Dân tình bức xúc chỉ trích bài báo tố Hoa hậu Thế giới lừa Nick Jonas cưới cô để nổi tiếng hơn

Tee, Theo Helino 16:30 06/12/2018

Bản tin của trang The Cut về nghi vấn Hoa hậu Thế giới Priyanka lừa Nick Jonas tổ chức "đám cưới thế kỷ" đã bị gỡ xuống.

Với sự rầm rộ của "đám cưới thế kỷ" vừa qua, Nick JonasPriyanka Chopra không tránh khỏi một số điều tiếng thị phi xuất phát từ cánh báo chí. Gần đây nhất, trang The Cut của Mỹ đã gây tranh cãi vì đưa tin cho rằng mối quan hệ của Nick và Priyanka là "giả tạo", rằng nữ diễn viên người Ấn Độ đã lừa nam ca sĩ người Mỹ cưới mình để thuận lợi cho sự nghiệp phim ảnh của cô tại Hollywood.

Bài báo này được đăng với tiêu đề: "Tình yêu của Priyanka Chopra và Nick Jonas có phải là thật?" và đăng một dòng tweet với nội dụng "Đúng thế: Nicholas Jonas đã miễn cưỡng kết hôn vì bị lừa vào ngày 1/12, và tôi sẽ cho các bạn biết vì sao tôi nghĩ vậy".

Bài báo đã khiến nữ diễn viên "Game of Thrones" Sophie Turner - vị hôn thê của Joe Jonas - tức giận chỉ trích trang The Cut. Không chỉ Sophie, mà nhiều ngôi sao khác và các cư dân mạng đều cho rằng bài báo của trang The Cut là "kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc và bài ngoại".

Dân tình bức xúc chỉ trích bài báo tố Hoa hậu Thế giới lừa Nick Jonas cưới cô để nổi tiếng hơn - Ảnh 1.

Sophie Turner và Joe Jonas tại bữa tiệc cưới của Nick Jonas.

Sophie đăng tweet: "Bài báo này thật vô duyên và đáng kinh tởm. Thật thất vọng khi trang The Cut lại cho một người có nơi để phun ra những thứ vớ vẩn này". Joe Jonas cũng đồng tình với vị hôn thê trên Twitter: "Thật đáng khinh. @TheCut nên tự xấu hổ vì để cho một người viết ra những lời xấu xa như vậy. Tình cảm của Nick & Pri là một tình yêu tuyệt đẹp".

Bài báo của trang The Cut còn gây bức xúc vì tố Priyanka lợi dụng Nick, mặc dù cô vốn là một ngôi sao nổi tiếng tại Bollywood, đăng quang Hoa hậu Thế giới 2000 và đóng vai chính trong "Quantico" - một series phim truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Priyanka Chopra cũng đã cộng tác với tổ chức UNICEF suốt 12 năm và được bổ nhiệm là Đại sứ thiện chí về quyền trẻ em của UNICEF vào năm 2010 và 2016.

Sau khi bị nhiều người dùng mạng xã hội phẫn nộ chỉ trích, The Cut hiện phải gỡ bỏ bài báo nói trên.

Dân tình bức xúc chỉ trích bài báo tố Hoa hậu Thế giới lừa Nick Jonas cưới cô để nổi tiếng hơn - Ảnh 2.

Sophie Turner tức giận chỉ trích trang The Cut.

Sự thật là sau khi kết hôn với ngôi sao Bollywood Priyanka Chopra, Nick Jonas mới là người được nâng tầm danh tiếng tại Ấn Độ. Theo trang Times of India, Nick đã giữ vị trí á quân trong bảng xếp hạng các sao nam được tìm kiếm nhiều nhất năm 2018. Nam ca sĩ người Mỹ chỉ đứng sau ngôi sao Ấn Độ nổi tiếng Salman Khan, và đứng trên các nhân vật Kamal Haasan, Akshay Kumar, Irrfan Khan và Justin Bieber.

Dân tình bức xúc chỉ trích bài báo tố Hoa hậu Thế giới lừa Nick Jonas cưới cô để nổi tiếng hơn - Ảnh 3.

Nick Jonas trở thành sao nam được tìm kiếm nhiều thứ 2 tại Ấn Độ sau "đám cưới thế kỷ".

Nam diễn viên Salman Khan là người dẫn đầu, trong danh sách cũng có cả Justin Bieber.

Nick Jonas và Priyanka Chopra đã trở thành tiêu điểm trên truyền thông vì "đám cưới thế kỷ" diễn ra suốt nhiều ngày của họ. Tại cung điện Umaid Bhawan, cặp đôi người Mỹ - Ấn vừa tổ chức một hôn lễ theo truyền thống phương Tây, vừa làm một đám cưới theo nghi thức đạo Hindu. Hôm 4/12 thì hai ngôi sao khép màn với bữa tiệc cưới tại New Delhi có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ.

Hôm 5/12, Nick Jonas và vợ mới cưới lớn hơn anh 10 tuổi cùng góp mặt tại sự kiện ra mắt một thương hiệu ở New Delhi. Nick diện suit xám lịch lãm còn Priyanka chọn bộ váy màu nude duyên dáng.

Dân tình bức xúc chỉ trích bài báo tố Hoa hậu Thế giới lừa Nick Jonas cưới cô để nổi tiếng hơn - Ảnh 5.

Priyanka và Nick tại bữa tiệc hôm 5/12 sau khi cưới.

Nick Jonas nghẹn ngào kể cho tạp chí People: "Cảm xúc của chúng tôi dạt dào trong suốt những buổi lễ, tôi nghĩ tôi đặc biệt xúc động trong lúc diễn ra hôn lễ phương Tây. Vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời của mình. Thật sự mà nói, tôi không thể nào tưởng tượng được một đám cưới hoàn hảo hơn nữa. Hôn lễ ấy ngập tràn cảm xúc".