Theo NBC News , tour du lịch đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 12-18/2, trùng lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Jong Il - cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện tại là ông Kim Jong Un . Sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong Il là ngày lễ quốc gia của Triều Tiên, thường được tổ chức vào ngày 16/2 với nhiều màn trình diễn công cộng lớn và diễu hành.
Một người Triều Tiên phục vụ bia cho khách du lịch nước ngoài tại khách sạn Kaesong Folk. Nguồn: Shutterstock.
Koryo Tours - một công ty lữ hành có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc - đã mở lại các tour tham quan thành phố Rason của Triều Tiên, nằm ở phía Đông Bắc, gần biên giới Trung Quốc và Nga.
Theo tìm hiểu, Rason được thành lập như một đặc khu kinh tế đầu tiên của Triều Tiên vào năm 1991, đóng vai trò là nơi thử nghiệm các chính sách kinh tế mới và trước đây thu hút một lượng du khách Trung Quốc và Nga do gần cả hai quốc gia. Trước đại dịch, thành phố này là một trong những khu vực ít được ghé thăm và khó tiếp cận nhất của Triều Tiên.
Mọi người đi bộ dọc theo một con đường bên ngoài Rason gần biên giới với Nga và Trung Quốc vào năm 2017. Ảnh: Getty.
Với giá khoảng 720 USD, tour du lịch sẽ bao gồm 4 đêm ở Rason. Ngoài ra, du khách cũng sẽ được nghỉ hai đêm ở thành phố Diên Cát thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
“Mặc dù Thủ đô Bình Nhưỡng vẫn đóng cửa với khách du lịch, nhưng vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi để đến Triều Tiên", Greg Vaczi - đại diện công ty lữ hành Koryo Tours nói với NBC News và cho biết thêm rằng sẽ có 20 du khách có thể tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong Il.
Koryo Tours cho biết, trong số những điểm tham quan, du khách có thể ghé thăm trang trại nuôi hải sâm và nhà máy chế biến thực phẩm kết hợp Paekhaksan. Du khách cũng có cơ hội mở tài khoản ngân hàng Triều Tiên của riêng mình tại Ngân hàng Tam giác Vàng.
Từ đài quan sát biên giới 3 nước ở Triều Tiên, du khách có thể ngắm nhìn Trung Quốc và Nga.
Một quảng trường công cộng ở Rason, Bắc Triều Tiên vào năm 2017. Ảnh: Getty.
Tháng trước, một công ty lữ hành khác tên Young Pioneer Tours cũng đã công bố các gói du lịch đến Rason. Tuy nhiên, các kế hoạch chưa có gì chắc chắn bởi Rason không có sân bay quốc tế nên cách duy nhất để đến đó là lái xe qua biên giới Trung Quốc.
“Trạm kiểm soát của Trung Quốc tại biên giới Trung - Triều vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận người nước ngoài,” Vaczi nói và nhấn mạnh rằng công ty lữ hành phải đợi cho đến khi Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận người nước ngoài.
Theo hãng tin NK News , trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Triều Tiên đã có khoảng 5.000 người phương Tây đến thăm và đón hàng trăm nghìn du khách Trung Quốc mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu tăng thêm lên tới 175 triệu USD vào năm 2019. Hầu hết các công ty lữ hành đều có trụ sở tại Trung Quốc.
Bình luận về việc Triều Tiên bắt đầu "hé cửa" du lịch, các chuyên gia cho rằng họ nhìn thấy một động lực khác đằng sau động thái này. "Tôi nghĩ người đứng đầu Triều Tiên muốn cho thế giới thấy rằng Triều Tiên là một quốc gia bình thường, với cảnh đẹp, đồ ăn ngon và cơ sở hạ tầng tốt", Martin Fritz - một nhà báo tự do ở Tokyo, Nhật Bản và là chuyên gia về Triều Tiên - bày tỏ.