Cú sốc Messi đòi rời Barca: Leo nổi giận vì lời nói của thầy mới hay còn thuyết âm mưu khác?

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 26/08/2020

Hóa ra, tân HLV Ronald Koeman cũng góp một phần nguyên nhân quan trọng khiến siêu sao người Argentina nằng nặc đòi hủy hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou.

Cuối tuần trước, khi đang cùng gia đình đi nghỉ tại một khu resort nằm ở ngoại ô Barcelona, Lionel Messi nhận tin tân HLV Ronald Koeman muốn họp riêng để bàn chuyện tương lai. Dù không mấy mặn mà, Leo vẫn đồng ý bỏ dở kỳ nghỉ và tự lái xe đến gặp nhà cầm quân vừa được bổ nhiệm vào "ghế nóng" của sân Camp Nou 1 ngày trước đó.

Koeman khẳng định Messi sẽ tiếp tục là trụ cột trong kế hoạch tái thiết Barcelona. Tuy nhiên, tờ Diario Ole (Argentina) tiết lộ thêm, chiến lược gia người Hà Lan cũng không ngần ngại tung "đòn đánh phủ đầu" vào tầm ảnh hưởng của Leo. "Đặc quyền của cậu ở đây đã chấm dứt. Giờ cậu sẽ phải làm tất cả vì đội bóng và tập thể. Tôi sẽ không nhân nhượng".

Cú sốc Messi đòi rời Barca: Leo nổi giận vì lời nói của thầy mới hay còn thuyết âm mưu khác? - Ảnh 1.

Có quá nhiều lý do để Messi chia tay Barcelona sau 19 mùa giải gắn bó. Ảnh: Getty Images.

Những lời nói đanh thép của thầy mới Koeman cùng cách hành xử từ đội bóng chủ quản với những trụ cột như Luis Suarez, Sergio Busquets, Arturo Vidal… khiến Messi nổi giận. Hôm 25/8, ngôi sao người Argentina quyết định gửi fax tới ban lãnh đạo Barca yêu cầu được đơn phương chấm dứt hợp đồng, vốn còn thời hạn tới mùa hè sang năm.

Nhưng giới truyền thông Tây Ban Nha cũng đặt ra thêm một giả thiết khác. Barcelona đang thật sự muốn bán Messi ngay trong hè này vì nhiều lý do. Quan điểm của giới chủ sân Camp Nou về Leo đã thay đổi kể từ sau thất bại nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich.

"Tôi nghi ngờ Barca đang muốn bán Messi. Thật tội nghiệp cho đội bóng khi rơi vào tay những kẻ lãnh đạo bất tài này", cựu chủ tịch Joan Laporta cũng đồng tình với quan điểm trên và không tiếc lời công kích Chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu.

Cú sốc Messi đòi rời Barca: Leo nổi giận vì lời nói của thầy mới hay còn thuyết âm mưu khác? - Ảnh 2.

Bộ đôi nhân vật quyền lực khiến Messi không còn mặn mà ở lại Camp Nou. Ảnh: Getty Images.

Messi hiện lĩnh đều đặn 50 triệu euro mỗi năm. Nếu tính cả khoản thuế thu nhập phải đóng cho siêu sao người Argentina, Barcelona phài tiêu tốn tới 100 triệu euro. Đại dịch Covid-19 khiến đội bóng thất thu hơn 300 triệu euro. Do đó, tỷ lệ quỹ lương trên doanh thu của Blaugrana đã tăng từ 60% lên 80%.

Messi ra đi, tỷ lệ trên sẽ giảm xuống đáng kể. Ngoài ra, Barca cũng không muốn chứng kiến viễn cảnh mất trắng ngôi sao số 1 của đội bóng. Điều khoản phụ cho phép Leo tự do ra đi khi kết thúc mùa giải năm nay đã đáo hạn và ban lãnh đạo sân Camp Nou tự tin về khả năng sẽ thắng thế nếu một vụ kiện xảy ra.

Barca sẽ không quá tha thiết giữ chân Messi và muốn thu về một khoản tiền đủ lớn để sẵn sàng cho công cuộc tái thiết. Những đối tác lắm tiền nhiều của như Manchester City hay PSG sẽ là mục tiêu để Chủ tịch Bartomeu cùng các cộng sự nhắm đến.

Cú sốc Messi đòi rời Barca: Leo nổi giận vì lời nói của thầy mới hay còn thuyết âm mưu khác? - Ảnh 3.

Messi có thể sẽ tái ngộ thầy cũ Pep Guardiola ở Manchester City. Ảnh: Marca.

Nhiều nguồn tin lớn như Bein Sport USA, đài Catalonia, Sports Illustrated cũng đồng loạt tiết lộ Messi đã đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Manchester City, nơi anh sẽ hội ngộ cùng ông thầy cũ Pep Guardiola.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 tại La Liga sẽ đóng cửa ngày 5/10, trong khi mùa giải bắt đầu ngày 12/9.