Đại gia Trung Quốc đón nhận "kỷ lục" tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải châu Á

Nara, Theo Pháp luật & Bạn đọc 18:35 18/04/2022

Guangzhou FC đã tạo ra thêm một cột mốc buồn cho bóng đá Trung Quốc tại đấu trường AFC Champions League.

Sau khi để thua 0-5 ở ngày ra quân, những tưởng Guangzhou FC sẽ cố gắng làm tốt hơn ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League. Tuy nhiên, đối thủ đến từ Nhật Bản Kawasaki Frontale với sức mạnh vượt trội hoàn toàn đã khiến cho Guangzhou FC còn phải đón nhận một kết cục bi đát hơn.

Chỉ mất 7 phút, Chinen đã có bàn thắng mở tỉ số cho Kawasaki Frontale. Đòn phủ đầu này làm lung lay đáng kể ý chí của các cầu thủ Guangzhou FC. Và chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Tác giả bàn thắng vẫn là Chinen.

Đại gia Trung Quốc đón nhận kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải châu Á - Ảnh 1.

Mọi thứ quá đơn giản với Kawasaki Frontale

Tới lúc này, đại diện Trung Quốc coi như sụp đổ. Họ chỉ còn biết co cụm trước vòng cấm địa và tìm mọi cách để hạn chế bàn thua. Những con số thống kê cho thấy Kawasaki Frontale kiểm soát bóng tới 77% và tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm. Trong khi suốt 90 phút Guangzhou FC chỉ có đúng 1 cú sút.

 Các bàn thắng cứ đến liên tục với Kawasaki Frontale, 3-0, 4-0 rồi 5-0, 6-0. Tới phút 69, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng ghi tên mình lên bảng điện tử với pha lập công nâng tỉ số lên thành 7-0. Những phút cuối, Kawasaki Frontale còn kịp có thêm bàn thắng để ấn định chiến thắng 8-0.

Đại gia Trung Quốc đón nhận kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải châu Á - Ảnh 2.

Chanathip có 1 bàn thắng vào lưới Guangzhou FC

Với kết quả này, Guangzhou FC đã tạo ra "kỷ lục" buồn khi trở thành đội bóng Trung Quốc có thất bại đậm nhất trong lịch sử AFC Champions League. Tất nhiên, đây cũng là tỉ số tệ hại nhất mà "đại gia" của bóng đá xứ tỷ dân phải đón nhận ở đấu trường châu lục.

Trước khi hành quân đến Malaysia tham dự vòng bảng, mọi thứ đã được dự báo rất khó khăn cho đội đứng hạng 3 Chinese Super League mùa trước bởi họ chỉ có thể mang theo đội hình với nòng cốt là những cầu thủ U19. Nhưng chứng kiến những màn trình diễn tồi tệ, người hâm mộ Trung Quốc vẫn không khỏi thất vọng.

Vòng bảng vẫn còn tới 4 lượt trận nữa. Với tinh thần thi đấu như hiện tại, Guangzhou FC chưa biết chừng sẽ còn chạm đến thêm nhiều cột mốc buồn của bóng đá Trung Quốc.

Đại gia Trung Quốc đón nhận kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải châu Á - Ảnh 3.

Xếp hạng tạm thời bảng I vòng bảng AFC Champions League 2022

https://soha.vn/dai-gia-trung-quoc-don-nhan-ky-luc-toi-te-nhat-trong-lich-su-tham-du-giai-chau-a-2022041818102821.htm