Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 14/3: 53 ca nhiễm, TP.HCM đóng cửa các rạp chiếu phim, quán bar từ ngày mai

TEAM XÃ HỘI, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 14/03/2020

Theo thống kê của Bộ Y tế, tới hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 53 ca dương tính với Covid-19, 94 người nghi nhiễm. Đáng chú ý, hiện số trường hợp đang được cách ly, theo dõi y tế là 27.180 người, giảm gần 2.000 người so với ngày hôm qua (13/03).

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar... từ 18h ngày mai

Chiều ngày 14/3, UBND TP. HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Dùng một tấn hóa chất khử trùng Phan Thiết

15h ngày 14/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã tiến hành phun thuốc khử trùng trên diện rộng.

11 xe được huy động từ Trung tâm Y tế các huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, chia thành 9 tổ, phun thuốc khử trùng tại 17 phường, xã thuộc TP Phan Thiết. Các tổ phun thuốc tập trung vào những địa bàn dân cư có các trường hợp nhiễm Covid-19 và tiếp xúc với bệnh nhân (F1, F2).

Khoảng 1 tấn Chloramine B được sử dụng trong đợt phun khử trùng này. Các xe bồn 9.000 lít sẽ phun tại các tuyến đường lớn. Các xe nhỏ chở theo các máy phun thẳng vào nhà dân và 2 bên đường.

Dung mot tan hoa chat khu trung Phan Thiet hinh anh 1 89728111_3143147429243175_2951001720466964480_n.jpg

Phú Yên giám sát y tế hơn 300 người nước ngoài

Các cơ quan chuyên môn tại Phú Yên đang thực hiện giám sát y tế 866 trường hợp, trong đó có 307 người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý… và các vùng có dịch virus corona (Covid-19, SARS-CoV-2).

Hiện tại, tỉnh Phú Yên còn 343 người đang trong thời gian giám sát y tế. Trong đó, 39 người thực hiện cách ly tại nơi cư trú, 304 người đang tự theo dõi sức khỏe hằng ngày.

covid-19: phu yen giam sat y te hon 300 nguoi nuoc ngoai hinh anh 1

Hành khách tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) đều mang khẩu trang phòng chống Covid-19.

Hà Nội tìm công dân nhập cảnh từ 1-3, xét nghiệm COVID-19 miễn phí

Chiều tối 14-3, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo kêu gọi công dân đi học tập, du lịch từ các vùng dịch về Hà Nội từ ngày 1-3, hiện còn cư trú trên địa bàn Hà Nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế theo số điện thoại "nóng" để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí.

Hà Nội tìm công dân nhập cảnh từ 1-3, xét nghiệm COVID-19 miễn phí - Ảnh 1.

Thành phố Hà Nội thông báo rõ công dân từ vùng dịch nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 1-3 bao gồm cả nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Theo đó, đầu mối liên lạc với cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm.

An Giang ngưng tiếp khách nước ngoài ngừa COVID-19

Hiện trên địa bàn tỉnh An Giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nhằm ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nên ngành du lịch tỉnh An Giang yêu cầu các Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch, địa điểm tham quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan, du lịch và lưu trú trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 00 giờ ngày 14-3 cho đến khi có thông báo mới.

Đến lượt An Giang ngưng tiếp khách nước ngoài, ngừa COVID-19 - ảnh 1

Khách hành hương ở khu vực Miếu bà Chúa Xứ (núi Sam).

Đà Lạt: Cách ly 4 du khách Anh bay trên chuyến bay VN0054

Theo một lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, chiều tối 13.3, khi phát hiện xe chở đoàn khách quốc tế 28 người lên Đà Lạt du lịch, trong đó có 4 du khách Anh bay trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 9.3, các cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly y tế 4 du khách Anh có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 46 (nữ tiếp viên hàng không ở Hà Nội).

photo-1

Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng, nơi 4 du khách Anh đang được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Các du khách được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, đồng thời được lấy mẫu gởi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm Covid-19.

24 du khách nước ngoài trên chuyến xe, cùng 3 người Việt gồm tài xế, phụ xe và hướng dẫn viên (những người tiếp xúc F2) được đưa về cách ly tập trung theo dõi tại Bệnh viện H32. Tất cả đều có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt hoặc đau ngực.

Bình Thuận: Tạm dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, Internet... để phòng chống dịch Covid-19

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở TT&TT, các UBND huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke , quán bar, hát với nhau, internet, game online các cơ sở tập gym, yoga trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động của các dịch vụ karaoke, quán bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga tại địa phương mình từ nay cho đến khi tỉnh Bình Thuận không còn trường hợp dương tính với Covid19.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giải thích, động viên, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga tại địa phương chấp hành việc tạm dừng hoạt động để cùng chung tay với các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quận 1 dừng hoạt động rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar

Ngày 14-3, Chủ tịch UBND quận 1- TP HCM Nguyễn Văn Dũng đã ký văn bản khẩn, quyết định tạm ngưng hoạt động các cơ sở có kinh doanh rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường,vui chơi giải trí tụ tập đông người.

Theo UBND quận 1 cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng động, UBND quận đã giao các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND 10 phường phối hợp với Công an quận 1 khẩn trương đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim,massage,karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ này tạm ngưng hoạt động các loại hình dịch vụ kể trên.

Việc này được thực hiện kể từ 18 giờ ngày hôm nay (14-3) để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP về việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trong cộng đồng.

UBND quận 1 xác định ở giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất, là tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Chiều ngày 14/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về 4 ca bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

- Bệnh nhân 50 (BN 50): nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3/2020. Ngày 11/3/2020 BN có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Ngày 13/3/2020 bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 13/3/2020 mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

- Bệnh nhân 51 (BN 51): nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23/2/2020 – 12/3/2020 có đi qua nhiều nước. Ngày 12/3/2020 bệnh nhân có ho sốt và từ ngày 11/3/2020 bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Sáng ngày 13/3/2020 bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2. Tối ngày 13/3/2020 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

- Bệnh nhân 52 (BN 52): nữ 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9/3/2020.

Ngày 9/3/2020 bệnh nhân về Nội Bài và bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà, sau đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 13/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính. Sáng ngày 14/03/2020, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

- Bệnh nhân 53 (BN 53): Ngày 13/3/2020, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 trường hợp bị viêm phổi nghi nhiễm vi rút SARS-CoV -2. Đây là bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, tiền sử chưa ghi nhận bất thường.

Trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10/3/2020, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh khởi phát bệnh vào ngày 13/3/2020 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, chụp X Quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 49 đã một lần xét nghiệm âm tính

Liên quan đến ca nhiễm Covid – 19 thứ 49 tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận đây là người chồng 71 tuổi của ca bệnh thứ 30, mang quốc tịch anh, hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới sân bay quốc tế Nội Bài sáng 2-3 vừa qua.

photo-1

Người vợ - ca nhiễm thứ 30 được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ tối 7-3.

Hai người đã ở cùng nhau từ khi tiếp xúc với ca thứ 17 (bệnh nhân N.H.N., Hà Nội; cùng đi trên chuyến bay VN0054) cho đến khi người vợ được phát hiện bệnh (ngày 8-3) và được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây là ca đã nằm trong dự trù của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cách ly chung cư hơn 1.000 dân ở TP.HCM sau ca nhiễm virus corona thứ 48

Ngày 14/3, thông tin từ Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, cơ quan chức năng quận đã thực hiện việc phong tỏa chung cư Hòa Bình (phường 14), nơi ở của của ca nhiễm virus corona thứ 48 để cách ly 1.054 cư dân sinh sống tại đây.

Đây là ca nhiễm thứ 5 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày.

photo-1

Việc phòng toả, cách ly được thực hiện từ 22h ngày 13/3. Người dân tại chung cư được khuyến cáo không đi ra ngoài, đặc biệt là khu vực tầng 1. Toàn bộ chung cư với ba cổng bị phong tỏa hoàn toàn, lực lượng gồm công an, bảo vệ dân phố, dân phòng, y tế... túc trực.

