David Beckham khoác vai chụp ảnh với cầu thủ gốc Việt, nhìn hình khó ai tin cả hai chênh nhau tới 10 tuổi

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 16:38 16/03/2020

Chủ tịch David Beckham (Inter Miami FC) đã tổ chức một buổi gặp các thành viên của CLB vào ngày 12/3 tại SVĐ chính của CLB.

Tại đây, David Beckham gặp gỡ Lee Nguyễn. Cả hai trò chuyện và chụp chung một tấm ảnh. Sau đó, tiền vệ gốc Việt đăng lên trang cá nhân ở Instagram.

Nhìn tấm hình khó ai có thể nhận ra David Beckham hơn Lee Nguyễn tới 10 tuổi (1976 – 1986). Dù đã 44 tuổi nhưng cựu danh thủ của bóng đá Anh vẫn giữ được phong độ cùng sự trẻ trung. Mới đây, trong một trận đá vui cùng các cậu con trai, Beckham còn gây ấn tượng khi cởi trần đá bóng, các múi cơ bụng vẫn được giữ tương đối ổn, khác hẳn với cậu cả Brooklyn.

David Beckham khoác vai chụp ảnh với cầu thủ gốc Việt, nhìn hình khó ai tin cả hai chênh nhau tới 10 tuổi - Ảnh 1.

Lee Nguyễn đăng ảnh chụp chung với David Beckham. Đoàn Văn Hậu cũng đã nhanh chóng thả tim. Ảnh: IGNV.

Lee Nguyễn còn gắn thẻ tài khoản của David Beckham vào một bài đăng: "Chúc mừng ông anh với một ngày vui cùng món quà hết sức thú vị. 4 ngày nữa là đến trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội. Không thể đợi được việc thấy ông anh xuất hiện tại đó".

Lee Nguyễn gia nhập Inter Miami FC đầu mùa giải năm nay. Anh được vào sân thay người ở trận mở màn mùa Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, ở tuổi 34, thể lực không cho phép Lee Nguyễn chơi bóng ở trạng thái tốt nhất.

Tiền vệ Việt kiều đang khoác áo CLB Inter Miami ở Mỹ. Ảnh: IGNV. 

Tiền vệ mang hai dòng máu Mỹ - Việt trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam vào tháng 2 khi có tin CLB TPHCM muốn có sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, thương vụ không thành vì nhiều lý do trong đó có cách làm việc thiếu chủ động của chính CLB TPHCM.

Lee Nguyễn là một trong những tài năng bóng đá gốc Việt được đánh giá rất cao. Anh từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ PSV Eindhoven, CLB nổi tiếng của Hà Lan. Sau đó, anh có thời gian về Việt Nam khoác áo CLB HAGL, CLB Bình Dương nhưng không thích ứng được với văn hoá và cách chơi bóng.

Trở lại Mỹ, Lee Nguyễn trở thành linh hồn của New England Revolution. Anh thi đấu rất hay và được bầu chọn và danh sách cầu thủ hay nhất của MLS. Anh cũng từng khoác áo đội tuyển Mỹ.