Cuộc gặp mặt "dậy sóng" Đường lên đỉnh Olympia của Quán quân và Á quân: Nghe "thánh học" cà khịa nhau lầy lội thế này đây!

Vân Trang, Theo Báo dân sinh 16:29 12/09/2020

Trong chương trình mới đây nhất, Quán quân Olympia năm 2019 Trần Thế Trung đã có màn gặp gỡ với Á quân Olympia năm 2017 - "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng.

Trải qua quãng thời gian hơn 20 năm phát sóng, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành gameshow học trò nào cũng "nhớ mặt đặt tên" với những màn so tài hấp dẫn để tìm ra chủ nhân của suất du học toàn phần Úc cho 4 năm đại học.

Các thí sinh đã dần trở thành gương mặt được khán giả biết đến với những màn "cướp điểm" tài tình cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Nhiều người dù đã kết thúc cuộc thi nhưng vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả với lượng follow không thua kém ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng.

Mới đây, một bức ảnh chụp chung giữa Á quân Olympia năm 2017 Hà Việt Hoàng và Quán quân Olympia năm 2018 Trần Thế Trung đã có cuộc gặp mặt đã khiến khán giả "dậy sóng". Cuộc gặp mặt có 1-0-2 giữa 2 thí sinh nổi đình đám chương trình, đều khiến dân tình ngưỡng mộ bởi thành tích học tập khủng.

Cuộc gặp mặt dậy sóng Đường lên đỉnh Olympia của Quán quân và Á quân: Nghe thánh học cà khịa nhau lầy lội thế này đây! - Ảnh 1.

Màn hội ngộ giữa Á quân và Quán quân Đường lên đỉnh Olympia "gây bão" MXH.

Cuộc gặp mặt dậy sóng Đường lên đỉnh Olympia của Quán quân và Á quân: Nghe thánh học cà khịa nhau lầy lội thế này đây! - Ảnh 2.

Hai thí sinh có màn đối đáp cực hài hước.

Đính kèm với bức ảnh, Việt Hoàng hào hứng chia sẻ: "Làm fan hâm mộ của Trần Thế Trung bao lâu bây giờ mới có bức ảnh chụp chung". 

Ngay lập tức Trung cũng đáp lại người bạn: "Ông anh cứ đùa em, ai là fan ai thì người đó tự biết".

Không kém phần hài hước, Việt Hoàng "cà khịa" đáp lại: "Đứa nào có vòng dễ dứt tay hơn người đó làm idol!" (ý chỉ Thế Trung là Quán quân sở hữu được vòng nguyệt quế).

Có thể thấy Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi mà còn là sợi dây trí tuệ gắn kết các cô cậu thí sinh với nhau. Dù thi không cùng năm nhưng cả Việt Hoàng lẫn Thế Trung vẫn giữ mối quan hệ tình bạn thân thiết và thường xuyên tham gia lẫn cổ vũ thí sinh Olympia.

Dù thi không cùng năm nhưng tình bạn giữa Việt Hoàng và Thế Trung vẫn cực kỳ khăng khít.

Cuộc gặp mặt dậy sóng Đường lên đỉnh Olympia của Quán quân và Á quân: Nghe thánh học cà khịa nhau lầy lội thế này đây! - Ảnh 4.

Ngoài là Á quân Olympia, Việt Hoàng còn được biết nhiều khi tham gia chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

Bên cạnh Á quân Olympia, anh chàng Hà Việt Hoàng còn được biết đến nhiều sau khi tham gia chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Việt Hoàng để lại ấn tượng sâu sắc với màn thi đạt 10 điểm về độ khó và tổng điểm 145, một trong những số điểm cao nhất chương trình từ trước đến nay. 10X cũng ghi điểm nhờ lối nói chuyện duyên dáng cùng kiến thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực.

Năm thi Đường lên đỉnh Olympia, anh chàng chỉ chịu dừng bước trước "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh. Hiện tại, Việt Hoàng đang là sinh viên ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cuộc gặp mặt dậy sóng Đường lên đỉnh Olympia của Quán quân và Á quân: Nghe thánh học cà khịa nhau lầy lội thế này đây! - Ảnh 5.

Trần Thế Trung là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Vốn là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An nên 10X được thầy cô tin tưởng lựa chọn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia. Tuy nhiên, cậu bạn đã từ chối tất cả để dự thi Olympia và giành vị trí Quán quân với suất học bổng trị giá 35.000 USD.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Thế Trung dự thi tổng cộng 2 môn Toán, Ngữ văn kèm 3 môn thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội là Lịch sử, Địa lý, GDCD. Kết quả của nam sinh 10X rất tốt, trong đó điểm Toán là 8,20, Ngữ văn là 8,25, Lịch sử là 9,00, Địa lý là 9,50, GDCD là 9,50. Riêng môn Ngoại ngữ, vì đã có chứng chỉ IELTS nên Thế Trung nghiễm nhiên được đặc cách không dự thi môn này.

Ảnh: Facebook nhân vật