CSGT nói rất khó để xử phạt nữ tài xế định quay đầu ô tô trên cầu Cót

Hoàng Hải, Theo Trí thức trẻ 16:25 16/03/2018

Lãnh đạo đội CSGT số 3 cho biết, do người phụ nữ điều khiển xe ô tô chưa thực hiện được hành vi quay đầu xe trên cầu Cót nên rất khó để xử phạt.

CSGT nói rất khó để xử phạt nữ tài xế định quay đầu ô tô trên cầu Cót - Ảnh 1.

Người phụ nữ định quay đầu xe ngay trên cầu nhưng xảy ra va chạm với xe máy đi phía sau.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế điều khiển ô tô mang BKS 30A 113.xxx định quay đầu xe trên cầu Cót, quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào sáng 16/3 gây xôn xao dư luận, chiều cùng ngày trao đổi với PV, một vị cán bộ đội CSGT số 3 Công an TP. Hà Nội xác nhận có sự việc như trên xảy ra tại khu vực cầu Cót.

Tuy nhiên, sau khi cự cãi với người đi xe máy thì nữ tài xế điều khiển ô tô đã lên xe bỏ đi.

Vị cán bộ đội CSGT số 3 cũng cho biết, việc xử phạt nữ tài xế rất khó bởi người này chưa thực hiện hành vi quay đầu xe.

Trước đó, vào sáng 16/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, lái xe Toyota Altis khi đến giữa cầu Cót, quận Đống Đa thì bất ngờ lùi và có ý định quay đầu xe giữa cầu.

Sau đó, chiếc xe ô tô này đã đụng trúng xe máy đi phía sau. Ngay lập tức người phụ nữ điều khiển ô tô đã bước xuống xe và lớn tiếng chửi người đi xe máy.

Đọan video sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Trong đó mọi người đều lên án hành động định quay đầu ô tô ngay giữa cầu của người phụ nữ.

Người phụ nữ điều khiển ô tô định quay đầu xe trên cầu. (Nguồn: Otofun.net)