Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ

Bích Thảo, Theo VTV 15:54 24/03/2020

Đến ngày 23/3, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 353.860 ca mắc bệnh và 15.420 người tử vong.

Trung Quốc đại lục tiếp tục không ghi nhận thêm ca trong nước mới nào nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Nước này hiện ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, tất cả đều từ nước ngoài.

Nhiều nước công bố lệnh giới nghiêm và phong tỏa

Theo thống kê sơ bộ, trong ngày 23/3, khoảng 1,7 tỷ người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã được yêu cầu ở trong nhà trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đối phó với dịch COVID-19. Ít nhất 34 quốc gia như: Pháp, Italy, Argentina, Iraq và Rwanda... đã áp đặt các biện pháp phong tỏa bắt buộc. Khoảng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Burkina Faso, Chile, thủ đô Manila của Philippines, Serbia và Mauritania... đã ban bố lệnh giới nghiêm và cấm đi lại vào ban đêm. Trong khi đó, một số nước đã áp đặt các biện pháp cách ly tại các thành phố chính với quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Rạng sáng nay (24/3), Chính phủ Anh đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 đang lan rộng tại nước này. Số ca nhiễm ở Anh được xác nhận 5.683 trường hợp với 281 người tử vong.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Cũng vào thời điểm trên, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc kéo dài 21 ngày trong bối cảnh quốc gia này trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại châu Phi. Trong 24 giờ qua, Nam Phi đã ghi nhận thêm 128 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 402.

Chính phủ Algeria đã công bố các lệnh giới nghiêm và phong tỏa nhằm kìm hãm đà lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 hiện nay. Lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 24h ngày 26/3 đến 24h ngày 16/4 tới.

Italy ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19

Tại châu Âu, ngày 23/3, Italy thông báo, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên đến 6.077 trường hợp, tăng 601 ca so với một ngày trước. Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh mới đã giảm ngày thứ hai liên tiếp. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là gần 64.000 trường hợp. Vùng tâm dịch Lombardia cũng tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực khi số ca mắc bệnh mới giảm so với những ngày qua.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 2.

Cuba đóng cửa trường học, cách ly khách du lịch nước ngoài

Ngày 23/3, Chính phủ Cuba thông báo áp dụng thêm một loạt biện pháp nhằm tăng cường đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Theo đó, công dân Cuba sẽ không được phép xuất cảnh cũng như đi lại giữa các tỉnh thành trong nước. Đồng thời, Cuba tuyên bố đóng cửa trường học ở mọi cấp trên toàn quốc cho tới ngày 20/4. Tới nay, Cuba đã ghi nhận 40 trường hợp dương tính với COVID-19 và 1 ca tử vong. Tất cả đều được xác định nguồn bệnh từ nước ngoài và những người tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng trên.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Thêm 371 ca dương tính, Israel ghi nhận 1.442 ca mắc dịch COVID-19

Ngày 23/3, số ca mắc COVID-19 tại Israel đã lên đến 1.442 người, tăng 371 trường hợp so với một ngày trước đó. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Israel. Bộ Y tế Israel thông báo, trong số các ca nhiễm bệnh hiện tại, có 29 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch và sử dụng máy thở ngoài. Đến nay, Israel đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 4.

Myanmar ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 24/3, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar thông báo, nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo, 2 nam công dân Myanmar mới trở về từ Mỹ và Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng Myanmar đang nỗ lực tìm kiếm những người đã tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 7.