Toàn bộ chung cư ở trong tình trạng nội bất xấp, ngoại bất nhập. 1.054 cư dân sống tại chung cư Hòa Bình vừa được cơ quan chức năng cách ly sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 48 sống tại đây.

Lực lượng chức năng quận 10 đã lập chốt chặn 3 cổng ra vào chung cư và cung cấp đồ ăn sáng, nước uống, nước sát khuẩn và khẩu trang cho cư dân.

Nếu cư dân muốn giao dịch bên ngoài đều phải thông qua bảo vệ dân phố, dân quân tư vệ, công an phường và lực lượng dân phòng.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 49 của Việt Nam ở Huế

13h ngày 14/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến dương tính SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên con số 49.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN54 từ London (Anh), nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3. Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần bệnh nhân số 30. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 8/3 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Vietnam Airlines tạm ngừng vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam

Nhằm ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh Covid-19 vì sức khoẻ cộng đồng, Vietnam Airlines thông báo từ ngày 15/3/2020, các chuyến bay của Hãng từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam sẽ không chuyên chở hành khách. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi châu Âu vẫn được Hãng phục vụ bình thường để hành khách Châu Âu trở về nước.

Hãng cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng để các chuyến bay ngày 14/3/2020 từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam khai thác bình thường nhưng hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Cần Thơ và thực hiện cách ly hành khách.

Nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay giữa châu Âu và Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ miễn lệ phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách đã mua vé nếu có yêu cầu.

Xem thêm tại đây.

Hội An đã cách ly 21 khách liên quan bệnh nhân Covid-19 thứ 46

Sáng 14-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết các ngành chức năng của tỉnh và TP đã cách ly, giám sát y tế đối với 21 du khách người nước ngoài có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 46 ở Việt Nam.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Sức khỏe hiện tại của 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đều ổn định

Sáng 14/3, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết hiện 9 ca nhiễm Covid-19 ở địa phương có sức khỏe ổn định, đang được theo dõi, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TP.HCM khẩn trương tìm 1 hành khách có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay QR970

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết lúc 10h sáng ngày 14/3, hiện đang có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Người này đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM.

Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân và cho cộng đồng, cơ quan chức năng của TP.HCM kêu gọi những hành khách đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM, hiện đang có mặt ở TP.HCM liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất của TP.HCM để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp nêu trên xin liên hệ Đường dây nóng ngành y tế TP.HCM: 08 6957 7133.

Việt Nam ghi nhận trường hợp dương tính Covid-19 thứ 48

10 giờ sáng ngày 14/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của một bệnh nhân.

Bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận

Sáng ngày 11/3/2020, sau khi biết thông tin ca số 34 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng. Hiện nay sức khoẻ ổn định.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm dương tính vào tối ngày 13/3/2020.

Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 23 giờ ngày 13/3/2020. Sáng nay, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Nam Định cách ly tài xế taxi chở nữ tiếp viên hành không Vietnam Airlines nhiễm Covid-19

Thông tin từ đại diện trung tâm y tế huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, tài xế taxi chở nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines N. T. D. đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

"Tài xế này được cách ly tại Bệnh viện huyện Hải Hậu, vừa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chờ kết quả. Tài xế gốc là người ở tỉnh Long An, lấy vợ ở Nam Định", đại diện Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu nói.

Cán bộ này cung cấp thêm thông tin, hiện tại sức khoẻ của tài xế tốt, không vấn đề gì. Tài xế cũng cho biết, đã chở rất nhiều khách không nhớ hết, chỉ biết trên xe có trường hợp nữ tiếp viên hàng không dương tính với Covid-19 .

Còn bà con, người thân tiếp xúc gần với tài xế cho cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm.

