Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay!

JAM, Theo Trí Thức Trẻ 15:31 18/07/2016

Họ chính là chủ nhân của những ca khúc hit đình đám được cư dân mạng truyền tay nhau ngay khi vừa ra mắt.

Châu Đăng Khoa

Sinh năm 1990, Châu Đăng Khoa là chủ nhân của các ca khúc nổi tiếng do Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên thể hiện như: "Em đi tìm anh", "Big girl don’t cry",… Nhạc của anh chàng được đánh giá rất bắt tai, sử dụng những giai điệu EDM thời thượng nhưng ca từ lại rất sâu sắc.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 1.

Vẻ ngoài điển trai và đậm chất Hàn Quốc của Châu Đăng Khoa

Không chỉ vậy, sở hữu thế mạnh về ngoại hình khá "Hàn Quốc" cùng với giọng hát ổn, Châu Đăng Khoa cũng phát triển sự nghiệp solo riêng của mình bằng một vài sản phẩm mang đậm màu sắc Kpop. Hit "Lẻ loi" của anh chàng thu hút đến gần 50 triệu lượt nghe trên một trang nhạc trực tuyến.

"Lẻ loi" MV - Châu Đăng Khoa

Hiện nay, anh chàng được xem là một nhạc sĩ rất "đắt bài" và thường xuyên "quay cuồng" giữa việc sáng tác cho nghệ sĩ khác, chăm chút cho riêng mình.

Đỗ Hiếu

Nhắc đến sự thành công của Đông Nhi tại "The Remix" mùa đầu tiên không thể không kể đến producer - nhạc sĩ Đỗ Hiếu: người đã tạo ra vô số những bản hit đình đám của nữ ca sĩ. Âm nhạc của Đỗ Hiếu luôn mang tính quốc tế, bắt nhịp cùng các trào lưu âm nhạc thế giới, điển hình là các ca khúc nhạc Traps gần đây của anh.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu - người được biết đến với vai trò "lột xác" thành công cho nữ ca sĩ Đông Nhi

Hit "Boom boom" của Đông Nhi - một sản phẩm thành công của Đỗ Hiếu

Ngoài là người tạo hit cho Đông Nhi, Đỗ Hiếu còn được biết đến với những tác phẩm ấn tượng như "Destiny" của Hồ Ngọc Hà

Đỗ Hiếu là một người khá chỉn chu, cầu toàn, bởi thế số lượng ca khúc anh sáng tác không quá nhiều và "ngắn hạn". Đó cũng là điểm cộng của nhạc sĩ trẻ tài năng này, đồng nghĩa rằng bất cứ ai có cơ hội bắt tay hợp tác cùng anh chàng đều có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Huỳnh Hiền Năng

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 6.

Đối với nhiều người, Huỳnh Hiền Năng có vẻ là cái tên hơi lạ lẫm nhưng khi nhắc về gia tài ca khúc của chàng nhạc sĩ trẻ này chắc chắn sẽ chẳng phải ai xa xôi. Huỳnh Hiền Năng chính là chủ nhân của các hit "Đừng bao giờ nói yêu em"- Đông Nhi, "Tình mây ngàn" của hotboy Juun Đăng Dũng, và gần đây nhất là hit "Số nhọ" của nhóm nhạc nữ tân binh LipB đang gây sốt cộng đồng mạng.

"Số nhọ" (Bad luck) MV - Lip B

So với các nhạc sĩ trẻ cùng thời, Huỳnh Hiền Năng có vẻ kín tiếng hơn tuy nhiên âm nhạc và sự sáng tạo của anh vẫn luôn được các nghệ sĩ đánh giá rất cao. Ở những sản phẩm của anh chàng luôn mang màu sắc trẻ trung, gần gũi, dễ nghe và dễ cảm nhận. Không quá nặng nề về giai điệu hay ca từ, sự tối giản hóa, nhẹ nhàng trong các ca khúc của Huỳnh Hiền Năng thực sự khiến khán giả luôn cảm thấy dễ chịu.

Phạm Toàn Thắng

Phạm Toàn Thắng - chàng nhạc sĩ sinh năm 1987 được biết đến lần đầu tiên cách đây 10 năm với ca khúc được cư dân mạng truyền tay nhau suốt một thời "Cô bé mùa đông" cùng nickname "Nhóc Ten". Cách đây không lâu, bản hit 10 năm đó lại tiếp tục trở thành tiêu điểm khi Trung Quân và Thùy Chi thể hiện một lần nữa, chứng tỏ rằng âm nhạc của Phạm Toàn Thắng không bao giờ cũ.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng - chủ nhân của hit "Cô bé mùa đông" hơn 10 năm trước và bây giờ là "Dấu mưa", "Bốn chữ lắm", ...

So với những ca khúc viết thời ngô nghê, nhạc của Phạm Toàn Thắng giờ đây tinh tế, sâu sắc và nhiều ẩn ý hơn rất nhiều, điển hình là các hit: "Bốn chữ lắm", "Dấu mưa", và gần đây nhất là ca khúc với tựa đề gây tranh cãi - "Nắng cực". Những sáng tác của Phạm Toàn Thắng độc và lạ vì anh thường lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện giản dị trong cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh. Đôi lần anh thường đùa rằng, nhạc của anh không dành cho những tâm hồn hời hợt, chàng trai trẻ thường tự đặt mình vào chính câu chuyện đó, với những loay hoay băn khoăn âu lo vô bờ bến của tuổi trẻ.

"Bốn chữ lắm" - bản hit từng gây sốt một thời

"Nắng cực" - sản phẩm mới nhất của Phạm Toàn Thắng kết hợp cùng bộ đôi "Bốn chữ lắm" - Trúc Nhân & Thảo Nhi

Ngoài những sáng tác độc - lạ, Phạm Toàn Thắng vẫn luôn trung thành với những ca khúc ballad sâu lắng, dạt dào tình cảm. Tác phẩm mới nhất của anh - "Thả vào mưa" do "Thánh mưa" Trung Quân thể hiện cũng đang thu hút nhiều lượt nghe trên mạng xã hội. Hiện tại, Phạm Toàn Thắng là một trong những nhạc sĩ trẻ tiềm năng được chú ý trong Vpop.

Mew Amazing

Sinh năm 1990, nhạc sĩ Lê Đức Hùng, thường được biết đến với cái tên Mew Amazing có lẽ đã không còn là một nhân vật quá xa lạ khi suốt một năm qua, đi đâu và làm gì chúng ta cũng gặp giai điệu thân quen của ca khúc "Thật bất ngờ". Đó cũng chính là phong cách viết nhạc rất đặc trưng không nhầm lẫn với bất cứ ai của anh chàng: một chút nghịch ngợm, một chút tinh quái đanh đá và không thể thiếu sự châm biếm nhẹ nhàng.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 11.

Được công chúng biết đến rộng rãi với bản hit "Thật bất ngờ" được mệnh danh là "quốc ca showbiz", tuy nhiên trước đó nam nhạc sĩ đã sớm có những tác phẩm ấn tượng như "Gặp tôi mùa rất đông", "Bác làm vườn và con chim sâu" đình đám trên các sân chơi âm nhạc, hay những ca khúc "Ừ thì", "2h sáng" đậm chất tự sự được nhiều người yêu thích. Ngoài cộng sự ăn ý nhất - ca sĩ trẻ Trúc Nhân, thời gian gần đây, Mew Amazing bắt đầu tạo nên nhiều hit cho các nghệ sĩ khác như Bảo Anh (ca khúc "Lần đầu"), Vicky Nhung (ca khúc "Nói đi mà").

"Thật bất ngờ" - bản "quốc ca showbiz" đình đám được chắp bút bởi nhạc sĩ Mew Amazing

Ngoài đời, Mew Amazing là một chàng trai rất thân thiện với nụ cười thường trực, có thể ngồi xuống bên ly café và thao thao bất tuyệt hàng giờ về tất cả những câu chuyện diễn ra xung quanh mình. Không chỉ có "Thật bất ngờ", gia tài ca khúc của anh chàng còn rất nhiều những bài hát khác đang được "ém" cùng không ít những tình tiết, lý do thú vị khi viết nhạc. Nam nhạc sĩ trẻ tiết lộ, sắp tới anh còn có những dự án thú vị với các nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên...

Là một nhân tố mới lạ được chú ý trong Vpop, chàng nhạc sĩ điển trai Mew Amazing đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Những ai đặc biệt tò mò và muốn "khai thác" nhiều hơn về anh chàng này giờ đây đã có cơ hội khi Mew Amazing sẽ trở thành khách mời tiếp theo của chương trình giao lưu trực tuyến JAM - Just Ask Me.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 13.

Đây chính là 5 chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa của Vpop hiện nay! - Ảnh 14.

Mew Amazing hứa hẹn sẽ có một buổi giao lưu thú vị tại JAM

Vào 14h ngày 22/7 sắp tới, Mew Amazing sẽ có mặt tại JAM để cùng giao lưu với các khán giả. Chàng nhạc sĩ được mệnh danh là "dị" và "đanh đá" nhất showbiz hứa hẹn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khán giả, cũng như chia sẻ nhiều hơn về bản thân, sự nghiệp, cũng như bộc lộ những mặt không "dị" và "đanh đá" mà ít ai biết tại buổi giao lưu này.

Trailer JAM #51: Mew Amazing

Ngay từ bây giờ, hãy click vào ĐÂY hoặc truy cập jam.com.vn để gửi câu hỏi và "thử thách" cho Mew Amazing nhé!