Công Phượng chính thức trở lại HAGL, đối mặt cuộc sống xa vợ mới cưới

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 20/11/2020

Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức trở lại HAGL sau 2 mùa giải được đem cho các CLB khác mượn.

Dự kiến, Công Phượng sẽ tái ngộ các đồng đội vào đầu tháng 12 và hướng đến mục tiêu lớn cùng HAGL đua vô địch V.League 2021.

Đây là thông tin không vui với CLB TP.HCM dù đội bóng này rất khao khát được gia hạn hợp đồng với Công Phượng. Ở mùa giải 2020, anh bỏ lỡ gần hết giai đoạn 2 vì chấn thương nhưng năng lượng tích cực và dấu ấn chuyên môn là điều được đánh giá cao.

Công Phượng chính thức trở lại HAGL, đối mặt cuộc sống xa vợ mới cưới - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ trở lại HAGL sau 2 năm được đem cho mượn (Ảnh: Thủ Khúc)

Trước đó, tại đám cưới Công Phượng vào tối 16/11, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL chia sẻ Công Phượng sẽ về HAGL sau đó mới tính tiếp.

Việc Công Phượng trở về cũng nằm trong kế hoạch đưa HAGL trở lại cuộc đua vô địch V.League. Sau 5 mùa giải không thành công dù sở hữu lứa cầu thủ chất lượng, HAGL đang cho thấy những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng cũng như cách đặt mục tiêu.

Công Phượng trở lại HAGL sau 2 năm được đem cho các CLB khác mượn. Đầu năm 2019, anh gia nhập Incheon United (Hàn Quốc). Đến tháng 6/2019, anh chuyển sang thi đấu cho Sint-Truidense V.V (Bỉ).

Không được ra sân thi đấu như kỳ vọng, Công Phượng lại trở về Việt Nam. Anh ký hợp đồng 1 năm với CLB TP.HCM hướng đến nhiều mục tiêu cao nhưng kết quả không như mong muốn vào cuối mùa giải.

Với việc trở về HAGL, Công Phượng sẽ đối mặt cuộc sống xa vợ mới cưới. Viên Minh có công việc tại TP.HCM nên việc chuyển về Pleiku sinh sống cần sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Dự kiến, đầu tháng 12, HAGL sẽ hội quân. Tuy nhiên, Công Phượng cùng một số cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,… có thể sẽ rời đội sớm để lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam với HLV Park Hang-seo.

Công Phượng chính thức trở lại HAGL, đối mặt cuộc sống xa vợ mới cưới - Ảnh 2.

Công Phượng đối mặt cuộc sống xa vợ Viên Minh khi phải ăn tập tại Gia Lai (Ảnh: FB Tống Đức Thuận)

Ở một diễn biến khác, thương vụ HAGL chiêu mộ HLV Kiatisak Senamuang gần như đã hoàn tất. Báo chí Thái Lan cũng đã xác nhận những thông tin ban đầu về bản hợp đồng này.

Theo Siam Sport, HLV Kiatisak sẽ nhận mức lương 800.000 baht/tháng (khoảng 600 triệu đồng). Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm giúp tổng giá trị hợp đồng lên đến 19,2 triệu baht (khoảng 15 tỷ đồng).

HLV Kiatisak sẽ đến HAGL vào ngày 17/12/2020 sau 14 ngày cách ly theo quy định.

HLV Kiatisak Senamuang cũng nằm trong kế hoạch phục hưng của HAGL. Ông là nhân vật cực kỳ nổi tiếng từ thời cầu thủ đến khi làm HLV của bóng đá Đông Nam Á. Ông từng thi đấu ở Việt Nam giai đoạn 2003 – 2006, giành hai chức vô địch V.League trong màu áo HAGL.

Công Phượng chính thức trở lại HAGL, đối mặt cuộc sống xa vợ mới cưới - Ảnh 3.