Dịch Covid-19 ngày 24/3: 123 ca dương tính, hơn 1.500 trường hợp nghi mắc

Team Xã Hội, Theo Nhịp Sống Việt 07:50 24/03/2020

Theo Bộ Y tế, tính đến hiện tại cả nước đã ghi nhận 123 ca dương tính với Covid-19, 644 trường hợp nghi nhiễm và gần 53.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tiếp tục cập nhật...

Ghi nhận ca 133 và 134 nhiễm Covid-19: Một trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị

Báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế xác nhận Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nâng tổng số lên 134 ca trên cả nước. Trong số 2 bệnh nhân mới được ghi nhận, có 1 phụ nữ ở Lao Châu từng tới chữa bệnh tại BV Bạch Mai; trường hợp còn lại là 1 em bé 10 tuổi hiện đang được điều trị tại Thanh Hóa.

Xem thêm tại đây.

Số ca nghi nhiễm vượt 1.500

Tính đến 20h ngày 24/3, cả nước có 1.596 người nghi nhiễm nCoV đang cách ly tại bệnh viện, nhiều nhất kể từ đầu dịch.

Trong đó 221 người mới cách ly trong ngày, 1.375 trường hợp cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành.

Người trong diện nghi ngờ là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Cả nước có gần 50.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 26.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Hiện Việt Nam đã dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài qua đường hàng không, chỉ nhập cảnh đối với người có quốc tịch Việt Nam, khách quốc tế có hộ chiếu công vụ. Tất cả hành khách đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

9 ca mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 132: 4 trường hợp là nhân viên và khách của quán bar Buddha

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên con số 132 trên cả nước. Trong số này, có 4 trường hợp đang được điều trị tại Hà Nội, 1 ở Bắc Giang và 4 ở TP. HCM là nhân viên và khách của quán bar Buddha.

Xem đầy toàn bộ danh sách ca nhiễm mới tại đây.

Nhà hàng, phòng gym, salon tóc... ở Sài Gòn phải đóng cửa từ 18h hôm nay

Căn cứ kết luận của ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp ngày 23/3 và đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao, chiều 24/3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có văn bản khẩn gửi các sở, ngành về việc tạm ngưng một số hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khu vui chơi giải trí, quán bar, beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Công suất phục vụ từ 30 người trở lên), câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym,) cơ sở làm đẹp, tiệm hớt tóc trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động kể từ 18 giờ ngày 24/3 đến hết ngày 31/3.

Nhà hàng, phòng gym, salon tóc... ở Sài Gòn phải đóng cửa từ 18h hôm nay - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân thứ 21 lần đầu có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19

Tính đến sáng ngày 24/3, Việt Nam ghi nhận 123 ca bệnh mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước.

Hiện nay có nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Trong đó có bệnh nhân số 21, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 22/3.

Bệnh nhân thứ 21 lần đầu có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 8/3 Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 21, là ông N.Q.T. (61 tuổi, phường Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội).

Ông T. ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 N.H.N. Ông N.Q.T. từ Việt Nam bay qua Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ bay qua Anh, sau đó từ Anh bay về Việt Nam.

An Giang: Cách ly tập trung 2.144 người chủ yếu trở về từ Campuchia

Ngày 24/3, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết tính đến chiều 23/3, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19. Địa phương hiện đang tiến hành cách ly 2.144 người, chủ yếu là người Việt đi làm ăn, buôn bán ở Campuchia, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

An Giang: Cách ly tập trung 2.144 người chủ yếu trở về từ Campuchia để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết đến thời điểm hiện tại, địa bàn tỉnh chưa có người nhiễm Covid-19 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử An Giang).

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân thứ 17 có kết quả âm tính lần 3, đủ điều kiện xuất viện

Bộ Y tế vừa cập nhật tình trạng bệnh nhân Covid -19 đang điều trị tại các bệnh viện. Đã có 10 ca xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

Trong đó, bệnh nhân thứ 17 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần lượt vào ngày 19/3, 22/3 và 24/3), đủ tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh và xuất viện.

Bệnh nhân thứ 17 có kết quả âm tính lần 3, đủ điều kiện xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Các chuyên gia y tế giỏi nhất hội chẩn hàng ngày điều trị 3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng

Bộ Y tế cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ liên tục hội chẩn hàng ngày để điều trị cho ba bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư hàng đầu về truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức tích cực, cấp cứu, nhi khoa... cũng đã họp trực tuyến với 12 điểm cầu là các cơ sở y tế có người bệnh COVID-19 điều trị.

Các chuyên gia y tế giỏi nhất hội chẩn hàng ngày điều trị 3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Nhiều khách sạn hạng sang ở Quảng Nam tự nguyện làm khu cách ly

Ngày 24-3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tới thời điểm này tại tỉnh này có 6 khu resort, khách sạn ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam quyết định chọn Hội An Beach resort làm khu lưu trú an toàn cho những khách du lịch nằm trong diện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , đã có nhiều khách sạn, resort tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

photo-1-15850177880791023039068

Nhiều khách sạn hạng sang ở Hội An tự nguyện trở thành nơi cách ly cho du khách

Cụ thể, ngoài khách sạn đẳng cấp 4 sao Hội An Beach resort, tính đến ngày 23-3 đã có thêm 5 cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký, bao gồm: Khách Sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại, Hội An); Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân, phường Cẩm An, Hội An), khách sạn Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, Hội An); La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ, Hội An) và khách sạn Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, Hội An).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê nguyên chiếc Boeing 787 Dreamliner đưa người Ukraine tại Việt Nam về nước giữa dịch Covid-19

photo-1-1585021486688658012731

Đại dịch Covid-19 khiến việc di chuyển giữa các quốc gia trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đặc biệt khi nhiều quốc gia đã ra quyết định ngừng nhập cảnh với người nước ngoài.

Theo thông tin từ Facebook cá nhân ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Bros cho biết, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã tài trợ chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến) để đưa người Ukraine từ Việt Nam về nước.

Thông tin trên dẫn và xác nhận trên facebook cá nhân của ông Vũ Đình Luyện - lãnh sự quán danh dự Ukraine. Theo đó, một bộ phận khách Ukraina đã bị mắc kẹt tại Việt Nam, sau khi Nga và Châu Âu thông báo đóng cửa biên giới ngừng nhập cảnh và đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ukraine lại không có.

Theo ông Luyện, giữa lúc khách du lịch Ukraine tại Việt Nam bắt đầu "hết tiền, hết hạn visa"; đại sứ quán Ukraine "đau đầu" tìm cách đưa công dân hồi hương thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ đứng ra thuê nguyên một chiếc Boeing 787 Dreamliner để giúp những người này trở về nước.

Ở chiều ngược lại, chiếc 787 sẽ đón kiều bào tại Ukraina về nước. Toàn bộ chi phí hai chiều của chuyến bay này được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi trả 100%.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Các chuyên gia y tế giỏi nhất hội chẩn hàng ngày điều trị 3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng

Theo Bộ Y tế, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện có 3 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được chăm sóc và theo dõi sát tình hình bệnh tật. Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn hàng ngày điều trị các ca bệnh này.

Theo đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ liên tục hội chẩn hàng ngày để điều trị cho ba bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư hàng đầu về truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức tích cực, cấp cứu, nhi khoa... cũng đã họp trực tuyến với 12 điểm cầu là các cơ sở y tế có người bệnh COVID-19 điều trị.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke

Từ ngày 25/3, thành phố Cần Thơ tạm dừng các hoạt động công cộng như tham quan di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện, ngừng hoạt động nhà hát, khu du lịch rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar và karaoke để phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công văn của UBND thành phố Cần Thơ do Phó Chủ tịch thành phố Dương Tấn Hiển ngày (23/3) nêu rõ, đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch không tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông trên 50 người.

Theo VOV.

Cách ly 7 người Hà Tĩnh tiếp xúc gần với bệnh nhân số 122

Sáng 24/3, Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, có 7 người ở tại khu cách ly tập trung cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được xác định tiếp xúc gần với bệnh nhân số 122 vừa có kết quả dương tính Covid-19.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân số 122 hiện đang cách ly tại Đà Nẵng dương tính Covid-19, có 7 người đang cách ly tại khu cách ly tập trung cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khai báo, đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Bệnh nhân số 122 là nữ giới, quê Can Lộc (Hà Tĩnh). Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok - Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

ly10

3 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng rất nặng, 8 ca diễn biến nặng

Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, có 3 bệnh nhân nặng đang được các cán bộ y tế điều trị tích cực và theo dõi sát tình hình bệnh tật, cũng như được Hội đồng Chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn hàng ngày.

Ngoài ra, 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn trước; các bệnh nhân khác sức khoẻ ổn định, trong đó có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1.

123 ca dương tính, 644 ca nghi nhiễm và 52.790 người phải cách ly

Theo Bộ Y tế, tính đến 21h00 ngày 23/03 Việt Nam có 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

- 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

- 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Ngoài ra, cả nước hiện có 644 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi; 52.790 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Dịch Covid-19 ngày 24/3: 123 ca dương tính, hơn 1.500 trường hợp nghi mắc - Ảnh 25.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày