Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 31/03/2022

Ngoài nội dung hấp dẫn lẫn chứa nhiều cú twist, những tình tiết trong Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man trên FPT Play còn thẳng thừng phản ánh thực trạng xã hội khi tái hiện loạt bê bối chấn động của các “oppa” ngoài thực tế.

Với lượng rating tăng dần đều, bộ phim Military Prosecutor Doberman - Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man đã chứng tỏ sức hút khi lần đầu đưa chủ đề toà án binh lên màn ảnh nhỏ.

Xoay quanh hành trình vạch trần âm mưu kinh hoàng, đủ sức đẩy quân đội đến bờ vực sụp đổ của hai công tố viên Do Bae Man (Ahn Bo Hyun) và Cha Woo In (Jo Bo Ah), phim ghi điểm nhờ sở hữu kịch bản chặt chẽ, những cảnh hành động mãn nhãn cùng dàn diễn viên hợp vai.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây? - Ảnh 1.

Bên cạnh các điểm nhấn trên, tính hiện thực cũng là yếu tố quan trọng làm nên thành công cho tác phẩm. Nếu thường xuyên theo dõi tin tức làng giải trí Hàn Quốc, bạn sẽ nhận ra loạt bê bối được đưa ra xét xử ở sê-ri này vốn lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, từng khiến cánh báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Những vụ trốn nhập ngũ động trời của sao Hàn

Nhìn chung, giới nam nghệ sĩ nói riêng lẫn người nổi tiếng nói chung tại Hàn Quốc đều khá e ngại chuyện đi lính. Bởi lẽ, sự thay đổi chóng mặt, khó lường của thị hiếu khán giả trong thời gian dài tòng quân đã quá đủ để đào thải họ khỏi thị trường giải trí.

Năm 2010, MC Mong, chủ nhân bản hit Sick Enough To Die từng nhổ 2 chiếc răng hàm nhằm "được" miễn trừ nghĩa vụ. Sau khi báo chí vào cuộc làm rõ, nam ca sĩ phải ngồi tù 6 tháng và chịu lệnh cấm sóng từ nhà đài suốt nửa thập kỷ.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây? - Ảnh 2.

Giữ cương vị huấn luyện viên chương trình Produce 101 mùa 2, rapper Don Mills cũng nhận án phạt 24 tháng tù treo vì phạm tội tương tự đàn anh. Lợi dụng quy định nghiêm ngặt về cân nặng, anh ta tăng trọng lượng cơ thể lên 116kg để không đạt tiêu chuẩn phục vụ quân đội.

Trong Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man, một tình tiết tương tự cũng được đề cập. Chủ tịch tập đoàn IM Defense No Tae Nam luôn bị ám ảnh bởi thông báo nghĩa vụ. Tae Nam không ngại dùng tiền "nhờ vả" Do Bae Man nguỵ tạo bệnh án, thậm chí mua chuộc cả tay bác sĩ khám sức khỏe gợi nhớ đến tới hai trường hợp đình đám.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây? - Ảnh 3.

Sự biệt đãi dành cho kẻ lắm tiền

Ngoài vấn nạn né tránh nhập ngũ, hàng loạt nam nghệ sĩ Hàn còn bị tố giác nhận đãi ngộ vô lý trong lúc tòng quân. Theo bản tin News 9 thuộc đài KBS, những binh sĩ nổi tiếng hoặc "có điều kiện" nhận trung bình 82 ngày phép, tức nhiều hơn tận 1 tháng so với công dân bình thường.

Đối với trường hợp biệt đãi này có thể kể đến tài tử Kim Min Suk (Hậu Duệ Mặt Trời, Chuyện Tình Bác Sĩ) từng nghỉ tổng cộng 88 ngày. Lee Jong Hyun, cựu thành viên đầy tai tiếng của CNBlue cũng sở hữu con số chẳng hề kém cạnh là 81 ngày nhờ sử dụng đặc quyền "kỳ nghỉ thưởng."

Trước đó, việc ngôi sao Bi Rain tự ý ra ngoài hẹn hò, Park Yoo Chun (nhóm JYJ) tấn công tình dục phụ nữ khi đang thực hiện dịch vụ cộng đồng, ca sĩ Se7en trốn trại đi mát-xa… càng cho thấy rõ góc khuất nơi môi trường quân ngũ.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây? - Ảnh 4.

Trong Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man, bê bối biệt đãi được tái hiện qua câu chuyện của tay trung sĩ Soo Ho. Lợi dụng thân thế con trai chủ tịch ngân hàng danh tiếng, hắn ta "đề nghị" trung đội trưởng giặt quần áo giúp mình, đòi hỏi ở phòng riêng và không phải lao động chân tay vất vả như những quân nhân khác.

Nhập ngũ là chiếc phao cứu sinh để trốn tội

Không chỉ tồn tại sự "đãi ngộ đặc biệt", doanh trại đôi khi cũng bị một số kẻ phạm tội lợi dụng biến thành nơi tránh bão. Netizen không thể quên được sự kiện scandal môi giới mại dâm, nhóm chat tình dục của Yong Jun Hyung (nhóm Highlight) và Seungri (nhóm BIGBANG) hồi tháng 4/2019. Khi dư luận Hàn Quốc đang vô cùng sôi sục, cả hai ca sĩ liên quan mật thiết đến bê bối này đã đột ngột tuyên bố lên đường nhập ngũ.

Tình huống tương tự cũng diễn ra trong phim. Lúc hành vi quấy rối tình dục và quay lén của chủ tịch No Tae Nam bị phát giác, mẹ gã là tư lệnh No lập tức bắt con mình đi lính hòng hoãn việc xét xử, đợi dư luận lắng dịu. Chắc hẳn, đây chính là thâm ý của tổ biên kịch nhằm đá xéo sự kiện "Burning Sun" động trời, gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Kpop năm nào.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man tái hiện loạt bê bối sao Hàn: phốt nào bị biên kịch réo tên đây? - Ảnh 5.

Bên cạnh hàng loạt vấn nạn nhức nhối vừa kể, Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man còn ghi điểm bởi nhiều trọng án có quy mô lớn khác như tai biến y khoa tại Bệnh viện Quân y, hình tượng "Anh Hùng Bom Mìn" giả tạo hay sự chi phối, can thiệp vào nội tình quân đội của hội kín Ái Quốc.

Để nhổ sạch gốc rễ thứ ung nhọt đang làm xấu đi hình ảnh người lính, bộ đôi công tố viên quân sự Do Bae Man và Cha Woo In vẫn còn vô vàn khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Diễn biến câu chuyện của bộ phim này vì vậy sẽ càng trở nên hấp dẫn, gay cấn do quy mô lẫn độ phức tạp của vụ án ngày một leo thang.

Đăng ký ngay gói MAX/VIP để xem Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man (tựa quốc tế: Military Prosecutor Doberman) hiện đang được trình chiếu trên hệ thống FPT Play lựa chọn phụ đề và thuyết minh đầy đủ. Bộ phim gồm 16 tập, lên sóng song song với Hàn Quốc vào mỗi tối thứ hai và thứ ba hằng tuần.

Tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để thưởng thức nhiều bộ phim nổi tiếng và nội dung giải trí hấp dẫn mọi lúc, mọi nơi. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

https://kenh14.vn/cong-to-vien-quan-su-do-bae-man-tai-hien-loat-be-boi-sao-han-phot-nao-bi-bien-kich-reo-ten-day-20220331120637239.chn