Laptop của nhân viên NASA chứa đầy... phim cấp 3

XIII, Theo Mask Online 14:05 03/05/2013

Bị nghi ngờ dính dáng tới vụ đánh cắp thông tin của NASA, Bo Jiang lập tức bị FBI "sờ gáy", tuy nhiên trong laptop của anh ta chỉ có phim cấp 3 cùng phim lậu.

Vào ngày 16 tháng 3, FBI đã bắt giữ Bo Jiang, một người quốc tịch Trung Quốc và là cựu nhân viên NASA tại Trung tâm nghiên cứu vũ trụ, Hampton, Virginia. Bo Jiang bị bắt giữ do có ý định mang theo máy tính cá nhân chứa dữ liệu của NASA quay trở về Trung Quốc.

Laptop của nhân viên NASA chứa đầy... phim cấp 3 1
Bo Jiang bị nghi ngờ là gián điệp được Trung Quốc cài vào NASA để đánh cắp thông tin.

Tuy nhiên, sự việc sau đó trở nên hài hước và biến thành sự kiện hấp dẫn với NASA. Không có bất kì bằng chứng nào về những thông tin nhạy cảm được Bo Jiang lưu trữ, ngoài ra tại NASA những dự án mà Bo Jiang làm cũng không có quá nhiều thông tin nhạy cảm. Những gì mà đặc vụ FBI tìm được trong máy tính của Jiang là một ổ cứng đầy... phim cấp 3 cùng phim lậu. Còn lý do về việc quay trở về Trung Quốc của Jiang cũng không phải là chạy trốn, ông đã nghỉ việc tại NASA đồng thời visa của ông hết hạn nên đơn giản Jiang chỉ quay trở về Trung Quốc để gia hạn visa của mình cũng như thăm quê hương.

Laptop của nhân viên NASA chứa đầy... phim cấp 3 2
Hiện tại vẫn có rất nhiều tranh cãi về việc Bo Jiang liệu có phải là gián điệp hay không, tuy nhiên những gì ở bên trong chiếc laptop bị đánh cắp là một sự kiện hi hữu ở NASA.

Các nguồn thông tin báo cáo về việc vi phạm của Jiang đã nhanh chóng biến mất, và sau hàng loạt phiên tòa có liên quan, Jiang được miễn tội lưu giữ bí mật quốc gia nhưng bị phạt vì tội chiếm đoạt tài sản công.