Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí: "Phần mềm việt vị cho thấy cầu thủ Ecuador việt vị một phần chân"

NGUYÊN KHÔI, Theo TUỔI TRẺ 01:38 21/11/2022

Đánh giá về tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của Ecuador ở phút thứ 3 sau khi check VAR, cựu trọng tài FIFA đẳng cấp Elite Võ Minh Trí cho rằng công nghệ VAR ngày càng hiện đại đã giúp ích rất nhiều cho trọng tài.

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí: Phần mềm việt vị cho thấy cầu thủ Ecuador việt vị một phần chân - Ảnh 1.

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí - Ảnh: N.K

Ecuador đã ghi bàn ở phút thứ 3. Nhưng sau khi xem VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Ông nói: "Ở World Cup lần này, công nghệ VAR có phần mềm chuyên về việt vị. Theo đó, trong phòng điều hành trọng tài VAR sẽ bắt việt vị luôn chứ không cần bên ngoài bắt. Tức là họ vẫn cho trận đấu tiếp tục, còn ở trong sẽ báo ra là việt vị hay không việt vị. Nếu không việt vị thì công nhận bàn thắng. Còn nếu việt vị thì họ sẽ báo việt vị".

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí: Phần mềm việt vị cho thấy cầu thủ Ecuador việt vị một phần chân - Ảnh 2.

Pha lập công bị từ chối của Enner Valencia trước Qatar - Ảnh: REUTERS

"Ở tình huống ghi bàn này, trợ lý trọng tài vẫn cho trận đấu diễn ra bình thường, không phất cờ để tránh mất bàn thắng, còn ở bên trong trọng tài VAR sẽ xác định việt vị hay không rồi thông báo qua tín hiệu cho trọng tài sau khi xem lại phần mềm việt vị", ông nói thêm.

Ông Trí cũng cho biết: "Phần mềm này so với trước càng hiện đại và chi tiết hơn. Nghĩa là ngoài các lằn kẻ việt vị trên sân, phần mềm việt vị mới này cắt chi tiết từng bộ phận cơ thể một cách nhỏ nhất luôn, từ ngón chân, bàn chân, đầu gối… để từ đó đánh giá được là bộ phận ấy (trừ tay ra) là đã ở vị trí việt vị hay chưa. Tình huống không công nhận bàn thắng, phần mềm việt vị cho thấy cầu thủ Ecuador việt vị một phần chân".