Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh

Minh Hạnh, Theo Tienphong 12:59 09/09/2022

Một phụ nữ đã chia sẻ hình ảnh đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth II trôi qua một thị trấn ở Anh. Bức ảnh được chụp chỉ một giờ sau khi Nữ hoàng qua đời ngày 8/9.

Leanne Bethell, sống ở Telford (Tây Midlands, Anh) đã chia sẻ hình ảnh này trên Facebook, nói rằng nó rất giống Nữ hoàng với chiếc mũ đặc trưng của bà.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. “Bà đã cống hiến cả cuộc đời cho chúng ta. Hãy yên nghỉ, Nữ hoàng Elizabeth II”, một cư dân mạng viết.

“Nữ hoàng luôn dõi theo chúng ta”, một người khác bình luận.

Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh - Ảnh 1.

Hình ảnh đám mây gợi nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Facebook

Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh - Ảnh 2.

Ảnh: Facebook

Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh - Ảnh 3.

Đám mây gợi nhớ hình ảnh Nữ hoàng cùng chiếc mũ quen thuộc. Ảnh: Reuters

Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh - Ảnh 4.

Cầu vồng trên Lâu đài Windsor. Ảnh: CNN

Đám mây giống Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ở thị trấn Anh - Ảnh 5.

Cầu vồng đôi bên ngoài Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters

Trước đó, cầu vồng đôi đã xuất hiện trên Cung điện Buckingham và một cầu vồng khác tại Lâu đài Windsor sau khi quốc kỳ Anh được treo rủ để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. Nhiều người nói rằng sự xuất hiện của những chiếc cầu vồng “là lời nhắn từ Nữ hoàng, rằng bà đã thực sự ra đi”.

“Nhìn thấy cầu vồng ở Lâu đài Windsor , tôi đã bật khóc. Nữ hoàng đã gửi lời nhắn tới chúng ta”, một người dùng Twitter bình luận.

Chiều 8/9, Cung điện Buckingham ra thông báo xác nhận Nữ hoàng Elizabeth II đã ra đi thanh thản tại Lâu đài Balmoral (Scotland).

Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung sau đó bước vào 10 ngày quốc tang.

Thi hài của Nữ hoàng sẽ được đưa về London trên một chuyến tàu hoàng gia vào đầu tuần sau. Dự kiến, lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II sẽ kéo dài 4 ngày.

Tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng được cho là sẽ diễn ra tại Westminster Abbey ở trung tâm London vào thứ Hai, ngày 19/9 với sự tham dự của Hoàng gia Anh cùng 2.000 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo quốc tế, Hoàng gia châu Âu…

Nguồn Daily Mail