Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá!

Yingie - Ảnh: Dương Đỗ - Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 31/03/2017

Trong đêm Chung kết vừa diễn ra tối 30/3, cuộc thi hùng biện tiếng Anh TeenTalk 2017 đã chứng kiến những phần thi vô cùng tài năng của các thí sinh đến từ nhiều trường cấp 3 danh tiếng trong cả nước.

Tiếng Anh hiện tại đã phổ biến đến mức người ta chẳng còn trầm trồ mỗi khi thấy ai đó nói tiếng Anh như gió. Nhưng điều đó không có nghĩa, ai với vốn tiếng Anh tốt cũng có khả năng tận dụng nó để làm nhiều việc, ví dụ như diễn thuyết, thuyết trình. Bởi vậy, khi sân chơi kết hợp giữa khả năng nói tiếng Anh và tài năng hùng biện mang tên Cuộc thi hùng biện tiếng Anh TeenTalk 2017 - "Tôi là nhà diễn thuyết siêu đẳng" do Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo và Truyền thông của ĐH Middlesex, Anh quốc tổ chức xuất hiện đã được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt từ các bạn học sinh và phụ huynh.

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 1.

Trải qua nhiều vòng thi như vòng thi trực tuyến, vòng huấn luyện... 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn bước tiếp vào đêm Chung kết diễn ra tối qua (30/3) tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Đêm Chung kết cuộc thi TeenTalk 2017 "Tôi là nhà diễn thuyết siêu đẳng" bao gồm 2 vòng thi chính là: Hùng biện đối kháng và Hùng biện đỉnh cao. Với vòng thi Hùng biện đối kháng, 10 thí sinh sẽ được chia thành 5 cặp thi hùng biện theo hình thức một bên ủng hộ và bên còn lại phản đối. Do chủ đề bao quát của toàn cuộc thi chính là "Tác động của mạng xã hội với giới trẻ" nên những đề tài nhỏ trong các phần thi cũng xoay quanh vấn đề này: Nào là sự ảnh hưởng của MXH tới các cô gái, nào là cách bảo vệ các bạn trẻ bị bắt nạt, quấy rối trên mạng, rồi chuyện nghiện MXH, bộ luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng Internet...

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 3.

Có thể nói, 10 thí sinh có mặt trong đêm Chung kết là 10 bạn trẻ với khả năng hùng biện tiếng Anh vô cùng ưu tú. Tuy tất cả vẫn còn đang độ tuổi THPT nhưng không vì thế mà kiến thức hay lập luận tiếng Anh về các vấn đề xã hội của các bạn kém sắc bén và đa chiều đâu nhé!

Sau màn tranh luận phản biện nảy lửa, các thí sinh của chúng ta đã hoàn toàn chứng minh cho khán giả và BGK thấy họ chính là những nhà diễn thuyết tài ba nhất. Kết thúc vòng 1, 5 cái tên nổi bật hơn cả đã được hội đồng BGK với toàn những cái tên uy tín như PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam), ông Cao Hoàng Nam (Đại diện Chương trình nghiên cứu Internet và xã hội Việt Nam), MC VTV3 Bùi Đức Bảo, ông Ian Paynton (Giám đốc We are Content VN)... lựa chọn vào vòng 2 - Vòng hùng biện đỉnh cao.

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 4.

Đúng như tên gọi của vòng thi, 5 thí sinh đã trực tiếp nhận chủ đề hùng biện từ BGK cùng với 2 phút suy nghĩ trước khi tiến hành màn diễn thuyết đỉnh cao. Một lần nữa, các bạn đã khiến cả khán phòng phải kinh ngạc trước sự tự tin, thông minh và tư duy cực nhanh nhạy của mình.

Kết quả chung cuộc, cô gái tóc ngắn cá tính Lưu Thị Phương Thảo đến từ THPT Chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc chinh phục được BGK khó tính và đoạt giải Nhất cuộc thi TeenTalk 2017 một cách vô cùng thuyết phục. 

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 6.

Giải Nhì và giải Ba cũng lần lượt thuộc về thí sinh Đỗ Vân Khanh (THPT Kim Liên) và Phạm Trịnh Hương Giang (THPT Lomonoxop).

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 7.

Bên cạnh những phần thi tài năng của các thí sinh, khán giả có mặt trong đêm Chung kết còn được thưởng thức những món quà âm nhạc "cây nhà lá vườn" tới từ CLB Guitar của Học viện Báo chí và tuyên truyền nữa chứ, cực chất luôn nhé! Mà đâu chỉ thế, sự có mặt của "cô nàng nói 7 thứ tiếng" xinh xắn Khánh Vy với vai trò MC dẫn tiếng Anh cũng khiến đêm Chung kết thêm phần thú vị nữa! 

Cuộc thi hùng biện TeenTalk 2017: Học sinh bây giờ giỏi tiếng Anh và tự tin quá! - Ảnh 8.