Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 12:29 04/08/2020

Những trường đại học này đều đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo và sở hữu dàn gái xinh cực phẩm, đúng tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất đã quay trở lại với lần thứ 17 được tổ chức. Cuộc thi lúc nào cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và mong chờ người đội vương miện sẽ thật xứng đáng để đảm đương trọng trách hoa hậu trong 2 năm tới. Vì là hoa hậu, đại diện cho hàng triệu phụ nữ trên đất nước Việt Nam, thế nên, ngoài vẻ đẹp, khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt về học vấn của họ.

Bởi thế, khán giả luôn hy vọng sẽ thấy những gương mặt xuất thân từ những ngôi trường đại học top đầu ghi danh vào cuộc thi để thêm cơ hội tìm ra hoa hậu tài sắc vẹn toàn. Nhiều trường từ lâu đã nổi tiếng không chỉ bởi chất lượng đào tạo mà còn bởi sở hữu dàn nữ sinh xinh đẹp, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam.

Đại học Ngoại thương

Nói đến Đại học Ngoại thương, không ai không biết đến thương hiệu "gái xinh học giỏi" của ngôi trường này. Đây là một trong những trường đại học top đầu cả nước với cả 2 cơ sở trong Nam ngoài Bắc, thế nên FTU dĩ nhiên sở hữu luôn cả những nét đẹp khác nhau đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ở đây còn có cả một câu lạc bộ người mẫu trứ danh, và đặc biệt là ngôi trường của nhiều Hoa hậu, Á hậu, người mẫu nổi tiếng từng theo học như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Thùy Dung, Top 5 HHHVVN Tiêu Linh,…

3 nàng hậu nổi đình đám của FTU

Tính đến thời điểm hiện tại, 1 đại diện của FTU đang cực kỳ gây thu hút tại vòng nộp hồ sơ của Hoa hậu Việt Nam, đó là nữ sinh sinh năm 2000 Nguyễn Hà My. Cô nàng gây ấn tượng với học vấn cực khủng không thua kém những đàn chị là người nổi tiếng xuất thân từ đây và đang được kỳ vọng sẽ mang về niềm vinh dự cho ngôi trường này thêm một lần nữa. Ngoài ra, dân tình cũng đang ngóng chờ thêm những gương mặt xuất sắc khác xuất thân từ FTU có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 2.

Một ứng cử viên sáng giá hứa hẹn sẽ có thành tích tốt tại HHVN 2020

Đại học Kinh tế Quốc dân

Những năm gần đây, ngoài FTU là lò đào tạo hoa hậu nổi tiếng thì bắt đầu nổi lên một đối thủ sừng sỏ mới mang tên Kinh tế Quốc dân. Mùa Hoa hậu Việt Nam gần nhất, NEU góp mặt tới những 4 nữ sinh ở vòng chung kết và gây ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là Vũ Hương Giang và Bùi Phương Nga, trong đó Phương Nga giành ngôi vị Á hậu 1.

Á hậu Phương Nga và Vũ Hương Giang (top 25 HHVN 2018) là những gương mặt đạt thành tích ở cuộc thi HHVN gần đây nhất.

Tiếp nối thành công từ năm 2018, năm nay khán giả lại réo gọi NEU cử thí sinh tham gia. Người đầu tiên lọt vào mắt xanh của khán giả là Nông Thúy Hằng, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế thuộc Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế của nhà trường. Trong khi nhiều hồ sơ vẫn còn chưa được bật mí, nhiều người hy vọng NEU sẽ góp mặt thêm nhiều cái tên nữa trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 4.

Nông Thúy Hằng là niềm hy vọng mới của NEU

Đại học Thương mại

Đại học Thương mại là một trong những ngôi trường được nhiều học sinh mơ ước thi đỗ vì chất lượng đào tạo và các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Nơi đây là xuất phát điểm để những cái tên như Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Nguyễn Thị Loan,... tỏa sáng. Đến nay, nhiều người vẫn không ngớt lời khen ngợi cho tài sắc của nữ sinh ngôi trường này.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 5.

Hiện tại, khán giả rất mong chờ sự xuất hiện của những "gà chiến" đến từ lò đào tạo người đẹp này tại Hoa hậu Việt Nam. Môt số cái tên được fan không ngừng réo gọi là Bùi Linh Chi (Hoa khôi ĐH Thương mại 2019), Nguyễn Hà Uyên,…

Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Nữ sinh trường Báo ngoài ngoại hình thu hút thì một điểm cộng lớn nữa cho họ là tài ăn nói vô cùng duyên dáng. Sản sinh ra 2 người đẹp nức tiếng là Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Á hậu Tú Anh đã cho thấy sức nặng của ngôi trường này tại các cuộc thi sắc đẹp. Và cứ mỗi lần đến với các cuộc thi là y như rằng, những nữ sinh trường Báo luôn tạo được sự chú ý từ công chúng.

Hằng năm, cuộc thi Press Beauty để tìm ra Hoa khôi Báo chí đều được Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức quy mô, bài bản. Thế nên, đây chính là bước đệm không thể tuyệt vời hơn nếu các cô gái muốn thử sức ở những sân chơi lớn như Hoa hậu Việt Nam. Năm nay, cuộc thi cũng tìm ra top 5 là Nguyễn Linh Thu, Phạm Hạnh Quyên, Nguyễn Khánh Linh, Hà Vân Thảo Dương, Vũ Nguyễn Mai Linh rất có tiềm năng.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 7.

Những nữ sinh xinh đẹp của Học viên Báo chí & Tuyên truyền tại Press Beauty 2020 (Ảnh: Press Beauty 2020)

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM

Khoa học Xã hội & Nhân văn chính là cái tên thiện chiến và sừng sỏ nhất ở các sân chơi sắc đẹp thuộc khu vực miền Nam. Nơi đây nổi tiếng với dàn nữ sinh vừa học giỏi, tài năng lại xinh đẹp. Một số cái tên nổi đình nổi đám có thể kể đến như top 5 HHVN 2018 Thùy Tiên, Hoa khôi Áo dài 2014-Siêu mẫu Lan Khuê, người đẹp Đinh Ngọc Diệp, Á hậu Hoàng Oanh, Hoa hậu Hương Giang.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 8.

Thế nên, trong khi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang ngày càng nóng lên thì những fan hâm mộ sắc đẹp lại truy lùng những cái tên xuất thân từ ngôi trường này và mong muốn họ sẽ ghi danh. Điển hình là nữ sinh Trần Em Bi, sinh viên năm 3 và là Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi dành cho sinh viên trường. Cô đang gây thiện cảm và nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả theo dõi cuộc thi.

Đến mùa Hoa hậu Việt Nam, 5 trường đại học dưới đây liên tục được fan réo gọi cử thí sinh tham gia - Ảnh 9.