Cán bộ âm tính với virus corona, Viện Hàn lâm KHXH mở cửa trở lại

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm âm tính của 100% các cán bộ, công chức… thuộc diện phải xét nghiệm, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quyết định cho mở cửa trở lại đối với các trụ sở tại khu vực Hà Nội.

Thông tin nêu trên được Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) thông báo vào ngày 13/3.

Theo nội dung thông báo, việc mở cửa trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm tại khu vực Hà Nội được bắt đầu từ ngày 16/3.

Tuy nhiên, dù trụ sở Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm) được mở cửa trở lại nhưng nơi đây vẫn tạm dừng các hoạt động học tập và giảng dạy.

Riêng đối với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Viện Hàn lâm), sau khi có quyết định của chính quyền sở tại, Ban Giám đốc bảo tàng sẽ có thông báo riêng về việc mở cửa trở lại và đón khách tham quan tại nơi này.

Viện Hàn Lâm yêu cầu, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan thuộc diện cách ly (F1 và F2) tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền sở tại, không tự ý ra khỏi nơi cách ly khi chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

Đêm 13/3, tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly nơi ở, nơi làm việc của bệnh nhân nhiễm Covid - 19 thứ 34.

tp_tp4_ocdn

Theo đó, điểm cách ly thứ nhất là cửa hàng trang thiết bị nội thất thuộc công ty do nữ doanh nhân bị nhiễm Covid - 19 thứ 34 là bà Đ.T.L.T. làm Giám đốc; điểm thứ 2 là nhà ở của nữ bệnh nhân số 34, bệnh nhân thứ 41 nhiễm Covid - 19 sinh sống.

Hai khu vực cách ly này cách nhau khoảng 2km, thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công tác cách ly được tiến hành vào lúc 22h đêm 13/3. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, phong tỏa tạm thời 2 điểm này, không cho người dân ra vào.

Quảng Trị cách ly du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 có tiếp viên mắc Covid-19

Sáng 14 -3, ông Trương Huyền Trường- Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận, cách ly một du khách người Anh đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 (từ London, Anh về Hà Nội vào sáng 9-3, có nữ tiếp viên mắc Covid-19) tại Trung tâm cách ly Covid-19 của bệnh viện này.

Cà Mau cách ly một thai phụ 4 tháng về từ Trung Quốc

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, chị L. (27 tuổi) có thai 4 tháng, từ Trung Quốc về địa phận Việt Nam qua đường tiểu ngạch vào ngày 10/3. Sau đó, chị L. đi xe khách về Cà Mau vào ngày 12/3.

Đến ngày 13/3, chị L. được đưa vào cơ sở cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau theo quy định.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải hỗ trợ các nhà xe thực hiện tiêu độc, khử trùng và theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp được cách ly.

Tính đến chiều ngày 13/3, tỉnh Cà Mau còn đang cách ly tại cơ sở tập trung 12 người, sức khỏe ổn định.

Việt Nam tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định: tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15/03/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Việc tạm dừng áp dụng từ 12h00 ngày 15/3/2020 và không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

TP.HCM: 21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 45 đều có kết quả âm tính

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến tối 13-3, mẫu xét nghiệm của 21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 45 (phường 7, quận Tân Bình) đều có kết quả âm tính.

Theo đó, 21 người có kết quả âm tính gồm 6 người trong gia đình bệnh nhân, 6 người trong lớp giáo lý và 9 người ở hai nhà bên cạnh.

Việt Nam ghi nhận 47 ca dương tính Covid-19, 94 ca nghi nhiễm và 27.180 người phải theo dõi y tế

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 19h30 tối 13/3, Việt Nam hiện có 94 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 27.180 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.309 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 4.789 trường hợp. Số mẫu âm tính là 4.744 trường hợp.

Tính đến tối 13/3, Việt Nam ghi nhận 47 trường hợp nhiễm Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 14/3: 53 ca nhiễm, TP.HCM đóng cửa các rạp chiếu phim, quán bar từ ngày mai - Ảnh 35.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày