Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn yêu cầu thí sinh nêu suy nghĩ về “duy trì tình tự dân tộc”

PV, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 29/05/2019

Đề thi được các thí sinh đánh giá là rất hay nhưng khó, có tính phân loại cao.

Hôm nay, 28/5, tất cả các thí sinh đã tham gia dự thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đề thi môn Ngữ Văn gồm 2 câu tự luận, thí sinh được làm bài trong thời gian 150 phút. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn năm nay rất khó, có tính phân loại cao, đặc biệt là câu hỏi Nghị luận văn học khiến nhiều bạn hoang mang. Cụ thể, đề trích một đoạn trong Lược khảo văn học của tác giả Nguyễn Văn Trung và yêu cầu học sinh nêu suy nghĩ về "duy trì tình tự dân tộc" trong nội dung và hình thức nghệ thuật của các tác phẩm văn học Việt Nam.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn yêu cầu thí sinh nêu suy nghĩ về “duy trì tình tự dân tộc” - Ảnh 1.

Đề thi Ngữ văn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ở TP.HCM. (Ảnh: Vtc news)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn yêu cầu thí sinh nêu suy nghĩ về “duy trì tình tự dân tộc” - Ảnh 2.

Thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường có tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 cao nhất trên địa bàn thành phố với 2.850 hồ sơ đăng ký dự thi. Hai trường xếp ngay liền kề ở sau là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với tỷ lệ "chọi" 1/3,8, THPT Gia Định có tỷ lệ "chọi" 1/2,7.

Thí sinh dự thi vào trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tham dự các môn thi từ ngày 26/5 đến 30/5/2019.