Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50%

Trúc Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 18:12 21/03/2018

Vừa được ăn bít tết ngon, vừa không phải trả nhiều tiền thì ai mà chẳng thích nhỉ?

Thời gian gần đây, giới ẩm thực lại được dịp háo hức với những ưu đãi cực hấp dẫn dành cho món steak từ các nhà hàng có tiếng ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Có nơi thì áp dụng những chương trình giảm giá theo từng ngày trong tuần, có nơi lại mạnh tay với mức giảm lên đến tận 50%. Đơn cử trong số đó, có thể điểm mặt ngay một số nhà hàng quen mặt sau.

Moo Beef Steak

Nếu có cơ hội thưởng thức những phần steak bò ở một nhà hàng sang và mức giá chỉ phải trả với con số một nửa thì liệu bạn có thể từ chối được không? Moo Beef Steak - nhà hàng beef steak nổi tiếng vừa thông báo một chương trình khuyến mãi cực khủng đến thực khách. Cụ thể là bắt đầu từ tháng 3 này, vào mỗi thứ hai thì bạn sẽ được hưởng mức giá ưu đãi tận 50% cho những món steak tại đây.

Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50% - Ảnh 1.

*Chương trình này áp dụng cho nhóm đi từ 4 người trở lên và hiện tại vẫn chưa có thông báo ngày kết thúc.

Ưu điểm tại Moo là không gian nhà hàng sang trọng và những bữa ăn mang phong cách Tây Âu nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị của người Việt, có miễn phí bánh mì và đồ tráng miệng. Tuy nhiên, điểm khiến người ra không thích ở Moo là khi gọi steak, chúng ta phải gọi thêm sauce, salad, khoai tây chiên... tính tiền riêng chứ không có sẵn trong suất ăn. Vậy nên, nhiều khi, tổng một bữa steak sẽ tốn khá nhiều tiền.

Đa số thực khách dùng bữa tại đây đều nhận xét rằng, chất lượng của những miếng beef steak thơm ngon. Món ăn không quá đậm đà, giữ đúng được nguyên vị. Dù thỉnh thoảng vẫn còn một số phàn nàn về sự ổn định của thịt bò, có hôm thịt mềm mại có hôm lại còn độ dai. Nhưng tổng thể, các món steak ở Moo vẫn chất lượng và có nét đặc trưng riêng, mang lại cho thực khách cơ hội trải nghiệm một bữa ăn hoàn hảo.

Bình thường, giá của các phần steak ở Moo thấp nhất là khoảng 240k và thậm chí phần ăn cao nhất tại nhà hàng có thể lên đến hơn 1 triệu đồng. Mức giá cao chót vót chính là điều khiến thực khách ngần ngại nhất. Nhưng với chương trình giảm giá hiện nay thì có lẽ bạn chẳng còn gì phải băn khoăn mà không rủ rê hội bạn đến để trải nghiệm những hương vị đẳng cấp đậm chất phương Tây tại nơi đây nhỉ?

Địa chỉ: Các cửa hàng Moo Beef Steak ở Hà Nội và Sài Gòn

Giờ mở cửa: 10h30 – 14h và 17h30 – 22h00

Giá: 240k – 1.150k

Giảm giá: 50% cho nhóm 4 người vào mỗi thứ 2

A La Folie

A La Folie không chơi sang như Moo, nhưng vẫn hấp dẫn với mức giá khuyến mãi đến 20% cho các món ăn steak vào giờ trưa.

Tuy steak ở nhà hàng này không đa dạng lựa chọn mà chỉ gồm những loại quen thuộc như thăn lưng bò, thăn nội bò, dẻ sườn bò… nhưng các món đều có được sự tinh tế nhất định.

Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50% - Ảnh 6.

Ngoài ra, menu còn có sự góp mặt của mì ý hải sản, vịt hầm, pate ngỗng khá lạ miệng. Mức giá ở đây dao động từ 60k - 450k, không bị quá đắt so với mặt bằng chung. Cộng thêm mức khuyến mãi 20%, cho steak đây có vẻ là sự lựa chọn vừa túi tiền cho những ngày bỗng dưng thèm món Tây nhỉ.

Địa chỉ: 11 Trúc Bạch, Tây Hồ, Hà Nội

Giờ mở cửa: 11h – 14h30 và 17h – 23h

Giá: 60k - 450k

Giảm giá: 20% tất cả các món vào buổi trưa hàng ngày

New York Steak House

Chăm chỉ cập nhật các chương trình ưu đãi trên trang web của New York Steak House thì bạn sẽ khám phá ra hàng loạt những khuyến mãi mà ít ai biết đến. Bởi ở đây, mỗi ngày lại áp dụng một chương trình ưu đãi khác nhau để họ tha hồ lựa chọn.

Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50% - Ảnh 8.

Với ngày thứ ba, món Bon-in Rib Eye sẽ được bán với mức khuyến mãi 33%. Cứ mỗi thứ tư thì nhà hàng này sẽ giảm hẳn 50% cho các loại steak dành cho khách hàng nữ. Đủ mọi lựa chọn như vậy, những e ngại về giá sẽ được giảm bớt và bạn có thể tranh thủ thưởng thức thịt bò ngoại với giá đỡ "chát" hơn.

Ngoài không gian đậm phong cách Mỹ sang trọng và thoáng đãng, các món steak ở New York Steak House được ưa thích bởi sự mềm mại và tươi mới. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào steak nên các món ăn kèm khác của nhà hàng vẫn chưa phong phú và đa dạng cho lắm. Những phần thịt ngon nhất của món steak đều luôn có đủ trong menu như thăn bò, phi lê, nạc vai… với cách chế biến không cầu kì mà tập trung vào sự nguyên chất và thơm ngon.

Điểm trừ ở New York Steak House là mức giá cao ngất ngưởng, đối với những phần steak lớn thì mức giá có thể lên đến gần 2 triệu đồng. Còn những bữa ăn nhỏ cũng dao động từ 280k – 650k rồi đấy. Vì thế, mức ưu đãi hấp dẫn vào thứ ba và thứ tư sẽ là cơ hội để bạn thử một lần thưởng thức những miếng thịt bò cao cấp tại đây.

Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Sài Gòn

Giờ mở cửa: 10h30 – 13h30 và 17h30 – 20h30

Giá: 280k – 1.950k

Giảm giá:

Thứ 3: giảm 33% cho món Bone-in Rib Eye

Thứ 4: giảm 50% món steak cho khách nữ

Steak Out

Mang đến hương vị của nền ẩm thực từ vùng đất ôn đới, set menu gồm 4 món ăn đầy đủ của nhà hàng Steak Out sẽ xoa dịu cái nóng của Hà Nội. Bao gồm món khai vị, món chính, tráng miệng và một thức uống đi kèm, phần ăn sẽ là bữa tối lãng mạn dành cho những cặp đôi với mức giá chỉ 399k.

Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50% - Ảnh 11.

Bạn sẽ được lựa chọn 2 trong 5 món để khai vị. Những hương vị mới lạ từ các món súp măng tây sò điệp, salad, tartare cá hồi, sashimi hàu hay hàu bỏ lò phô mai. Tiếp đến, hoặc là Steak Rib-eye bò Úc, hoặc là cá hồi Na uy hay sườn cừu Pháp cũng sẽ là món chính góp vị cho bữa ăn.

Phần ăn ở đây được chế biến vừa đủ, không quá nhiều cũng không ít ỏi. Nếu như giá mỗi món ăn riêng lẻ ở Steak House dao động từ 250k – 800k thì set menu đa dạng hương vị trong 5 món mà chỉ tốn tầm 400k lại là lựa chọn vô cùng tiết kiệm nhỉ?

Địa chỉ: 24 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 10h - 22h

Giá: 399k/ set menu (áp dụng buổi tối thứ 2 – thứ 7)

Amigo Grill Restaurant

Lâu lâu hãy thử đổi vị cho bữa trưa của bạn với thực đơn trưa 3 món tại nhà hàng steak lâu đời ở quận 1 xem nào. Hiện nay, nhà hàng Amigo Grill đang áp dụng set ăn trưa chỉ 195k bao gồm đầy đủ món khai vị, món chính và tráng miệng, kèm theo đó là một phần nước. Nghe mức giá có vẻ không hề rẻ, nhưng nếu tính cho mỗi món riêng có giá không dưới 150k thì combo này lại trở nên hợp lý vô cùng.

Để ý mới thấy: Mùa này rất nhiều nhà hàng steak đồng loạt tung ưu đãi lớn, có nơi giảm hẳn 50% - Ảnh 14.

Với một menu phong phú từ những món súp, salad, pasta, sườn bò nướng… và đặc biệt không thể thiếu những phần steak, nơi đây luôn hấp dẫn thực khách bằng sự đầu tư và chăm chút trong từng hương vị. Vì thế, bạn sẽ no căng sau khi dùng bữa tại nơi đây với mức giá được gọi là "hạt dẻ" so với mặt bằng chung.

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn

Giờ mở cửa: 11h – 22h

Giá: 195k++/ set lunch (áp dụng từ 11h – 14h từ thứ 2 – thứ 6)