Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:56 26/11/2016

Cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba đã qua đời ngày 25/11, hưởng thọ 90 tuổi.

Ngày 26/11, Reuters dẫn tin từ truyền hình quốc gia Cuba thông báo ông Fidel Castro, Tổng tư lệnh cách mạng Cuba, đã qua đời vào ngày 25/11. Ông hưởng thọ 90 tuổi.

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2008 sau khi bị ốm nặng. Ông nhường quyền lực lại cho em trai Raul.

Theo Reuters, sức khỏe kém vì gặp vấn đề về đường ruột đã suýt khiến ông qua đời vào năm 2006. Hồi tháng 4, ông cũng đã phát biểu trước các chính trị gia Cuba rằng dù có thể qua đời sớm nhưng lý tưởng của ông sẽ còn sống mãi.

Fidel Castro là nhà lãnh đạo đã dẫn dắt phong trào cách mạng của nước này lật đổ chế độ độc tài Batista vào năm 1959.

Thành lập nhà nước Cộng hòa Cuba kể từ năm 1959, ông trở thành thủ tướng Cuba kể từ năm 1959 tới 1976. Kể từ năm 1976 tới 2008, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba.

Từ năm 1961 tới 2011, ông Castro đồng thời là Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba. Năm 2008, khi sức khoẻ yếu, ông đã trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho người em trai Raul Castro của mình.

(Nguồn: Reuters, Tổng hợp)