Đa số mọi người đều hiểu sai câu thành ngữ này, còn bạn?

Nhi Nhi/VTC News, Theo VTC News 17:38 31/05/2023

"Đều như vắt chanh" hay "Đều như vắt tranh", đâu mới là câu thành ngữ đúng khiến nhiều người tranh cãi.

Nếu nói "Đều như vắt chanh" theo cách hiểu thông thường là chỉ việc chúng ta làm việc gì đó lặp đi lặp lại một cách đều đặn và dễ dàng. Song, nhiều người cho rằng, thao tác vắt chanh không thể thực hiện đều, lặp lại như nhau được.

Ngược lại, nếu nói "Đều như vắt tranh" ám chỉ là khi lợp mái tranh nhà, người ta dùng cỏ tranh đan vào nhau thành một vắt đều và gọi là vắt tranh. Muốn có được vắt tranh đều để khi lợp lên mái nhà trông đẹp, không bị thấm nước mưa đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật và sự khéo léo.

Đa số mọi người đều hiểu sai câu thành ngữ này, còn bạn? - Ảnh 1.

Câu thành ngữ đúng là "Đều như vắt chanh" hay "Đều như vắt tranh"?

Theo bạn, "Đều như vắt chanh" hay "Đều như vắt tranh" mới là câu thành ngữ đúng?