Cựu tiền vệ Chelsea được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng sức khỏe yếu

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 16:03 07/02/2023

Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Nhiều tòa nhà đổ sập, khiến hàng ngàn người nữa bị thương và mất tích do bị vùi dưới đống đổ nát. Christian Atsu là một trường hợp như vậy. Nhưng may mắn là sau khi thông tin được phát đi, anh đã được các đội cứu hộ giải nguy.

Cựu tiền vệ Chelsea được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng sức khỏe yếu - Ảnh 1.

Sáng nay, tờ Bola cho hay tiền vệ người Ghana đã được cứu ra trong tình trạng sức khỏe yếu, khó thở chân bị thương nặng nhưng tính mạng không bị ảnh hưởng. Các trang báo hàng đầu châu Âu như The Athletic, Guardian... đều đã dẫn lại tin của Bola nhưng sau đó gỡ bỏ do khi liên lạc với Hatayspor, đội bóng chủ quản của Atsu thì họ được khẳng định “vẫn chưa rõ tình trạng của Atsu”.

Tuy nhiên đầu giờ chiều, mọi thứ đã sáng tỏ. Mustafa Ozat, phó chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các đội cứu hộ đã đưa cầu thủ chạy cánh người Ghana ra khỏi đống đổ nát. Anh đang được chăm sóc tại bệnh viện trong tình trạng yếu. Nhưng họ vẫn chưa thể tìm thấy giám đốc thể thao Taner Savut. Ông Savut và Atsu là hai người cùng có mặt ở một thời điểm khi xảy ra thảm họa.

Công tác cứu hộ vẫn được đẩy nhanh bởi thời gian trôi đi là mạng sống của những nạn nhân bị đe dọa. Ngoài 2 thành viên của CLB Hatayspor, nhiều nhân vật khác trong thế giới thể thao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang lâm nguy sau vụ động đất vào rạng sáng qua.

Cựu tiền vệ Chelsea được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng sức khỏe yếu - Ảnh 2.

Atsu trong màu áo Chelsea

Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các trận động đất mạnh tới gần 8 độ richter đã khiến hơn 2 ngàn người chết do thiên tai. Gần một chục ngàn người bị thương và hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy.

Dù sao thì với thế giới bóng đá và những ai quan tâm tới Atsu, thông tin tiền vệ này được cứu đã mang tới sự nhẹ nhõm. Atsu từng là một cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ và tài năng của Chelsea. Anh khoác áo The Blues trong 4 năm nhưng không được ra sân.

Thay vào đó anh liên tục được gửi đi theo dạng cho mượn. Tới năm 2017, Atsu chính thức dứt áo Chelsea và chuyển sang Newcastle United, nơi anh thi đấu khá tốt với 75 trận và 3 bàn sau 3 mùa. Năm 2022, tiền vệ 30 tuổi này chuyển sang Hatayspor thi đấu được một thời gian thì tai nạn xảy ra.