Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ ở Mỹ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 17:29 27/11/2016

Kết quả xổ số Powerball của Mỹ vừa được công bố ngày 26/11 cho thấy đã có người trúng giải xổ số 421 triệu USD (tương đương 9.500 tỷ đồng). Vé số trúng thưởng được bán ra tại bang Tennessee ở đông nam nước Mỹ.

Theo kết quả được cơ quan xổ số công bố vào ngày 26/11, tấm vé may mắn mang dãy số 17, 19, 21, 37, 44, với số Powerball là 16. Hiện chưa có ai đến nhận giải.

Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ ở Mỹ - Ảnh 1.

Dãy số trúng thưởng được công bố ngày 26/11.

Theo quy định, người trúng giải có thể chọn nhận tiền một lần, hoặc nhận hàng năm trong vòng 30 năm. Sau khi trừ thuế, số tiền mà người may mắn có thể nhận lên đến 254 triệu USD (hơn 5.700 tỷ đồng).

Powerball là một trong 4 giải độc đắc có quy mô lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ, được vận hành bởi Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ.

Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ ở Mỹ - Ảnh 2.

Tỷ lệ trúng giải Powerball là 1/292,2 triệu, thấp hơn cả xác suất bị sét đánh.

Powerball được bán tại 44 bang của Mỹ và 3 vùng lãnh thổ. Với 2 USD/tờ vé số, người chơi có thể tự chọn dãy số trên vé hoặc cho máy tính tự quay.

Với mỗi tờ vé số Powerball được bán ra, 50% sẽ dùng để trao thưởng, 40% được đưa vào ngân sách bang để dùng cho những việc như giáo dục, trong khi 10% sẽ dành cho những người bán lẻ và các chi phí quản lý khác.

Giải xổ số này có tính quốc tế vì vậy những người nước ngoài tại Mỹ cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng giải là 1/292,2 triệu, thấp hơn cả xác suất bị sét đánh.