Cựu Vua phá lưới giữ thẻ ATM của cầu thủ trẻ, "khai khống" số lượng làm thất thoát hàng trăm triệu đồng

, Theo Đời sống pháp luật 16:58 24/08/2024
Chia sẻ

Thanh tra Sở VH-TT Khánh Hòa đã có kết luận về việc một số HLV bóng đá trẻ của Khánh Hòa giữ thẻ ATM của cầu thủ trẻ và làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo kết luận của Thanh tra Sở VH-TT Khánh Hòa, các sai phạm xuất hiện ở 4 đội U15, U17, U19 và U21 tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hoà.

Trong đó, HLV Đặng Đạo của đội U19 Khánh Hoà đã làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 315 triệu đồng bằng hành vi "khai khống" số lượng cầu thủ. Cựu Vua phá lưới V.League mùa giải 2000/01 cho 2 VĐV dù đã nghỉ tập vẫn nằm trong danh sách tập luyện nhằm hưởng chế độ tiền công, tiền ăn mà không đề xuất với Giám đốc Trung tâm chấm dứt hợp đồng lao động.

HLV Đặng Đạo trực tiếp nhận tiền ăn và tiền công từ kế toán Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh toán cho các cầu thủ. Ông Đạo đã giữ thẻ ATM (cùng mật khẩu thẻ) của nhiều cầu thủ và tự rút tiền mặt chi trả cho họ. Tuy nhiên, có sự chênh lệch không nhỏ giữa số tiền ông Đạo nhận và số đưa cho cầu thủ.

Cựu Vua phá lưới giữ thẻ ATM của cầu thủ trẻ, "khai khống" số lượng làm thất thoát hàng trăm triệu đồng- Ảnh 1.

HLV Đặng Đạo khi còn thi đấu từng Vua phá lưới của mùa V.League đầu tiên.

Ví dụ như năm 2023, 1 cầu thủ tuyển trẻ có 160.000 đồng tiền ăn và 75.000 tiền lương mỗi ngày. Tổng thu nhập 1 tháng 30 ngày là 7.050.000 đồng. Nhưng cầu thủ này nếu không ăn ở tại Trung tâm sẽ chỉ được HLV Đặng Đạo trả 3 triệu đồng/tháng.

Đội U19 Khánh Hoà năm 2023 có 22 VĐV. Từ đó, tổng số tiền chênh lệch lên tới hơn 800 triệu đồng. Đáng nói, vụ việc không chỉ diễn ra trong năm 2023 mà còn ở những năm trước đó nữa.

Bằng cách thức tương tự, HLV Nguyễn Tý của đội U17 cũng giữ thẻ ATM và tự mình trả tiền cho các cầu thủ. Đây là hành vi không đúng với quy định.

Ở đội U15, HLV Lê Văn Tú nhận tiền thay cầu thủ và đưa số tiền chênh lệch tiền công và tiền ăn vào quỹ của đội bóng để chi trả cho các hoạt động, có chữ ký của 2 đại diện phụ huynh và các cầu thủ. Nhưng biên bản họp đội bóng chỉ có 2 phụ huynh ký đồng ý mà không có sự uỷ quyền từ tất cả phụ huynh là trái quy định.

Tình trạng giữ ATM của cầu thủ cũng xuất hiện ở đội U21 với ông Huỳnh Hữu Đức làm HLV trưởng. Số tiền chênh lệch được đưa vào quỹ đội bóng để chi trả để mua vật dụng cá nhân cho VĐV về quê và phụ giúp điều trị chấn thương cho VĐV, nhưng việc thu chi không được công khai cho toàn đội.

Thanh tra Sở VH-TT nhấn mạnh, để xảy ra những thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc tập thể Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa và cá nhân Giám đốc Trung tâm giai đoạn từ 1/1/2021 đến 30/4/2022 và giai đoạn từ 1/5/2022 đến thời điểm thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, 2 HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý đã tích cực khắc phục hậu quả, chi trả một phần tiền công và tiền ăn lại cho các cầu thủ trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên. Hiện nay các cầu thủ xác nhận đã nhận được tiền và không tiếp tục tố cáo.

Theo Thanh tra Sở VH-TT, ông Đặng Đạo và Nguyễn Tý đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước và chiếm giữ một phần tiền công, tiền ăn của vận động viên.

Tuy nhiên, đối với ông Đặng Đạo việc sai phạm diễn ra trong thời gian dài, trong quá trình thanh tra, ông Đạo không nhận thức rõ hành vi vẫn tiếp tục sai phạm. Vì thế, Thanh tra Sở kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự đối với 2 HLV U17 và U19 Khánh Hòa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày