Cựu cầu thủ Bình Dương bị cấm xuất cảnh khỏi Australia vì tội quấy rối tình dục

GN, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/04/2019

Sau nhiều tháng bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án quấy rối tình dục, cựu cầu thủ của Bình Dương, Marko Simic vẫn chưa thể rời khỏi Australia và trở lại với bóng đá.

Vào ngày 01/05, Persija Jakarta sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bình Dương trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2019. Đây là trận đấu có tính quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Đội khách gặp bất lợi khá lớn khi tiếp tục không có sự phục vụ của tiền đạo Marko Simic, vua phá lưới của đội ở mùa giải trước.

Hiện tại, Marko Simic đang bị giữ lại Australia để phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục. Hồi giữa tháng 2, Marko Simic bị bắt trong chuyến bay từ sân bay quốc tế Denpasar sang Sydney đá play off với Newcastle Jets của Úc. Chuyến bay mà Marko Simic đã có hành động sàm sỡ với nữ tiếp viên chuyến bay, khi máy bay hạ cánh thì Marko Simic bị cảnh sát Úc thu hồi hộ chiếu và thực hiện lệnh bắt. 

Simic là thần tượng lớn tại Indonesia với tài săn bàn và vẻ ngoài như nam thần.

Theo ban lãnh đạo của CLB Persija Jakarta, Simic đúng là đã có một vài hành động khiếm nhã tuy nhiên không thể coi đó là sàm sỡ, và đã thuê luật sư riêng để biện hộ cho tiền đạo này. Theo lịch trình ban đầu, Simic sẽ ra hầu tòa vào ngày 09/04. Theo thông tin từ Bola Sport, tòa án đã phủ nhận những cáo buộc liên quan đến Simic. Thế nhưng anh này vẫn bị giữ lại để theo dõi và chỉ có thể rời Australia sớm nhất khi tháng 4 kết thúc. 

Kể từ khi Marko Simic bị bắt giữ, những chân sút còn lại của đại diện đến từ Indonesia như Rishadi Fauzi, Bambang Pamungkas, hay Silvio Escobar đều không có phong độ tốt nhất. Đây là nguyên nhân khiến Persija tụt dốc, chỉ thắng 2 trong 7 trận gần đây. Người hâm mộ đội bóng này đang rất nhớ Simic, người đã ghi tới 18 bàn sau 30 trận ở mùa giải trước. 

Trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu với Bình Dương, HLV Ivan Kolev cho biết: "Simic là tay săn bàn hàng đầu của chúng tôi. Tôi rất tiếc khi cậu ấy không thể cống hiến cho đội bóng. Chúng tôi phải tìm ra một giải pháp để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này". 

Marko Simic, sinh năm 1988, là chân sút người Croatia từng thi đấu cho CLB Bình Dương và giúp đội bóng này lên ngôi vô địch V.League 2015. Sau khi chia tay Việt Nam, anh lưu lạc đến Malaysia nhưng không thành công. Đến mùa giải 2018, khi đầu quân cho Persija Jakarta, Simic đã trở thành 1 hiện tượng khi ghi tới 18 bàn sau 30 trận và được CĐV nơi đây vô cùng yêu mến.

simic1

Simic trong màu áo Bình Dương.