Công Vinh, Quế Ngọc Hải dự lễ ra mắt nhà tài trợ mới của ĐT Việt Nam

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 16/05/2016

Buổi lễ ra mắt nhà tài trợ mới của ĐTQG Việt Nam sáng 16/5 có sự hiện diện của bộ ba cầu thủ người Nghệ An và HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Sáng nay (16/5) tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa VFF và Công ty TNHH Việt Nam Suzuki. Theo đó, Suzuki trở thành nhà tài trợ mới cho các đội tuyển quốc gia bao gồm: ĐTQG Việt Nam, ĐT U23 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. 

Công Vinh, Quế Ngọc Hải dự lễ ra mắt nhà tài trợ mới của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

 Công Vinh, Ngọc Hải và Nguyên Mạnh có mặt tại buổi lễ  

Bộ ba cầu thủ xứ Nghệ là Công Vinh, Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải đã có mặt trong buổi lễ công bố nhà tài trợ mới của VFF cùng với HLV Hữu Thắng. Công Vinh và Nguyên Mạnh lần lượt là đội trưởng và đội phó của ĐTQG Việt Nam, trong khi Quế Ngọc Hải trước khi bị cấm thi đấu là đội trưởng ĐT U23 Việt Nam, và hiện vẫn đang trong độ tuổi U23.  

Hợp đồng ký kết giữa VFF và Suzuki được thực hiện để đồng hành cùng ĐTQG Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2016 diễn ra cuối năm nay, giải đấu mà Suzuki là nhà tài trợ chính. 

Công Vinh, Quế Ngọc Hải dự lễ ra mắt nhà tài trợ mới của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng cho biết mục tiêu của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2016 là lọt vào chung kết.

Một điều thú vị là chức vô địch AFF Cup đầu tiên và duy nhất mà bóng đá Việt Nam giành được năm 2008 cũng là năm giải đấu lần đầu mang tên AFF Suzuki Cup. Nhiều người kỳ vọng sự kết hợp này sẽ mang lại may mắn cho đội tuyển ở kỳ AFF Cup năm nay. 

Lãnh đạo bên phía Suzuki cho biết họ đề xuất khẩu hiệu mang tên đường đến vinh quang để ủng hộ đội tuyển hướng đến chức cúp vô địch AFF Cup lần thứ 2 sau 6 năm chờ đợi. 

Công Vinh, Quế Ngọc Hải dự lễ ra mắt nhà tài trợ mới của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Vào ngày 23/5 tới đây, ĐTQG sẽ được tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Syria, dự kiến diễn ra vào 31/5 trên sân Mỹ Đình. HLV Hữu Thắng cho biết ông muốn từ nay đến khi AFF Cup khởi tranh, đội tuyển sẽ có thêm nhiều trận đấu cọ xát quốc tế chất lượng. 

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết, nhưng có lẽ chiến lược gia người Nghệ An cũng như tất cả mọi người đều mong các cầu thủ áo đỏ có thể lần thứ 2 bước lên bục vinh quang ở đấu trường khu vực.