Cú "điểm huyệt" của người Thái và ngôi sao 15 tỷ chưa nhận được cuộc gọi từ thầy Park

DOMINO, Theo PL&BĐ 11:19 28/12/2021

Đội tuyển Thái Lan đã tận dụng tối đa nguồn lực "châu Âu" để vượt qua Việt Nam tại trận bán kết AFF Cup 2020.

Cú "điểm huyệt" của người Thái

Đầu hiệp hai trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, HLV Mano Polking tung trung vệ cao 1m95 Elias Dolah vào sân. Sự thay đổi người này đã làm xoay chuyển gần như hoàn toàn cục diện trên sân. Có thêm một "hòn đá tảng" nơi hàng thủ, đội tuyển Thái Lan gần như khóa chặt mọi lối vào khung thành. Đội tuyển Việt Nam dù liên tục đưa ra những điều chỉnh nhưng đều vô hiệu.

Những phút cuối trận đấu, các học trò của HLV Park Hang-seo không còn lên nổi bóng bằng những đường phối hợp mà chủ yếu dựa vào các pha chuyền dài. Và mỗi khi trái bóng được phất lên, người hâm mộ Việt Nam lại phải thất vọng khi thấy Elias Dolah bật cao cản phá trong sự bất lực đến từ những Tiến Linh, Công Phượng hay Văn Toàn.

Cú điểm huyệt của người Thái và ngôi sao 15 tỷ chưa nhận được cuộc gọi từ thầy Park - Ảnh 1.

Elias Dolah giúp hàng thủ Thái Lan phong tỏa gần như hoàn toàn các mũi nhọn của Việt Nam.

Trước khi đồng ý khoác áo đội tuyển Thái Lan, Elias Dolah còn đủ điều kiện thi đấu cho Thụy Điển và Malaysia. Truyền thông Malaysia đã chú ý đến trung vệ này từ lâu và có hẳn một chiến dịch kéo anh về chơi cho Những chú hổ.

Nhưng cuối cùng, đội tuyển Thái Lan tận dụng tốt ưu thế (Elias Dolah thi đấu tại Thai League) để giữ chân được ngôi sao cao 1m95. Năm 2019, dưới triều đại HLV Akira Nishino, Elias Dolah chính thức trở thành tuyển thủ Thái Lan.

Elias Dolah chỉ là một trong số những ngôi sao được đào tạo ở châu Âu mà bóng đá Thái Lan đưa về thành công suốt những năm vừa qua. Chỉ tính riêng 2 trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Mano Polking đã tận dụng gần như tối đa nguồn lực này.

Trong trận lượt đi, ngôi sao thuộc biên chế Leicester Thanawat Suengchitthawon là người thực hiện đường chuyền khiến Hồng Duy lúng túng đỡ trượt bóng và tạo cơ hội để Chanathip ghi bàn mở tỉ số. Trước khi về khoác áo Voi chiến, Thanawat từng ra sân cho một số cấp độ tuyển trẻ Pháp.

Cú điểm huyệt của người Thái và ngôi sao 15 tỷ chưa nhận được cuộc gọi từ thầy Park - Ảnh 2.

Thanawat Suengchitthawon (áo xanh, bên phải) chính là người kiến tạo cho Chanathip lập công

Trung vệ Manuel Bihr cũng có lí lịch không đơn giản chút nào. Cầu thủ này có bố người Đức, mẹ người Thái và trưởng thành ở lò đào tạo trẻ của CLB danh tiếng VfB Stuttgart. Anh từng trải qua nhiều mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tại Đức rồi mới về Thái Lan gia nhập Bangkok United.

Tất nhiên không thể bỏ qua hậu vệ Tristan Do. Dù hiện tại không còn ở đỉnh cao phong độ, cầu thủ từng đủ điều kiện thi đấu cho 3 đội tuyển Thái Lan, Việt Nam và Pháp vẫn được HLV Mano Polking coi như một phương án dự phòng đáng tin cậy.

Những sự tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam

Khi chứng kiến Hồng Duy mắc sai sót dẫn đến bàn thua định mệnh trước Thái Lan, không ít người hâm mộ đã nghĩ ngay đến Jason Pendant. Hậu vệ cánh trái được Transfermarkt định giá 600.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng) đã từng bày tỏ sự hứng thú với việc khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Cú điểm huyệt của người Thái và ngôi sao 15 tỷ chưa nhận được cuộc gọi từ thầy Park - Ảnh 3.

Jason Pendant từng có 4 mùa giải thi đấu tại Ligue 2

Nhìn vào sự nghiệp thi đấu, rõ ràng Jason Pendant hứa hẹn đem tới một đẳng cấp khác hẳn. Cầu thủ 24 tuổi từng có tới 4 mùa giải thi đấu tại Ligue 2 trong màu áo CLB Sochaux và khoác áo cả đội U16 lẫn U18 Pháp. Hiện tại dù phần nào sa sút do chấn thương dai dẳng, Jason Pendant vẫn đang thuộc biên chế New York Red Bulls - đội bóng tiếng tăm của giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

Còn nhớ trước thềm AFF Cup 2020, vị trí thủ môn đội tuyển Việt Nam từng gặp khủng hoảng khi Văn Lâm và Văn Toản đồng loạt chấn thương. Dù Nguyên Mạnh và Tấn Trường đã làm tốt nhiệm vụ trên đất Singapore, các CĐV vẫn không thôi đặt câu hỏi về Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang. Đây là 2 thủ môn Việt kiều đang tỏa sáng tại giải VĐQG Cộng Hòa Séc và đều còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Cú điểm huyệt của người Thái và ngôi sao 15 tỷ chưa nhận được cuộc gọi từ thầy Park - Ảnh 4.

Filip Nguyễn vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục nhận quốc tịch Việt Nam

Một trường hợp khác cũng tạo ra những thắc mắc là Alexander Đặng. HLV Park Hang-seo sau khi sang tận châu Âu "xem giò" đã quyết định không triệu tập chân sút cao 1m85 lên tuyển.

Nhưng Ikhsan Fandi - cầu thủ tỏa sáng ở cùng giải đấu với Alexander Đặng - lại được coi như một viên ngọc quý của bóng đá Singapore. Tại AFF Cup 2020, tiền đạo 22 tuổi ghi 3 bàn thắng và góp công lớn giúp đội nhà lọt vào bán kết sau 9 năm chờ đợi. Nếu may mắn hơn, đội tuyển Singapore thậm chí đã có thể lọt vào chung kết.

Xu hướng tận dụng các cầu thủ được đào tạo ở châu Âu đang ngày càng nở rộ ở Đông Nam Á. Ngay cả đội tuyển Lào cũng mở toang cánh cửa để đón tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Khi mà các lò đào tạo cầu thủ trong nước vẫn gặp phải hạn chế nhất định, sẽ rất đáng tiếc nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ qua nguồn lực đầy tiềm năng này.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày