Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu lần đầu tiên trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng

Skye, Theo Thời Đại 00:23 25/04/2017

Vào lúc 11h ngày hôm nay (23h giờ Hà Nội), Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tại đại học Chicago, kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức.

Theo hãng AFP đưa tin, cựu Tổng thống Barack Obama đã xuất hiện trước công chúng ngày hôm nay với bài phát biểu tại đại học Chicago. Chia sẻ trong buổi nói chuyện, ông Obama nhấn mạnh việc muốn dành những năm tới để giúp đỡ "thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận" của đất nước.

Sau ba tháng nghỉ ngơi, ông Obama đã trở về quê nhà, thành phố Chicago và nói chuyện với học sinh trung học, sinh viên đại học về chủ đề tổ chức cộng đồng và sự tham gia của công dân. Cựu Tổng thống Obama cho biết ông "hoàn toàn lạc quan" về tương lai của đất nước và nước Mỹ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu lần đầu tiên trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Obama có bài phát biểu lần đầu sau khi rời nhiệm sở.

"Tôi đã dành nhiều thời gian để nghĩ về điều quan trọng nhất tôi có thể làm trong công việc tiếp theo của mình", ông Obama chia sẻ trong phần mở đầu bài phát biểu của mình tại đại học Chicago. Đây cũng là nơi ông từng làm giảng viên luật.

"Vấn đề quan trọng nhất tôi có thể làm là giúp thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận có thể đảm nhiệm và đem đến sự thay đổi cho thế giới".

Được biết, kể từ khi rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, ông Obama chưa có bài phát biểu trước công chúng hay phỏng vấn nào. Ông có đăng trạng thái vài lần trên Twitter cá nhân và ra thông báo thông qua người phát ngôn, chủ yếu để bảo vệ những thành tựu đối nội và chương trình chăm sóc sức khỏe mà Tổng thống Donald Trump đang có ý định thay đổi.

Hiện tại, gia đình ông Obama đang sống tại thủ đô Washington. Sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống và phu nhân Michelle đã có kỳ nghỉ tại Caribbean với tỷ phú người Anh Richard Branson. Tuy nhiên, sau những kỳ nghỉ liên tiếp, chương trình làm việc và các hoạt động cộng đồng của Tổng thống Obama sẽ kín và bận rộn hơn vào tháng 5 tới.