Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo về điểm chuẩn năm 2021

PV, Theo Người Đưa Tin 15:16 04/08/2021

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2021 điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ so với năm 2020.

Năm 2021 Đại học Quốc gia Hà Nội có 11.250 chỉ tiêu xét tuyển qua các phương thức khác nhau như: xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế, xét tuyển bởi tiếng Anh, xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển bởi kì thi tốt nghiệp THPT.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó Trưởng ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đến thời điểm hiện tại theo thống kê thì số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng là khoảng 130.000. Tuy nhiên, số nguyện vọng xét tuyển bằng kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi trong thời gian tới khi các trường đại học công bố điểm sàn cũng như điều chỉnh nguyện vọng giữa các trường trong cả nước.

“Các phương thức còn lại thì 50% các trường đại học thành viên đã hoàn thành và công bố. Còn lại khoảng 50% sẽ kết thúc trước ngày 8/9/2021 theo lịch trình của bộ GD&ĐT cũng như tiến trình của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021”, GS. TS Nguyễn Tiến Thảo nói về cơ hội cho các thí sinh tham gia xét tuyển.

Đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 dựa trên kết quả thi THPT cũng như các phương thức khác. Trừ khối đào tạo giáo viên và khối y dược phải theo quy định của bộ GD&ĐT.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhận định các ngành đào tạo như khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, hầu như ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 như các trường công bố tương đương với ngưỡng đảm bảo đầu vào năm 2020 như các trường đã có năm ngoái.

“Khối ngành khoa học xã hội nhân văn, luật học, ngôn ngữ thì ngưỡng đảm bảo đầu vào tăng 1-1,5 điểm so với các trường đã công bố. Về điểm chuẩn thì chúng ta còn 1 bài toán rất dài, đó là sự điều chỉnh nguyện vọng của các em trong thời gian tới đây, khi nguyện vọng của em điều chỉnh và cố định các trường sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả THPT khi đó chúng ta sẽ có điểm chuẩn.

Chúng tôi nhận định qua kết quả phân tích phổ điểm THPT từ những môn học hay phổ điểm các khối theo tổ hợp các môn học nhận định rằng dải điểm dưới 26 có khả năng điểm chuẩn tăng từ 1-1,5 điểm. Còn đối với dải điểm trên 27,5 thì tăng rất là thấp, đặc biệt là cái tổ hợp sử dụng là A01, hoặc là D01 điểm chuẩn sẽ tăng là 1,5 điểm. Các cái tổ hợp như là A00, B00 hoặc C00 thì dao động tương đối thấp, từ 0,5 đến 1 điểm mà thôi. Dải điểm thì còn phụ thuộc nhiều, do vậy thì những ngành đào tạo có điểm chuẩn tầm từ 18-22 sẽ nhích là khoảng 1 điểm còn từ 22-26 sẽ dự báo nhích từ 1-1,5đ sẽ thay đổi trong năm 2021”, ông Thảo nhận định về điểm chuẩn.