Cùng "công kênh" cả Chùa Cầu (Hội An) trên vai, trang phục dân tộc của Kiều Loan và H'Hen Niê - ai đẹp hơn?

Cô Kim, Theo Helino 11:28 21/10/2019

Bộ trang phục dân tộc của Kiều Loan tại Miss Grand International 2019 dường như đã "đụng" ý tưởng của ekip H'Hen Niê từ năm ngoái.

Là một trong những "gà chiến" của nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế năm nay, Á hậu Kiều Loan được hy vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2019. Sau nhiều trang phục hết sức "chặt chém" với quyết tâm giành spotlight, ekip của nàng Á hậu xinh đẹp này vừa tung ra hình ảnh chi tiết về bộ trang phục dân tộc này.

Được lấy cảm hứng từ Chùa Cầu (Hội An), bộ cánh cầu kỳ của Kiều Loan nhận được phản hồi tích cực từ giới mộ điệu. Có điều ý tưởng của trang phục dân tộc này không quá mới lạ khi đã từng được ekip của H'Hen Niê đắn đó trong quá trình chuẩn bị tham dự Miss Universe năm ngoái.

Cùng công kênh cả Chùa Cầu (Hội An) trên vai, trang phục dân tộc của Kiều Loan và HHen Niê - ai đẹp hơn? - Ảnh 1.

Được lắp đến 2.000 đèn led, trang phục dân tộc của Kiều Loan tái hiện vẻ đẹp rực rỡ của Hội An khi đêm về.

Chi tiết nổi bật nhất là chiếc mấn được cách điệu từ hình ảnh Chùa Cầu - một trong những địa điểm "check-in" nổi tiếng nhất tại đất nước chúng ta. Được biết đây là tác phẩm của NTK Tín Thái, được triển khai từ lòng yêu quê hương của nàng Á hậu xinh đẹp.

Cùng công kênh cả Chùa Cầu (Hội An) trên vai, trang phục dân tộc của Kiều Loan và HHen Niê - ai đẹp hơn? - Ảnh 3.

Cũng từ ý tưởng này, ekip của H'Hen Niê từng ra mắt bộ trang phục dân tộc mang tên "Phố cổ" của Nguyễn Đình Thuận. Đây là thiết kế "đồ sộ" nhất trong Top 6 trang phục dân tộc mà H'Hen Niê từng kêu gọi công chúng bầu chọn nhằm tìm ra sáng tạo đặc sắc nhất. Tuy nhiên như chúng ta đã biết, chiến thắng cuối cùng thuộc về bộ "Bánh Mì".

Cùng công kênh cả Chùa Cầu (Hội An) trên vai, trang phục dân tộc của Kiều Loan và HHen Niê - ai đẹp hơn? - Ảnh 4.

Ý tưởng thiết kế chiếc mấn cầu kỳ từ hình ảnh Chùa Cầu đã được ekip của H'Hen Niê áp dụng từ một năm trước. Nhà thiết kế Thuận Việt còn đánh giá cao ý nghĩa của trang phục và sự lộng lẫy đảm bảo không bị lép vế khi đứng cạnh các nước khác.

Cùng công kênh cả Chùa Cầu (Hội An) trên vai, trang phục dân tộc của Kiều Loan và HHen Niê - ai đẹp hơn? - Ảnh 5.

Cùng cảm hứng Chùa Cầu - Hội An về đêm, trang phục dân tộc của H'Hen Niê và Kiều Loan có những nét chung cũng như điểm riêng biệt thú vị. Cả hai bộ cánh đều tạo nên xúc cảm cho người nhìn về sự huyền bí, cổ kính. Lồng đèn từ H'Hen Niê hay đèn led của Kiều Loan đều tạo hiệu quả thẩm mỹ cũng như tính giải trí cao.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích bộ trang phục của ai hơn?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.