Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng

T. Hạnh - Ảnh: Tuấn Thắng - Clip: Xuân Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 09:52 26/02/2019

Đoàn vệ sĩ 12 người vây quanh và chạy theo chiếc xe chở ông Kim Jong-un là những người lính tinh nhuệ, được chọn lựa kỹ lưỡng từ quân đội. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 tại Singapore, đoàn vệ sĩ đặc biệt này cũng đã từng thực hiện nhiệm vụ chạy bộ bên xe tương tự.

Sáng 26/2, Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên đã xuất hiện tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), chính thức bắt đầu chuyến công du tại Việt Nam. Tại ga Đồng Đăng, sau khi bước xuống từ tàu bọc thép, Chủ tịch Kim đã được hộ tống lên siêu xe Mercedes-Maybach S600 để tiến về Hà Nội. Bảo vệ xung quanh chiếc xe này là dàn 12 vệ sĩ áo đen cực kỳ ấn tượng, chạy bộ tháp tùng Chủ tịch Kim. Màn chạy bộ tháp tùng này trước đó đã từ xuất hiện tại Singapore trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1.

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Thực hiện: Nguyễn Hoàng Xuân

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 2.

Dàn 12 vệ sĩ áo đen chạy tháp tùng quanh limousine bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 3.

Trước đó, dàn vệ sĩ này cũng đảm bảo an ninh cho ông Kim khi bước ra xe

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 4.

Lực lượng đặc vụ tinh nhuệ này của Triều Tiên gây ấn tượng với màn tháp tùng chuyên nghiệp.

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 5.

Ông Kim vẫy chào người dân Việt Nam từ bên trong siêu xe bọc thép - Ảnh: Tuấn Mark

Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 6.
Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 7.
Dàn vệ sĩ tinh nhuệ tái hiện màn chạy bộ ấn tượng bên xe của Chủ tịch Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của dàn vệ sĩ đặc biệt này thu hút sự quan tâm của giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Đoàn vệ sĩ có nhiệm vụ tháp tùng quanh xe Chủ tịch Kim Jong-un là thành viên của Văn phòng Trung ương Đảng số 6, còn được biết đến là Văn phòng Các phụ tá chính (Main Office of Adjutants). Họ được chọn từ lực lượng tân binh của Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tòng quân bắt buộc.

Các tiêu chuẩn để trở thành vệ sĩ của lãnh đạo Triều Tiên rất cao. Họ cần phải có chiều cao ngang bằng so với lãnh đạo và không có một nhược điểm nào về ngoại hình. Họ phải đạt được một số thành tích nhất định, hoặc giỏi nhiều kỹ năng như bắn súng và võ thuật.

Bên cạnh đó, họ trải qua quá trình điều tra lý lịch rất chặt chẽ. Nhiều thành viên của Văn phòng Các phụ tá chính có họ hàng với gia đình Kim Jong-un hoặc với các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa ở Triều Tiên.

Ngay khi họ được nhận làm vệ sĩ, họ phải trải qua một chương trình đào tạo khắc nghiệt. Họ được huấn luyện như kiểu Các lực lượng Chiến dịch Đặc biệt của quân đội Triều Tiên, bao gồm kỹ năng dùng súng ngắn, kỹ thuật tránh tấn công cùng nhiều ngón nghề võ thuật.

Họ cũng phải vượt qua các thách thức về khả năng chịu đựng của cơ thể và tâm lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày