Đi câu cá không đeo khẩu trang, nhắc nhở vẫn không chấp hành bị phạt 200.000 đồng

Hải Vũ, Theo Người lao động 09:50 08/04/2020

Không đeo khẩu trang khi đi câu cá, bị nhắc nhở nhưng một người đàn ông ở Hà Tĩnh vẫn không chấp hành. Người này sau đó bị công an mời về trụ sở lập biên bản phạt 200.000 đồng.

Sáng ngày 8-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 người dân đi câu cá không đeo khẩu trang số tiền 200.000 đồng.

Đi câu cá không đeo khẩu trang, nhắc nhở vẫn không chấp hành bị phạt 200.000 đồng - Ảnh 1.

Anh H. bị công an xã mời lên làm việc vì không đeo khẩu trang khi đi câu cá - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7-4, trong lúc tuần tra, kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an xã Thạch Đài phát hiện anh Đặng Đình H. (sinh năm 1973) trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài đang câu cá và không đeo khẩu trang tại hồ cá thuộc thôn Liên Hương.

Công an xã Thạch Đài đã tiến hành nhắc nhở nhưng anh Đặng Đình H. vẫn không chấp hành. Ngay sau đó, công an xã đã mời anh H. về trụ sở làm việc.

Anh H. sau đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, bị xử phạt 200.000 đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, anh H. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tiến hành nộp phạt theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày