Đập tường giải cứu 3 mẹ con trong ngôi nhà bốc cháy ở Gia Lai

LỆ DUYÊN, Theo VTC News 17:17 16/04/2018

Lối thoát duy nhất của căn nhà bị lửa bao trùm nên 3 mẹ con không thể thoát ra ngoài, lực lượng chức năng phải đập tường để giải cứu các nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 16/4, tại căn nhà số 154/59 đường Âu Cơ (thuộc tổ 6, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), khiến 3 mẹ con bỏng nặng.

3 nạn nhân là chị Đinh Thị Bích Th. (39 tuổi, giáo viên một trường học ở Gia Lai) và 2 con là Nguyễn Thị Hà M. (14 tuổi), Nguyễn Văn Đ. (9 tuổi).

Đập tường giải cứu 3 mẹ con trong ngôi nhà bốc cháy ở Gia Lai - Ảnh 1.

Nhiều vật dụng của ngôi nhà bị thiêu rụi. (Ảnh:CTV)

Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ căn nhà của chị Th. nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai điều động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 3 người. Do lối thoát duy nhất của căn nhà bị lửa bao trùm nên lực lượng chức năng phải đập tường để đưa các nạn nhân bị bỏng ra ngoài đi cấp cứu.

Hơn 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tại hiện trường, nhiều vật dụng, tài sản có giá trị trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.