Cùng ''vợ hờ'' dùng lựu đạn đe dọa công an hòng thoát thân trên đường giao ma tuý, đối tượng lĩnh án 33 năm tù

Bá Cường, Theo Thời Đại 22:02 06/04/2018

Giao dịch thất bại vì ma túy kém chất lượng, đối tượng bị công an truy đuổi trên đường mang “hàng trắng” quay về nhà. Bị dồn vào thế bí, Chung liền rút chốt lựu đạn ném về phía lực lượng chức năng nhưng lựu đạn xịt nên đã bị bắt ngay sau đó.

Ngày 6/4, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1991, trú xã Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn) cùng đồng phạm về các tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quan dụng.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 2/2017, thông qua một người giới thiệu, Chung và Đặng Thu Thủy (SN 1996, trú Sơn Tây, Hà Nội) bắt đầu quen nhau. Ngày 22/2/2017, Thủy đặt mua của Chung "3 lệnh" (300g) ma túy đá với giá 31 triệu đồng/100g. Sau khi có mối, Chung lên cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) mua hàng từ một người lạ.

Cùng vợ hờ dùng lựu đạn đe dọa công an hòng thoát thân trên đường giao ma tuý, đối tượng lĩnh án 33 năm tù - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại phiên xét xử

Chiều 24/2/2017, Chung và Mai Kim Anh (SN 1992, trú tại thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn, đang ở cùng Chung như vợ chồng) mang "hàng" đến TX Sơn Tây (Hà Nội) giao cho Thủy nhưng bị "trả hàng" vì kém chất lượng. Thủy đưa một mẫu thuốc lắc và ma túy đá khác cho Chung cầm về để so sánh chất lượng khi mua đợt hàng tiếp theo.

Khuya cùng ngày, Chung và Kim Anh bắt taxi mang theo "hàng" về Lạng Sơn. Tuy nhiên xe vừa khởi hành thì đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Thấy sự chẳng lành, Chung liền rút chốt lựu đạn và hô lớn "Tao có lựu đạn, thằng nào lại gần tao ném chết" rồi bỏ chạy.

Khi bị truy đuổi, đối tượng đã ném lựu đạn về phía công an nhưng lại một lần nữa hàng kém chất lượng, Chung bị bắt. Kim Anh cũng bị bắt tại hiện trường. Đánh hơi thấy có "biến", Thủy và các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng Chung phạm các tội Giết người đang thi hành công vụ, Giết người bằng phương pháp có thể giết nhiều người (ném quả lựu đạn về phía lực lượng chức năng); mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Vị đại diện này cũng cáo buộc Kim Anh các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Tại tòa, các đối tượng Chung và Kim Anh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Chung cho biết y mua quả lựu đạn chỉ với giá 300 nghìn đồng từ một người không quen biết để phòng thân. Cả hai đối tượng này cũng khai nhận trước khi bị bắt một tuần thì đã có một giao dịch 500g ma túy với vợ chồng Đặng Thu Thủy.

Sau thời gian nghị án, chiều 6/4, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Văn Chung tổng 33 năm tù về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuyên bị cáo Mai Kim Anh 14 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 6 tháng tù giam vì Không tố giác tội phạm, tổng cộng mức án là 14 năm 6 tháng tù.

Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương nên tòa không xem xét trong phiên xét xử này.