Để tổ chức Oscar 2018 hoành tráng như lần này, người ta đã tốn bao nhiêu triệu đô?

Hoa Hướng Dương, Theo Helino 16:15 05/03/2018

Những chi phí mà ban tổ chức bỏ ra đều là những con số đầy ấn tượng, nhưng giá trị thu lại được sau giải thưởng thậm chí còn lớn hơn thế rất nhiều.

Đến hẹn lại lên, giải thưởng Viện Hàn lâm (hay giải Oscar ) lần thứ 90 lại được tổ chức nhằm tôn vinh cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho bộ môn nghệ thuật thứ 7. Đây còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu rất lớn.

Lễ trao giải Oscar 2018 là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới trong năm, là sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nhất thế giới và là tâm điểm chú ý của báo chí, dư luận nên ban tổ chức giải đã đầu tư để tổ chức một sự kiện vô cùng hoành tráng.

Vậy một câu hỏi thú vị đặt ra ở đây là: Để tổ chức một Lễ trao giải Oscar hoành tráng như lần thứ 90 này, người ta đã tốn hết bao nhiêu tiền?

Hãy cùng làm những tính toán đơn giản theo trang Forbes:

1. Chiến dịch quảng bá trước thềm giải Oscar (5 đến 8 triệu đô la Mỹ)

Đó là những chi phí quảng cáo bộ phim trước thềm trao giải nhằm giúp bộ phim được công chúng chú ý và biết đến, thậm chí bình chọn để bộ phim, cá nhân đó có thể đứng trên bục trao giải.

Để tổ chức Oscar 2018 hoành tráng như lần này, người ta đã tốn bao nhiêu triệu đô? - Ảnh 1.

Giải Oscar 2018. Ảnh: Saostar

Ví dụ: Thuê chuyên gia tiếp thị, quảng cáo trên truyền hình, ra mắt phim, in sao đĩa DVD và chi phí cho các ngôi sao tham dự sự kiện. Một đội ngũ chuyên gia của Oscar thuộc chiến dịch quảng bá sẽ thực hiện điều này, chi phí bao gồm:

Giá cho các chuyên gia PR: 10.000-15.000 đôla. Quảng cáo: $1 triệu đôla trước khi được đề cử và 800.000 đôla sau khi được đề cử. Chi phí tuyên truyền quảng bá trên TV: 1,5 triệu đôla.

Giá trị tài năng (từ chi phí chuyến bay, đi lại, ăn ở cho đến quay phim, xuất hiện ở sự kiện): 900,000 đôla. Chi phí cho DVD và màn hình kỹ thuật số: Khoảng 300.000 đôla.

Các giải thưởng khác: 500.000 đôla, ví dụ chi phí cho chiến dịch Golden Globes (một phần của chiến dịch Oscar).

2. Chi phí tổ chức giải Oscar

Chi phí này sẽ bao gồm thuê địa điểm, đội ngũ an ninh (250.000 đôla), thuê MC (15.000 đôla cho MC Jimmy Kimmel), chi phí thuê thảm đỏ (khoảng 24.700 đôla).

Để tổ chức Oscar 2018 hoành tráng như lần này, người ta đã tốn bao nhiêu triệu đô? - Ảnh 2.

Chi phí cho các bức tượng vàng năm nay lên tới 900 đôla. Ảnh: 10z

Hay mua tượng vàng (khoảng 900 đôla mỗi cái loại vàng 24 kara) cùng các sự kiện bên lề như thuê đầu bếp tổ chức tiệc (260.000 đôla), chi phí cho nhà sản xuất (100.000 đôla/người, gồm Michael De Luca và Jennifer Todd).

Ngoài ra những sự kiện bên lề hay các chuyện "lặt vặt" cũng tiêu tốn không kém chi phí cho buổi lễ, ví dụ: Một chiếc phong bì ghi tên người đạt giải cũng có giá lên tới 200 đôla/chiếc).

Trang Forbes ước tính, tổng chi phí cho buổi lễ năm nay sẽ rơi vào khoảng 44 triệu đôla Mỹ!

Mặc dù chi phí vô cùng tốn kém nhưng điều mà các nhà tổ chức và tài trợ thu được cũng không hề nhỏ chút nào vì đây là cơ hội quảng cáo tuyệt vời, Wallet Hub’s 2018 Oscars Facts report cho biết giá trị thu được từ giải Oscar có thể lên tới 130 triệu đôla.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Theguardian, Forbes, Newsweek, Thrillist