"Dì Lệ" Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu

Lệ Hà, Theo Trí Thức Trẻ 07:58 13/03/2021

Mấy ai ngờ một dì Lệ vô tư, gần gũi trong Bố Già ngoài đời lại là một Lê Giang đầy rẫy gian truân.

Chỉ đảm nhận vai phụ ở Bố Già nhưng "dì Cẩm Lệ" Lê Giang lại là cái tên được khán giả cực cưng vì màn thể hiện duyên dáng cùng câu chuyện khiến nhiều người phải mủi lòng, đồng cảm. Khác với Cẩm Lệ trên màn ảnh hay Lê Giang ồn ào trên sân khấu kịch, Lê Giang ngoài đời trầm tĩnh hơn và trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống hôn nhân.

Đào chính từ năm 15 tuổi, sự nghiệp cầm ca đang lên thì đột ngột chuyển hướng

Nhìn một Lê Giang hoạt ngôn, đôi khi có chút ngô nghê trên sân khấu hài của thời điểm hiện tại, nhiều người hẳn là không ngờ Lê Giang từng có một thời điểm theo nghề cầm ca. Với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, 10 tuổi cô đã đi diễn, 15 tuổi trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh. Năm 1990, khi Giải Trần Hữu Trang năm đầu tiên được báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Lê Giang - cô đào trẻ măng mới chỉ 18 tuổi đã khiến nhiều người tò mò khi mạnh dạn ghi danh. Tò mò vì lúc đó cô chỉ là đào ở đoàn tỉnh, tuổi lại còn trẻ và khán giả Sài Gòn thì hoàn toàn xa lạ với cô. Họ đâu biết lúc bấy giờ, cô đã là đào chính nổi danh khắp các tỉnh, đóng cặp với kép Chiêu Hùng ở đoàn CL Vũng Tàu.

Thời điểm dự thi giải Trần Hữu Trang là cô mới về Sài Gòn cộng tác cho đoàn CL Thanh Nga, lúc này đoàn đang củng cố lại sau thời gian dài biến động. Cô đã cùng với những tên tuổi đình đám trong giới cải lương lúc bấy giờ là Vương Linh, Cẩm Tiên, Tô Châu, Bảo Ngọc, Trần Kim Lợi,... cùng gầy dựng lại đoàn CL Thanh Nga ngay từ những vở kịch đầu tiên khai trương lại đoàn. Không lâu sau đó, Lê Giang cũng giành được huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng Sông Đầm Lầy.

Khoảng năm 1992, Lê Giang khi ấy đã là một đào chính đình đám, về hát cho đoàn Sài Gòn 1, Trần Hữu Trang 2, và lập gia đình với danh hài Duy Phương. Mấy năm sau này, không hiểu vì lý do gì nhưng cô dần hoàn toàn mất hút khỏi sân khấu cải lương mặc và chuyển hẳn sang tấu hài, cùng chồng đi diễn và cộng tác thường trực với sân khấu Kịch Sài Gòn.

Hai lần đổ vỡ hôn nhân, lên cả sóng truyền hình để tố chồng cũ bạo hành

Lê Giang đã từng kể về quá khứ chịu kiếp chung chồng, tố bị chồng cũ bạo hành đến tự kết liễu cuộc đời nhưng không thành. Cụ thể, vào năm 18 tuổi, Lê Giang vì yêu và muốn tìm một điểm tựa vững chắc mà quyết định đến với Duy Phương - nam danh hài đã có vợ, nhưng do "mợ cả" không thể sinh con nên chấp nhận sự có mặt của Lê Giang trong nhà. Sau vài năm chung sống với Duy Phương, Lê Giang đã đăng ký kết hôn và có với nhau hai mụn con là Duy Phước và Lê Lộc. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Duy Phương thường xuyên hành hạ, đánh đập và thậm chí đẩy Lê Giang ngã xuống cầu thang. Gia đình tan nát cũng là lúc sự nghiệp Lê Giang dần xuống dốc, vì quá nghèo nên Lê Giang đã để lại hai đứa con nhỏ cho Duy Phước nuôi dưỡng. Một thời gian sau, Lê Giang đi tiếp bước nữa với người chồng Việt Kiều và có chung hai đứa con, sau đó cũng đường ai nấy đi.

Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 3.

Lê Giang từng khóc trên sóng truyền hình khi kể về cuộc đời mình

Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 4.

Lê Giang và hai con

Sau chuyện quá khứ được đem ra bàn tán rộng rãi, Duy Phước đã lên tiếng phủ nhận chuyện bạo hành và quyết tâm đi đến cùng để làm sáng tỏ sự việc: "Tôi sẽ chết tại ủy ban hoặc cơ quan ngôn luận nào nếu mọi việc không được làm rõ". Theo đó, Duy Phước hoàn toàn phủ nhận chuyện đã ném Lê Giang xuống cầu thang. Đồng thời, anh cũng lên tiếng tố Lê Giang thường xuyên bỏ bê con cái, đi nhảy đầm đến 4h sáng mới về, mỗi khi có chuyện là Lê Giang thường lao vào cào cấu, lớn tiếng. Duy Phước - Lê Lộc yêu thương và thấu hiểu cho ba nhiều hơn. Theo Duy Phước, tuổi thơ anh hầu như không coi Lê Giang là mẹ, vì bà thường xuyên bỏ nhà đi chơi, đi vũ trường đến khuya. Cũng như anh mình, Lê Lộc bộc bạch: "em còn không được gọi tiếng mẹ". Với Lê Lộc cả bố và mẹ đều sai, nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó thế nên đừng lên án ba mà cũng đừng trách móc mẹ.

Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 5.
Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 6.

Thời điểm hiện tại, ở độ tuổi gần 50, Lê Giang chọn cho mình cuộc sống độc thân, chu toàn cho con cái và công việc của mình.

Được khán giả tin yêu với nét diễn duyên dáng, lấy tiếng cười và cả những khoảng lặng rất duyên

Dù là một tay ngang trong lĩnh vực diễn xuất nhưng với nét duyên dáng bẩm sinh lại thêm ngoại hình sáng sân khấu, Lê Giang nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Và khác với một Lê Giang chuyên tấu hài trên các show truyền hình, các chương trình hài lớn nhỏ, Lê Giang ở các tác phẩm điện ảnh lại là nét diễn có phần "kìm" nhưng duyên dáng, sâu sắc hơn rất nhiều.

Vào vai người vợ trong web drama Bố Già, Lê Giang diễn đúng bản chất của những người vợ, người mẹ trong một gia đình, đủ chu toàn, thấu hiểu nhưng chưa thực sự để lại một màu sắc riêng biệt trong lòng khán giả, có chăng chỉ là màu trầm khác biệt so với nét hài hước, hầm hố vẫn thấy trước đây. Trong Tâm Sắc Tấm, hình ảnh mụ dì ghẻ gian ác và tàn độc khiến người xem cũng phát sợ, khía cạnh phản diện này lại góp phần làm phong phú, đa dạng kiểu vai diễn của cô.

Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 8.
Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 9.

Lê Giang ở web drama Bố Già

Phải sang đến Bố Già bản điện ảnh thì Lê Giang mới chính thức ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò là một diễn viên điện ảnh có thực lực và có màu sắc. Vào vai cô Lệ hàng xóm, một vai ít đất diễn hơn webdrama nhưng lại thể hiện được đa dạng cá tính và tài năng diễn xuất của Lê Giang. Niềm nở có, sâu sắc có, hầm hố nhưng lại duyên dáng và rất tự nhiên. Nhân vật của Lê Giang trong phim nhanh chóng khiến khán giả thích thú và yêu mến. Một Lê Giang có tài năng, ngoại hình và cân được nhiều dạng vai diễn khác nhau, chắc hẳn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bố Già hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Dì Lệ Lê Giang của Bố Già: Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, từng lên truyền hình tố chồng cũ vũ phu - Ảnh 11.

Nguồn ảnh: Tổng hợp