Công nương Meghan dự kiến sẽ theo bước Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, sinh con ngay tại nhà để tránh truyền thông

Duy Vu, Theo Helino 14:08 15/04/2019

Được biết, Nữ Công tước xứ Sussex đã thuê người hộ sinh để giúp đỡ cho đứa con đầu lòng của cô ra đời một cách thuận lợi.

Kể từ thông báo mang thai đầu tiên của Meghan từ Điện Kensington vào ngày 15/10 năm ngoái, truyền thông Anh Quốc và cả thế giới đã đưa ra vô vàn những lời phỏng đoán về thời gian lâm bồn của Meghan, giới tính đứa trẻ và trên hết là địa điểm hạ sinh con đầu lòng của Công nương và Công tước xứ Sussex. Và tới nay, khi thời điểm lâm bồn của Meghan chỉ còn tính bằng ngày, các thông tin về ca vượt cạn hoàng gia này cũng dần được hé lộ. 

Công nương Meghan dự kiến sẽ theo bước Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, sinh con ngay tại nhà để tránh truyền thông - Ảnh 1.

Harry và Meghan sắp sửa đón con đầu lòng trong vài ngày tới.

Theo tờ CNN, Nữ Công tước dự định sẽ theo bước Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và sinh con tại nhà, đương nhiên là với sự trợ giúp của (những) người hộ sinh dày dặn kinh nghiệm, được cho là do chính Meghan đã thuê trước đó. Đồng nghĩa với điều này, Meghan sẽ không lựa chọn cách sinh con tại Lindo Wing, thuộc bệnh viện St. Mary, phía Tây London, giống chị dâu Kate hay mẹ chồng quá cố Diana nữa.

Công nương Meghan dự kiến sẽ theo bước Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, sinh con ngay tại nhà để tránh truyền thông - Ảnh 2.

Công chúa Diana sinh con (Hoàng tử Harry) tại bênh viện Lindo Wing hồi năm 1984.

Theo trang Express, Hoàng tử Harry được cho là rất ủng hộ mong muốn này của vợ. Nhiều nguồn tin cho biết, Nữ công tước xứ Sussex cũng đã tích cực luyện tập yoga và áp dụng các bài thiền để hỗ trợ cho việc sinh nở thuận tự nhiên sau này.

Thời điểm cụ thể của ca sinh đẻ không được cặp đôi hoàng gia tiết lộ, tuy cả Harry và Meghan đều khẳng định họ sẽ đón con đầu lòng vào khoảng mùa xuân năm 2019. Nếu tất cả những thông tin trên là chính xác, rất có thể Meghan sẽ tự sinh con tại dinh thự Frogmore Cottage thuộc Frogmore House ở Lâu đài Windsor. Harry và Meghan đã lên kế hoạch tu sửa lại dinh thự này từ cuối năm ngoái để có phòng cho em bé và một phòng cho mẹ vợ - bà Doria Ragland.

Quyết định tự sinh tại nhà là vậy, nhưng Meghan vẫn sẽ phải nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ suốt quá trình vượt cạn, và có thể phải chuyển tới bệnh viện sinh con nếu cần thiết.

Công nương Meghan dự kiến sẽ theo bước Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, sinh con ngay tại nhà để tránh truyền thông - Ảnh 3.

Meghan vẫn sẽ phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ nếu sinh con tại nhà.

Sau khi Meghan hạ sinh con đầu lòng, thì Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, Thủ tướng Anh Theresa May, và các lãnh đạo của Khối Thịnh vượng chung Anh sẽ là những người được thông báo đầu tiên, cùng các thành viên trong cả đại gia đình Hoàng gia Anh. Ngoài ra, vợ chồng Meghan dự kiến sẽ cập nhật thông tin về đứa con mới sinh của họ qua trang Instagram chính thức của cặp đôi.

(Theo CNN, The Independent)