Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra

Dương - Design: Ngô Hoàng Sơn, Theo Trí thức trẻ 20:26 21/01/2023

Hầu hết dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các ngôi trường đào tạo nghệ thuật đình đám.

Cứ như một thông lệ, cứ đến tối 30 Tết, đông đảo khán giả lại chờ đợi "chương trình quốc dân" Táo Quân được lên sóng. Góp phần tạo nên sự nổi tiếng của chương trình này, dàn nghệ sĩ Táo Quân vốn toàn những tên tuổi kỳ cựu theo đó càng được khán giả yêu mến và dành nhiều sự quan tâm hơn.

Trước thềm phát sóng Táo Quân 2023, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, học vấn và những "góc khuất" thời cắp sách đến trường của dàn nghệ sĩ Táo Quân cũng được khán giả "đào" lại.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 1.

Quốc Khánh

Trong 40 năm gắn bó với nghề, NSƯT Quốc Khánh ghi đậm dấu nết trong lòng công chúng qua nhiều bộ phim, chương trình nổi tiếng, trong đó nổi bật phải kể đến nhân vật Ngọc Hoàng trong Gặp Nhau Cuối Năm. Với hình ảnh Ngọc Hoàng lúc nào cũng trầm tư nhưng phát ngôn nào thì cũng "đi vào lòng người" câu đó, khán giả luôn phải phì cười mỗi khi thấy sự xuất hiện của NSƯT Quốc Khánh.

Được biết nam nghệ sĩ là người gốc Hà Nội, bố mẹ đều là công chức. Khi học hết lớp 10, nam nghệ sĩ thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ Quốc Khánh học cùng khoá với nhiều nghệ sĩ đã thành danh như Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

Từ năm 1982, NSƯT Quốc Khánh bắt đầu tham gia nghệ thuật cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh. Mỗi khi nhắc đến tên anh người ta thường kèm theo từ "diễn viên hài". Chính vì đã quen với những vai hài của Quốc Khánh nên khi hóa thân vào các vai bi người xem bị bất ngờ trước khả năng diễn xuất đa dạng của nam nghệ sĩ.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 2.

Ngọc Hoàng cứ nói câu nói là mang đậm tính "triết lý" câu đó

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 3.

Bộ ba Nam Tào - Ngọc Hoàng - Bắc Đẩu luôn có những câu hỏi "chặt chém" các Táo khi lên báo cáo trên Thiên đình

Công Lý

Năm ngoái, do gặp vấn đề nên sức khoẻ nên "Cô Đẩu" đã từ chối tham gia chương trình Táo Quân khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, mới đây khán giả đã tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy hình ảnh NSND Công Lý tập luyện trở lại với vai diễn quen thuộc.

Trong suốt sự nghiệp, Công Lý được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, đặc biệt vai "Cô Đẩu" của Táo Quân là một trong những nhân vật được đón nhận nhất.

Được biết, sau khi học cấp 3, nghệ sĩ Công Lý đăng ký dự thi ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đơn giản vì thích được xem phim. "Cô Đẩu" chọn ngành diễn viên vì nghĩ nếu thi đậu vào trường, đồng nghĩa có thể tha hồ xem phim miễn phí.

Công Lý rủ bạn thân đăng kí cùng nhưng rồi đến sát ngày thi người bạn đột ngột bỏ ngang. Và chính trong những ngày thi, Công Lý mới bắt đầu biết nôm na diễn viên là làm gì. Và nếu không có câu nói của nghệ sĩ Đức Đọc: "Tôi thấy cậu này có khả năng làm diễn viên, tuy hình thức không thiện cảm lắm!" thì Công Lý chắc chắn đã bị trượt chỉ vì vẻ ngoài không được bắt mắt. Trong gia đình dù không ai theo nghệ thuật nhưng Công Lý lại may mắn có được sự ủng hộ hết mình từ phía cha mẹ.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 4.

Thông tin "Cô Đẩu" Công Lý sẽ trở lại trong Táo Quân 2023 được khán giả chờ mong

Xuân Bắc

Nhắc đến Bắc Đẩu thì không thể bỏ qua nhân vật Nam Tào - người đã cùng "Cô Đẩu" Công Lý tạo nên bộ đôi tung hứng "chặt chém" các Táo mỗi dịp lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng. Nhân vật này do nghệ sĩ nổi tiếng Xuân Bắc đảm nhiệm.

NSƯT Xuân Bắc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Dù đảm nhiệm vai trò nào, Xuân Bắc cũng thể hiện được tài năng và được khán giả đón nhận.

Được biết, ban đầu khi mới nhập học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Xuân Bắc từng cảm thấy lạc lõng vì là trai tỉnh lẻ, lại không phải con nhà nòi. Khi theo học ở trường, Xuân Bắc không phải là người được thầy cô đánh giá cao về mặt chuyên môn mà là người có nhiều... "tài lẻ" như bắt chước tiếng động vật.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 5.

Xuân Bắc từng chia sẻ về con đường học vấn và sự nghiệp của bản thân: "Cuộc đời tôi sẽ chỉ mãi như vậy nếu như không gặp nhiều điều may mắn về sau này... Từ việc nhỏ tới việc lớn, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn và quan trọng là tôi biết nắm bắt cơ hội".

Vân Dung

Vân Dung là nghệ sĩ nữ hiếm hoi đều đặn góp mặt trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Cô được khán giả yêu mến nhờ sự hài hước có duyên và là người đa tài. Được biết, Vân Dung từng học tại trường THPT Trưng Vương (Hà Nội). Một thời gian ngắn sau, cô chuyển về học văn hóa và chuyên môn tại nhà hát Tuổi Trẻ, sáng học nghệ thuật, còn tối học văn hóa.

Thời đi học, danh hài Vân Dung được biết là học sinh có thành tích học tập không quá nổi trội nhưng lại... nghịch ngợm và hay bày trò. Cô thường xuyên đi học muộn, với lý do đau bụng và hỏng xe. Chị từng nói dối giáo viên nhiều đến mức thầy giáo phát bực, phải lên tiếng nhắc nhở: "Lần sau nếu có đi muộn, hãy tìm một lý do khác".

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 6.

Táo Vân Dung có thời đi học khá "dữ dội"

Quang Thắng

"Táo kinh tế" Quang Thắng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam. Nam nghệ sĩ quê Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu ở mảng hài kịch, diễn xuất trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và làm MC.

Được biết, NSƯT Quang Thắng từng trúng tuyển trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp, do đồng lương kiếm được ít ỏi nên ngoài đi diễn, Quang Thắng còn phải nhiều phụ để mưu sinh. Năm 1999, Quang Thắng quyết tâm lên Hà Nội học lớp đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trải qua bao hành trình vất vả, giờ đây Quang Thắng đã có sự nghiệp thành công, được đông đảo khán gả yêu mến.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 7.

Chí Trung

Trong Táo Quân 2023, Táo giao thông tiếp tục do NSƯT Chí Trung đảm nhận - vai diễn đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Bên cạnh sự nghiệp diễn hài, Chí Trung còn là một diễn viên điện ảnh. Sau nhiều năm công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, từng là Trưởng đoàn kịch 2 của Nhà hát, Chí Trung đã trở thành Giám đốc đốc Nhà hát.

Được biết, NSƯT Chí Trung sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, có bố là nghệ sĩ Quý Dương, mẹ là nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan. Ngay từ nhỏ, NSƯT Chí Trung đã bị ép học violon tuy nhiên sau 4 năm việc học violon không thành công. Học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà quyết định thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Chí Trung trúng tuyển vào Nhà hát trong cuộc thi có hơn 2000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu đến tận bây giờ.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 8.

Chí Trung không thi đại học mà thi vào Nhà hát Tuổi trẻ

Tự Long

NSND Tự Long là nghệ sĩ đa tài, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như nghệ sĩ hài, nghệ sĩ chèo, diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Tự Long tốt nghiệp khoa Chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật không phải là ước mơ ngay từ ban đầu của nam nghệ sĩ.

Được biết, sau khi tốt nghiệp trung học, Tự Long học Trung cấp Xây dựng, khi đó, nam nghệ sĩ cho rằng chỉ có xuất khẩu lao động mới giúp thay đổi cuộc đời. Cái duyên với nghệ thuật đưa đẩy NSND Tự Long đi thi trường Văn hóa Nghệ thuật. Khi đang học thì đoàn chèo Hà Bắc mời Tự Long về theo diện vừa học vừa làm, sau đó Tự Long quyết định lên Hà Nội lập nghiệp.

Năm 1999, Tự Long về đầu quân tại đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần của Quân đội. Tự Long đi lên từ những vai cầm cờ chạy hiệu trên sân khấu chèo. Từ đó, Tự Long được chọn làm thí sinh của Tổng cục Hậu cần đi thi Liên hoan chèo toàn quốc. Năm 2014, Tự Long được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, trước đó nam nghệ sĩ trực thuộc đoàn chèo Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.

Dàn sao Táo quân đều xuất thân từ các lò đào tạo nghệ thuật đình đám, cái hài thâm thuý cũng từ trí tuệ mà ra - Ảnh 9.

Tự Long trải qua nhiều vất vả mới có được sự nghiệp thành công như hiện nay

Tổng hợp