Dàn cựu thí sinh đình đám của "Produce": Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:42 06/07/2019

Đều là những ngôi sao tài năng của làng nhạc Kpop nhưng sự nghiệp của các cựu thí sinh "Produce" sau đây ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi loạt phốt của công ty quản lý.

Show sống còn "Produce" của Mnet chính là sân chơi ươm mầm nhiều tài năng nổi trội của làng nhạc xứ sở kim chi. Rất nhiều thí sinh nổi bật bước ra từ chương trình và trở thành những thần tượng được người hâm mộ kì vọng. Sau khi kết thúc hành trình thực tập và hoạt động cùng Mnet, các thí sinh đều trở về tiếp tục quá trình huấn luyện khắc nghiệt tại các "lò đào tạo thần tượng".

Rất nhiều thí sinh gặt hái được nhiều thành công dưới bàn tay đào tạo tài hoa của công ty quản lý có thể kể đến như: Kim Sejeong, Kang Mina (Gugudan), Lee Daehwi và Park Woojin (AB6IX), Ha Sungwoon,…

Tuy nhiên, không phải nhân tài nào cũng may mắn trên con đường sự nghiệp hậu "Produce", nhất là trong giai đoạn công ty chủ quản của họ phải đối mặt với loạt phốt chấn động, gây khó khăn trong quá trình trở thành một thần tượng tỏa sáng trên sân khấu.

Jeon Somi

Sau khi kết thúc hoạt động với I.O.I, Jeon Somi quay trở về JYP Entertainment và tiếp tục những ngày tháng miệt mài trong phòng tập. Tuy nhiên, việc công ty trì hoãn kế hoạch debut quá lâu khiến khán giả và ngay cả bản thân cô nàng đều cảm thấy mệt mỏi. Tháng 3/2018, Somi quyết định rời khỏi JYP với lý do "không cùng chung định hướng về âm nhạc" và gia nhập công ty con của YG – The Black Label.

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 1.

Sau nhiều lần cho fan ăn "thính dạo", Somi cũng được chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ vào tháng 6 vừa qua

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thời điểm Somi debut lại nằm trong giai đoạn công ty mẹ YG đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử sau loạt bê bối của nghệ sĩ và chủ tịch YG. Chính vì vậy, việc debut của Somi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 3.

Ca khúc "Birthday" từng leo lên top đầu của các bảng xếp hạng nhạc số phổ biến tại Hàn Quốc, tuy nhiên, bài hát không thể giữ vững vị trí này mà liên tiếp tụt hạng vài ngày sau khi Somi ra mắt

Kang Daniel

Cùng là quán quân của "Produce", tuy nhiên con đường nghệ thuật của Kang Daniel sau khi kết thúc hoạt động cùng Wanna One cũng gặp không ít trở ngại.

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 4.

Đầu tháng 3 năm nay, "center quốc dân" quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý LM Entertainment bắt nguồn từ lý do công ty này liên tục từ chối việc trao quyền quản lý hoạt động Instagram của nam thần tượng

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, luật sư của Daniel cũng đưa ra nhiều cáo buộc về việc LM Entertainment tự ý đưa ra nhiều quyết định quan trọng như kí hợp đồng hợp tác nhưng không hề thông qua ý kiến của anh chàng

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 6.

Sau tất cả, Kang Daniel đã được tòa án Seoul chấp thuận chấm dứt hợp đồng với LM Entertainment

Hiện tại, nam thần tượng quyết định lập công ty riêng và đang từng bước chuẩn bị kế hoạch trở lại sàn đấu Kpop. Theo tin tức từ truyền thông Hàn Quốc, Kang Daniel đang tích cực sáng tác và có khả năng sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay.

Choi Yoojung, Kim Doyeon, Ong Seongwoo

Ba cái tên ấn tượng đến từ Fantagio từng nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng khi tham gia hai mùa "Produce 101". Cả Choi Yoojung, Kim Doyeon và Ong Seongwoo đều lọt top 11 chung cuộc và được ra mắt trong các nhóm nhạc dự án của Mnet. Tuy nhiên, sau khi trở về công ty quản lý, sự nghiệp của ba nam/ nữ thần tượng này lại không được rực rỡ như khi hoạt động cùng I.O.I và Wanna One.

