẵng không có tên trong danh sách sơ bộ do HLV Troussier gửi lên LĐBĐ châu Á từ giữa tháng 3. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng 5 quyền thay đổi nhân sự để đưa Thành Khải vào đội tuyển.

Điền tên trung vệ cao 1m87, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sửa chữa được tử huyệt dưới thời ông Troussier? - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Khải được đăng ký bổ sung cho U23 Việt Nam.

Thành Khải và Lương Duy Cương là 2 trung vệ cao trên 1m80 của U23 Việt Nam. Các trung vệ còn lại như Nguyên Hoàng, Quang Thịnh, Mạnh Hưng, Ngọc Thắng, Đức Anh cũng sở hữu thể hình và khả năng tranh chấp khá tốt.

Một thay đổi đáng chú ý nữa dự kiến sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện là trường hợp Phan Tuấn Tài. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel nhiều khả năng được trả về thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái sở trường thay vì phải đá trung vệ như giai đoạn HLV Troussier nắm quyền.

Điền tên trung vệ cao 1m87, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sửa chữa được tử huyệt dưới thời ông Troussier? - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn luôn chú trọng xây dựng một hàng thủ vững chắc.

Trong những giải đấu thành công nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp châu lục, hàng thủ luôn là điểm tựa quan trọng. Thời điểm giành vé dự U20 World Cup sau vòng tứ kết giải U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ nhận 2 bàn thua sau trận.

Nỗ lực của nhà cầm quân người Khánh Hoà mong rằng sẽ giúp U23 Việt Nam có một hàng phòng ngự ổn định và vững chắc hơn tại VCK U23 châu Á 2024.