Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay "hút" mạnh?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 27/11/2020

iPhone 12 series đánh dấu cột mốc mới cho số lượng đặt cọc tại Thế Giới Di Động, hứa hẹn thị trường ngành hàng chính hãng Apple sẽ tăng cao và tiếp tục hấp dẫn người tiêu dùng tại Việt Nam.

Dịp cuối năm luôn là thời điểm rộn ràng nhất cho các fan nhà Táo khi sản phẩm mới được ra mắt. Trái với những năm trước, khi hàng chính hãng VN/A xuất hiện trễ tại thị trường Việt Nam, năm nay người tiêu dùng đã được dịp tiếp cận nhanh hơn khi mở bán chỉ sau 1 tháng so với thị trường quốc tế. Đây là tín hiệu rất khả quan cho thấy Apple đang quan tâm đến thị trường tiềm năng của nước ta nhiều hơn trước.

Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay hút mạnh? - Ảnh 1.

Thế Giới Di Động là cái tên được người dùng "chọn mặt gửi vàng" để mua iPhone 12 series chính hãng (VN/A)

Năm nay Thế Giới Di Động ghi nhận số lượng đặt cọc nhiều hơn các phiên bản trước, lý do đầu tiên có thể thấy là phiên bản mới lần này có sự thay đổi về ngoại hình. Sau nhiều năm đi theo lối thiết kế bo cong khung máy, iPhone 12 series đã quay về kiểu vuông vức vốn được ưa chuộng từ thời iPhone 4 & 5.

Máy vẫn được thiết kế nguyên khối sang trọng, tô điểm thêm với phần mặt kính cường lực Ceramic Shield cứng cáp giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, Apple còn đưa ra một loạt gam màu cá tính lại càng mang đến sự lựa chọn phong phú hơn cho người dùng, nhất là giới trẻ.

Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay hút mạnh? - Ảnh 2.

Một vị khách đang quay lưu niệm lại cảnh bạn mình mở hộp chiếc iPhone mới nhất tại Thế Giới Di Động

"Bản thân iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức giá không chênh lệch nhiều", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động chia sẻ. Không chỉ ngoại hình, iPhone năm nay còn khiến người dùng phải "wow" khi trang bị một loạt công nghệ mới, như chip A14 Bionic cho hiệu năng vượt trội, giúp cho việc chiến game hay đa tác vụ đều hoạt động mượt mà và không sợ giật lag. Chưa kể, đây cũng là sản phẩm đầu tiên hỗ trợ băng tần mạng 5G của Apple nên cũng được đón nhận rất nhiều.

Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay hút mạnh? - Ảnh 3.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết iPhone năm nay có số lượng cọc rất cao, lên đến 12.000 khách

"Với việc trang bị 5G, chúng ta có thể tin tưởng chiếc máy này đem lại trải nghiệm lướt web, stream video hay chơi game online một cách hoàn hảo nhất", ông Hiểu Em cho biết và cũng nhấn mạnh rằng các nhà mạng lớn ở Việt Nam đã thử nghiệm thành công sóng 5G nên thời gian tới sẽ có rất nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm smartphone chạy được mạng này, trong đó có iPhone 12 series.

Chia sẻ thêm về doanh số, Thế Giới Di Động tự tin rằng hệ thống của mình vẫn luôn dẫn đầu ngành hàng này. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại TGDĐ đã ghi nhận hơn 15.000 đơn hàng iPhone 12 series, trong đó hơn 12.000 đơn đã được đặt cọc và số lượng này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

"Năm nay chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Apple, và đó là một phần lý do mà TGDĐ nhận được số lượng mua hàng vô cùng ấn tượng, có thể nói là gấp đôi so với iPhone năm ngoái", ông Hiểu Em chia sẻ trong sự kiện mở bán iPhone 12 hôm nay.

Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay hút mạnh? - Ảnh 4.

Ông Hiểu Em trao máy cho những chủ nhân sở hữu iPhone 12 series đầu tiên

Ngoài ra, yếu tố thương hiệu cũng là một điểm mấu chốt để khách hàng quyết định "rút hầu bao" và ở đây họ có cả 2 thứ để tin tưởng: Thế Giới Di Động và Apple. Với tuổi đời 16 năm hình thành và phát triển, hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ngày nay đã có gần 2.300 cửa hàng trải dài khắp các tỉnh thành trên đất nước để phục vụ người tiêu dùng. Đây là thành quả của việc phục vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành với người dùng ở mọi nẻo đường và từ đó con số tin tưởng mua hàng tại Thế Giới Di Động luôn tăng lên theo thời gian.

Đâu là lý do iPhone 12 chính hãng năm nay hút mạnh? - Ảnh 5.

Ngoại hình đẹp, hiệu năng tốt, giá hấp dẫn kèm nhiều khuyến mãi và thương hiệu phân phối lớn là những yếu tố khiến người dùng đến với iPhone chính hãng

Cuối cùng, ông Hiểu Em cho biết: "Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, điện thoại xách tay không về nhiều khiến sự cạnh tranh về giá không lớn, thời gian mở bán iPhone 12 ở Việt Nam cũng được rút ngắn so với các nước khác trong khu vực nên khách hàng hầu như không còn băn khoăn khi lựa chọn giữa hàng chính hãng và xách tay như những năm trước. Ngoài việc bán hàng chính hãng, Thế Giới Di Động vẫn luôn dành tặng những ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách hậu mãi đặc biệt cho khách hàng. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào việc doanh thu iPhone 12 năm nay tăng trưởng đột biến".