Đà Nẵng tìm người đến hàng loạt quán ăn, cà phê và trụ ATM có ca Covid-19 mới

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 22:40 17/11/2021

Tối 17/11, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm người từng đến những địa điểm liên quan của các bệnh nhân mắc Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ dưới đây hãy lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Cụ thể:

Tối 14/11: Quán trứng lộn đầu đường Đa Mặn 7, gần quán nhậu Tuấn Dị, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 11h45 trưa 6/11: Tàu SE7, số ghế 43, toa 1 từ ga Đà Nẵng đến ga Diêu Trì, Bình Định.

Từ 18h30 ngày 14/11 đến 1h ngày 15/11: Tàu SE8 từ ga Diêu Trì, Bình Định về Đà Nẵng (số ghế 41, toa 5); xe grab từ ga Đà Nẵng về K18 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 14h30 đến 18h chiều 13/11: Họp đại đoàn kết tại địa chỉ 234 Nguyễn Quyền, quận Cẩm Lệ.

Đà Nẵng tìm người đến hàng loạt quán ăn, cà phê và trụ ATM có ca Covid-19 mới - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng

Sau 14h30 chiều 13/11: Quán ăn ngay ngã tư Đinh Liệt và Nguyễn Đình Tứ, quận Cẩm Lệ.

Từ 19h30 đến 20h30 tối 13/11: Quán gà rán Jolibee, 126 Phan Đăng Lưu (tầng 1).

Khoảng 10h ngày 14/11: Quán cà phê Gác trên đường Nguyễn Văn Ngọc, Hòa Xuân (bàn ngoài cùng phía ngoài).

Trưa 12/11 và sáng 13/11: Quán cà phê cuối đường Bàu Mạc 6 (hướng đường ray) rẽ phải, quận Liên Chiểu.

Khoảng 7h đến 9h ngày 15/11: Quán cà phê tại ngã tư đường Tô Hiệu (quận Liên Chiểu), quán đối diện Vinmart. Quán bún - mỳ - phở trên đường Tô Hiệu, cách quán cà phê khoảng 100m lề đường đối diện. Tiệm điện nước đầu đường Hoàng Văn Thái giao Tôn Đức Thắng mua đồ (quán giữa), người bán là nam. Tiệm thuốc tây đầu đường Tô Hiệu.

Khoảng 19h ngày 15/11: Tạp hóa tại ngã tư Đặng Như Mai và Tú Mỡ (bên cạnh quán cà phê FIFA, quận Liên Chiểu).

Khoảng 16h chiều 16/11: Trụ ATM Vietinbank phía trước Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Ngày 3 đến 16/1: Bán cơm tại quán cơm Thủy trên đường QL1A, sát Công ty Châu Thạnh, cùng phía UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Ngày 3 đến 16/11: Bốc hàng lên chợ Hòa Khánh vào nửa đêm, khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng.

5h30 đến 15h từ ngày 1 đến 16/11: Chợ Miếu Bông; bán cơm tại quán cơm Thủy trên đường QL1A, sát Công ty Châu Thạnh, cùng phía UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Ngày 13/11: Tiệm thuốc tây trong chợ Miếu Bông.

11h đến 12h30 từ ngày 1 đến 16/11: Phụ bán cơm tại quán cơm Thủy trên đường QL1A, sát Công ty Châu Thạnh, cùng phía UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng tìm người đến hàng loạt quán ăn, cà phê và trụ ATM có ca Covid-19 mới - Ảnh 2.

Khu vực vùng cam (dịch cấp độ 3) ở Đà Nẵng được rào chắn

Khoảng 17h chiều 14/11: Tạp hóa Duyên ngay cổng chào thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Sáng 14/11: Quán mỳ cô Hồng, thôn Đông Hòa, Hòa Châu, Hòa Vang.

18h đến 24h ngày 13 đến 16/11: Phục vụ bàn quán nhậu Dope Beer, số 35 đường 30 tháng 4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu (thường ngồi ăn cùng khách).

Khoảng 11h đến 12h ngày 16/11: Quán cà phê tại quán Ikiga, đường Đống Đa.

Khoảng 15h đến 17h ngày 16/11: Quán cà phê tại quán Cộng cà phê, 23 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

Khoảng 9h sáng 12/11: Quán bún, mỳ quảng bà Nam đường Nguyễn Duy Hiệu (không nhớ rõ địa chỉ, quận Sơn Trà).

Từ 16h đến 24h các ngày từ 13 đến 15/11: Bệnh nhân phục vụ quán nhậu Dope Beer, 35 đường 30 tháng 4.

Khoảng 10h sáng 12/11: Quán bún, mỳ quảng bà Nam ở đường Nguyễn Duy Hiệu.

Khoảng 24h ngày 15/11: Quán hủ tiếu đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Sơn Trà.

Từ 16h đến 24h ngày 13 đến 16/11: Bệnh nhân làm tại quán nhậu Dope Beer, 35 đường 30 tháng 4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu.

Khoảng 14h ngày 15/11: Quán cà phê Highland đường Điện Biên Phủ (cạnh hãng xe ô-tô Ford).