Diễn biến 7 ngày Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Trung Quốc

PV, Theo VTV 22:39 18/06/2020

Từ chỗ không có ca nhiễm mới nào trong gần 2 tháng, thủ đô Bắc Kinh đã trở thành ổ dịch lớn nhất tại Trung Quốc, tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong 7 ngày qua.

Ngày 11/6:

Thủ đô Bắc Kinh xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, chấm dứt chuỗi 55 ngày liên tiếp không xuất hiện ca mắc mới.

Ngày 12/6:

Có thêm 2 ca nhiễm được ghi nhận.

Thành phố Bắc Kinh quyết định hủy kế hoạch cho phép học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3 trở lại trường học từ ngày 15/6.

Ngày 13/6 và 14/6:

Mỗi ngày cơ quan quản lý Bắc Kinh ghi nhận 36 ca nhiễm mới.

Chợ Tân Phát Địa bị đóng cửa. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh giới nghiêm ở Phong Đài, khu chợ Tân Phát Địa tọa lạc, đồng thời tiến hành xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với tất cả những người làm việc tại chợ, sinh sống ở gần đó hoặc đã đến chợ từ ngày 30/5.

Diễn biến 7 ngày Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Từ ngày 11/6, Bắc Kinh liên tục phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Ngày 15/6:

27 ca nhiễm được ghi nhận tại Bắc Kinh.

Thành phố mở rộng xét nghiệm hàng ngày để kiểm soát tất cả các khu vực quan trọng cũng như những nhóm dân cư then chốt

Ngày 16/6

19 ca nhiễm mới được phát hiện.

Bắc Kinh nâng mức ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 2.

Theo đó, các trường học trên toàn thành phố phải đóng cửa, chuyển sang giảng dạy trực tuyến.

Giới chức Bắc Kinh cũng hối thúc người dân ngừng việc đi lại "không cần thiết" hoặc ra khỏi thành phố.

Diễn biến 7 ngày Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng rào tại cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Ngày 17/6

31 ca nhiễm mới được ghi nhận.

Giới chức thành phố Bắc Kinh ra lệnh hủy ít nhất 1.255 chuyến bay đến và đi từ thành phố này, chiếm gần 70% tổng số chuyến bay.

Cục Thể dục thể thao thành phố ra thông cáo khẩn yêu cầu ngừng các sự kiện thể thao cũng như đóng cửa một số bể bơi, phòng tập gym.

Sáng 18/6:

Bắc Kinh ghi nhận thêm 21 ca lây nhiễm COVID-19.

Diễn biến mới này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch kích cầu quy mô lớn mà Bắc Kinh đang triển khai nhằm phục hồi hoạt động tiêu dùng cũng như cuộc sống thường nhật của người dân sau đại dịch.

Không chỉ ở thủ đô Bắc Kinh, người dân ở nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc cũng đang sống trong sợ hãi bởi nguy cơ tái bùng phát dịch. Tỉnh Liêu Ninh và Hà Bắc đều ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới liên quan đến những bệnh nhân ở thủ đô Bắc Kinh.

Diễn biến 7 ngày Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Người dân ở Bắc Kinh đăng ký xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: AP)

Hiện thành phố Bắc Kinh đang huy động tất cả các nguồn lực để đẩy mạnh xét nghiệm axit nucleic cho các cộng đồng dân cư.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết đã hoàn thành xét nghiệm axit nucleic cho 356.000 người có liên quan mật thiết với chợ Tân Phát Địa, ổ dịch lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay. Đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố trong cuộc "chạy đua nước rút" để truy tìm hơn 200.000 người đi chợ trong 2 tuần.

Đồng thời, chính quyền thành phố đã hoàn thành xét nghiệm cho 355.000 người trong các cộng đồng khác, những đối tượng ít liên quan hơn. Thành phố Bắc Kinh bắt buộc xét nghiệm những người liên quan đến chợ Tân Phát Địa, các chợ và cộng đồng dân cư khu vực có ca dương tính, những khu vực có nguy cơ trung bình và cao, nhân viên y tế, người phục vụ tại khu vực công cộng, giáo viện học sinh đã đi học trước đó.

Người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền, thậm chí một lượng rất lớn người dân còn tự nguyên đăng ký xin xét nghiệm.