Tháng 5/2018, Fantagio đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự lớn nhất trong lịch sử công ty khi cả giám đốc điều hành Woo Youngseung và người sáng lập công ty Na Byungjun bị sa thải. Chưa hết, do không đủ các điều kiện xác minh khả năng quản lý các hoạt động giải trí hợp pháp, Fantagio chính thức bị Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc khai trừ. Điều này khiến cho các hoạt động của nghệ sĩ công ty trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 8.

Được ra mắt trong đội hình "Weki Meki" nhưng danh tiếng của Choi Yoojung và Kim Doyeon không thể cứu girlgroup này khỏi cảnh mờ nhạt giữa biển thần tượng

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 9.

Hoạt động âm nhạc của Ong Seongwoo hậu "Produce" không được đẩy mạnh như thời còn là thành viên của Wanna One. Nam thần tượng hiện đang tập trung vào lĩnh vực diễn xuất với vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp trong bộ phim "18 Moments" sắp lên sóng

Jung Chaeyeon

Là thí sinh nổi bật nhất nhì "Produce 101", Jung Chaeyeon gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Kết thúc hoạt động cùng I.O.I, Chaeyeon tiếp tục quảng bá cùng girlgroup DIA, tuy nhiên, dù đã ra mắt được 4 năm nhưng gia tài âm nhạc của nhóm nhạc này chưa đủ sức chinh phục số đông khán giả. Bên cạnh đó, MBK Entertainment được đánh giá là một trong các công ty chủ quản đang trong thời kỳ thoái trào khi liên tục vấp phải nhiều chỉ trích không đáng có.

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 10.

Jung Chaeyeon là thí sinh nổi bật nhất nhì "Produce 101" mùa 1, tuy nhiên công ty chủ quản của cô nàng lại vướng phải khá nhiều phốt chấn động trong cách quản lý nghệ sĩ

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 11.

Việc xử lý không khéo léo khủng hoảng truyền thông liên quan tới T-ara cùng vụ tranh chấp bản quyền tên gọi của girlgroup huyền thoại một thời đã khiến MBK phải nhận vô sô gạch đá

Dàn cựu thí sinh đình đám của Produce: Tài năng, nổi tiếng nhưng công ty chủ quản liên tục dính phốt - Ảnh 12.

Chưa hết, MBK Entertainment từng bị chính "gà nhà" Shannon William công khai bóc phốt không trả lương, sử dụng phần lời nhạc của nữ ca sĩ sáng tác nhưng không ghi nguồn. Shannon thẳng tay chỉ trích công ty chủ quản vì không tạo nhiều điều kiện quảng bá cho cô nàng như các nghệ sĩ khác cùng công ty

Jeon Soyeon, Lai Kuanlin

Ở cả hai mùa đầu của "Produce 101", CUBE Entertainment đều gửi tới đấu trường này những thí sinh tiềm năng, trong đó phải kể đến Jeon Soyeon (mùa 1) và Lai Kuanlin (mùa 2). Hiện tại, cả hai đều đang tiếp tục hoạt động tại CUBE với vai trò nghệ sĩ và thực tập sinh.

Jeon Soyeon debut trong đội hình (G)-IDLE còn Lai Kuanlin tiếp tục miệt mài nơi phòng tập đợi ngày ra mắt

Nhìn chung, (G)-IDLE được coi là tân binh khủng long của năm 2018, từng giành được No.1 ngay từ bài hát debut. Tuy nhiên, việc push Jeon Soyeon quá lộ liễu khiến cho nhóm nhạc này đang rơi vào cảnh "Cô A và những người bạn". Đối với Lai Kuanlin, tuy đã kết thúc hoạt động với Wanna One nhưng sự nghiệp hậu "Produce" của anh chàng cho tới nay chưa có nhiều khởi sắc dù sở hữu độ nổi tiếng không phải dạng vừa.

Nói về CUBE Entertainment, công ty giải trí này từng dính liên hoàn phốt trong nửa cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Từ vụ lùm xùm thay đổi quyết định cắt hợp đồng liên tục sau khi Hyuna và E'Dawn công khai hẹn hò cho tới drama 7 nghệ sĩ từng và đang trực thuộc công ty bị Bộ giáo dục Hàn Quốc tước bằng đại học vì vắng mặt tại giảng đường thường xuyên nhưng vẫn được điểm danh.

Chính vì vậy, ngoài việc quảng bá âm nhạc, các nghệ sĩ còn lại hoạt động trong công ty đều đang phải từng ngày nỗ lực vực dậy tên tuổi của tập đoàn giải trí từng đứng trong top đầu của Hàn Quốc.